Bình Dương xúc tiến đầu tư và thương mại với các đối tác Singapore

Ngày 10/3, UBND tỉnh Bình Dương, Thương vụ Việt Nam tại Singapore, Liên đoàn công nghiệp và thương mại Hoa Sing (SCCCI) đã phối hợp tổ chức Hội nghị "Xúc tiến đầu tư và thương mại với các đối tác Singapore".

Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến công tác của SCCCI tại Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 3 năm 2023 nhằm tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, nguồn hàng Việt Nam, kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại và dịch vụ vào các địa phương tại Việt Nam, do Thương vụ Việt Nam tại Singapore hỗ trợ thực hiện.  

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dành, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khẳng định tỉnh Bình Dương rất mong muốn sẽ nhận được sự hợp tác tích cực từ SCCCI, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Tổng Lãnh sự quán Singapore tại Tp.Hồ Chí Minh và các nhà đầu tư Singapore hỗ trợ cho tỉnh trong mời gọi thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao.

Cùng với đó là dịch vụ tài chính, logistics; các ngành công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao và đặc biệt là thu hút đầu tư vào khu công nghiệp khoa học công nghệ trên nền tảng công nghiệp lần thứ tư từ các nước phát triển, đối tác tiềm năng hàng đầu thế giới với trình độ quản trị hiện đại, trong đó có đối tác Singapore.

Ông Cao Xuân Thắng, Bí thư Thứ nhất, Thương vụ Việt Nam tại Singapore đã giới thiệu các tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư công nghiệp, thương mại và dịch vụ từ Singapore vào Việt Nam, cơ hội và các lợi ích mà doanh nghiệp hai nước có thể tận dụng từ các Hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng là thành viên.

Tại Bình Dương, Singapore đứng thứ ba trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Bình Dương với tổng 278 dự án với tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ đô la Mỹ đến từ nhiều dự án khác nhau như: VSIP, Capital Land, khu căn hộ Habitat Bình Dương, Mapple Tree, sân golf Palm-Sông Bé….việc đạt được thành tựu nêu trên là nhờ nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự tín nhiệm và hợp tác song phương giữa Việt Nam và Singapore trong suốt thời gian qua.  

SCCCI là một tổ chức lớn, có uy tín tại Singapore, với khoảng 5.000 doanh nghiệp thành viên và có tới hơn 160 thành viên là hiệp hội thương mại, đại diện cho hơn 40.000 công ty bao gồm các doanh nghiệp lớn về kinh doanh, tài chính, đa quốc gia, SMEs,... hoạt động trong cả lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Các hoạt động của SCCCI thu hút được sự tham gia của nhiều thành viên và các doanh nghiệp của Singapore.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.