Bờ sông Hàn Đà Nẵng bị nước thải đầu độc, hôi thối nồng nặc khiến người dân 'nín thở'

Ven bờ sông Hàn, gần chân cầu Trần Thị Lý (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị "đầu độc" bởi nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc nghi do các khách sạn, nhà hàng ngang nhiên xả thải.

Nước thải đen ngòm, hối thối "đầu độc" sông Hàn Đà Nẵng. (Video: Văn Luận).

Bờ sông Hàn Đà Nẵng bị nước thải đầu độc, hôi thối nồng nặc khiến người dân nín thở - Ảnh 2.

Ghi nhận chúng tôi sáng 26/4, khu vực thi công công trình bờ kè, cống thải dưới chân cầu Trần Thị Lý xuất hiện nhiều vệt nước đen ngòm, diện tích khoảng 200m2, bốc mùi hôi thối nồng nặc ai cũng phải bịt mũi khi chứng kiến. Ngoài nước thải, nơi đây còn có nhiều rác là túi nylon, thùng xốp rất mất vệ sinh môi trường.

Bờ sông Hàn Đà Nẵng bị nước thải đầu độc, hôi thối nồng nặc khiến người dân nín thở - Ảnh 3.

Ông Trần Quý, người dân thường xuyên tập thể dục tại cầu Trần Thị Lý cho biết tình trạng này đã diễn ra nửa năm qua. Nguyên nhân nghi ngờ do những nhà hàng, quán ăn, tiệc cưới thải ra không qua xử lí. Trong ảnh, nước thải đen ngòm nổi ván dầu.

Bờ sông Hàn Đà Nẵng bị nước thải đầu độc, hôi thối nồng nặc khiến người dân nín thở - Ảnh 4.

"Từ khi làm nhà hàng, quán ăn, tiệc cưới bên gần cầu Trần Thị Lý là từ khi đó hôi thối, ô nhiễm do nước thải đen ngòm tuôn ra. Tôi và mọi người thường xuyên tập thể dục, các cháu học sinh vui chơi ở gần cầu nhưng bị mùi hôi "tra tấn", ai cũng đi chỗ khác", người đàn ông này nói.

Bờ sông Hàn Đà Nẵng bị nước thải đầu độc, hôi thối nồng nặc khiến người dân nín thở - Ảnh 5.

Bờ sông Hàn Đà Nẵng bị nước thải đầu độc, hôi thối nồng nặc khiến người dân nín thở - Ảnh 6.

Hình ảnh ô nhiễm, kèm rác thải tuôn ra nghi ngờ chưa qua xử lí từ những nhà hàng, quán ăn, tiệc cưới, các khách sạn, khu kinh doanh ven cầu Trần Thị Lý.

Bờ sông Hàn Đà Nẵng bị nước thải đầu độc, hôi thối nồng nặc khiến người dân nín thở - Ảnh 7.

Trao đổi báo chí, ông Mai Mã - Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lí nước thải Đà Nẵng cho biết, khu vực bị ô nhiễm do nước thải chảy ra từ dãy nhà hàng tiệc cưới là có. Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông công cộng Đà Nẵng đang cho thi công tuyến mương dẫn nước thải từ dãy nhà hàng tiệc cưới ra cửa xả Đảo Xanh, rồi dẫn nước thải qua khu vực Hòa Xuân để xử lí.

Bờ sông Hàn Đà Nẵng bị nước thải đầu độc, hôi thối nồng nặc khiến người dân nín thở - Ảnh 8.

Hiện trạng vùng nước thải đen ngòm mà người dân bức xúc khi sông Hàn bị "đầu độc" giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Bờ sông Hàn Đà Nẵng bị nước thải đầu độc, hôi thối nồng nặc khiến người dân nín thở - Ảnh 9.

Bờ sông Hàn Đà Nẵng bị nước thải đầu độc, hôi thối nồng nặc khiến người dân nín thở - Ảnh 10.

"Công trình đang trong quá trình thi công, khi nào hoàn thành, nước thải sẽ được chuyển hết về Hòa Xuân, tình trạng ô nhiễm tại đây sẽ chấm dứt", Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lí nước thải Đà Nẵng khẳng định.