Bộ trưởng Kim Tiến quay video chúc U23 Việt Nam chiến thắng

U23 Việt Nam vào chung kết: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chúc U23 Việt Nam chiến thắng tại trận chung kết và mong mọi người dân hãy là cổ động viên văn minh.

Bộ trưởng Y tế vừa có video ngắn gửi lời chúc mừng tới đội tuyển U23 Việt Nam khi tiến đến trận cuối cùng của giải vô địch U23 Châu Á.

“Đây là niềm vui lớn, niềm tự hào lớn của dân tộc”, Bộ trưởng Kim Tiến nhấn mạnh.

Để chuẩn bị cho trận chung kết, ông Nguyễn Văn Chánh, Phó Giám đốc TT Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, đã huy động tối đa 5 đội cấp cứu với 14 kíp để kịp thời vận chuyển người bị nạn.

Trong trận bán kết vừa qua, số ca phải vận chuyển cấp cứu đã tăng 150% lên mức 140 ca - cao nhất từ trước đến nay, trong khi bình thường chỉ từ 80-100 ca. Trong số đó, chủ yếu là các ca tai nạn giao thông.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng vừa gửi 2 công văn thượng khẩn đến các cơ sở y tế trong và ngoài công lập của thành phố, yêu cầu trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng phương tiện, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, dịch truyền để đảm bảo công tác y tế phục vụ sự kiện U23 Việt Nam vào chung kết chiều mai.

Các đội cấp cứu cơ động được lệnh trực tại đơn vị, luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động, ứng cứu khi có lệnh.

Tại điểm SVĐ Mỹ Đình, Sở Y tế yêu cầu BV đa khoa Hà Đông, TT 115 Hà Nội, BV Y học cổ truyền Hà Nội, TT Y tế quận Cầu Giấy phải thường trực trong sân. TT Y tế quận Nam Từ Liêm, quận Hà Đông thường trực ngoài sân. Mỗi đơn vị bố trí 1 tổ cấp cứu gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 ô tô cứu thương đầy đủ phương tiện thuốc, trang thiết bị để thường trực trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

bo truong kim tien quay video chuc u23 viet nam chien thang Cổ động viên U23 Việt Nam có thể khó chia sẻ trận đấu qua mạng xã hội
bo truong kim tien quay video chuc u23 viet nam chien thang 700 bé mầm non xếp hình bản đồ cổ vũ U23 Việt Nam
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.