Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định chưa mở rộng điều tra sai phạm kỳ thi THPT quốc gia 2018

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định điều này khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay, 29/10.

Sáng 29/10, xuất hiện một số thông tin, Bộ Công an tiếp tục điều tra sai phạm thi THPT quốc gia 2018 tại nhiều tỉnh.

Các thông này còn nêu rõ, bắt đầu từ tuần này, Bộ Công an sẽ xem xét tiếp tục điều tra sai phạm thi, dự kiến tại nhiều tỉnh trên cả nước.

Nhưng theo báo Thanh Niên đưa tin, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay, 29/10, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an chưa mở rộng điều tra gian lận thi cử ra các tỉnh thành khác, ngoài 3 tỉnh đã khởi tố các vụ án, gồm Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình.

bo truong to lam khang dinh chua mo rong dieu tra sai pham ky thi thpt quoc gia 2018
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. (Ảnh: Thanh Niên).

“Các tỉnh, thành khác do Bộ Giáo dục - Đào tạo và các cơ quan kiểm tra chứ công an chưa kiểm tra vì chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật”, Bộ trưởng Tô Lâm thông tin và cho biết, trong phạm vi vụ án, Bộ Công an vẫn đang điều tra và vẫn chưa có kết luận.

Nhưng trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Vụ trưởng Vụ Đại học – Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết, ông không nắm được thông tin này. Vụ việc đang được Cục quản lý chất lượng – Bộ giáo dục và đào tạo làm.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: "Tôi không xác nhận thông tin Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm thi THPT quốc gia 2018 tại nhiều tỉnh".

bo truong to lam khang dinh chua mo rong dieu tra sai pham ky thi thpt quoc gia 2018 Bộ trưởng GD&ĐT giải trình về gian lận thi cử: 'Một số cá nhân đã vô hiệu hóa qui trình chấm thi'

Chiều 26/10, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có báo cáo giải trình trước Quốc hội về những vấn đề nóng của ngành thời gian qua, ...

bo truong to lam khang dinh chua mo rong dieu tra sai pham ky thi thpt quoc gia 2018 Phải chỉ ra được ai là người chịu trách nhiệm về sơ hở trong kì thi THPT quốc gia 2018

Theo ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu, cần phải chỉ rõ ai là người phải chịu trách nhiệm trong những sơ hở, sai phạm tại kì thi ...

bo truong to lam khang dinh chua mo rong dieu tra sai pham ky thi thpt quoc gia 2018 7 điểm cần nghiên cứu, chỉnh sửa trong kì thi THPT quốc gia

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV đã chỉ ra 7 điểm cần nghiên ...

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.