Tags

cách hạ sốt cho trẻ

Tìm theo ngày
cách hạ sốt cho trẻ

cách hạ sốt cho trẻ

Cách hạ sốt cho trẻ nhanh nhất

Nếu trẻ chỉ bị sốt nhẹ thì các bậc phụ huynh không nhất thiết phải dùng thuốc bởi việc lạm dụng thuốc cũng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Thay vào đó, hãy tìm cách hạ sốt cho trẻ bằng những phương pháp tự nhiên.

Một số cách hạ sốt cho trẻ nhanh nhất mà các bậc phụ huynh thường áp dụng đó là cắt những lát chanh, lát khoai tây mỏng, nghiền lá diếp cá, lá bỏng… đắp lên tránh, khuỷu tay, chân, dọc sống lưng; cho trẻ uống nước rau hùng quế; tắm cho trẻ bằng nước tinh dầu oải hương, tinh dầu tràm…

Hầu hết các cách hạ sốt cho trẻ bằng những nguyên liệu tự nhiên như chanh, khoai tây, lá diếp cá, lá bỏng hay tinh dầu đều mang lại hiệu quả rõ rệt nhưng cha mẹ nên lưu ý, chỉ nên áp dụng các phương pháp trên đối với trẻ sốt dưới 39 độ. Nếu thấy trẻ có dấu hiệu sốt cao, nên cho bé uống thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ và đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, đảm báo sức khỏe.

Ngoài ra, nếu đã áp dụng các phương pháp hạ sốt trên mà nhiệt độ cơ thể không giảm, trẻ có những biểu hiện khác như sốt dài ngày, chán ăn thì hãy đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám, tránh gây ra nhiều biến chứng, hệ lụy nguy hiểm đến sức khỏe.

Khi bé bị sốt, ngoài việc tìm cách hạ sốt cho trẻ, các bậc cha mẹ cũng nên chú ý đến khẩu phàn ăn của bé. Nên cho bé ăn những đồ nguội, đồ mát, nhiều rau xanh, hoa quả có chứa nhiều vitamin C như cam, chanh, quýt… Đồng thời, cha mẹ phải chú ý đến việc uống nước của trẻ. Nên cho trẻ uống đủ nước mỗi ngày. Không nên cho trẻ uống nước nóng mà thay vào đó nên cho trẻ uống nước mát.

Một số điều tránh, không nên làm khi trẻ bị sốt đó là đắp nhiều chăn, bắt trẻ mặc quá nhiều quán áo, dùng thuốc hạ sốt ngay khi nhiệt độ cơ thể của bé dưới 38 độ, quá lạm dụng các loại thuốc hạ sốt, lau người cho bé bằng nước đá lạnh, cồn, giấm và tự ý truyền dịch cho bé mà chưa có chỉ định của bác sĩ.

Dù có áp dụng bất cứ cách hạ sốt cho trẻ nào thì cha mẹ cũng nên chú ý đến các biểu hiện của con trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín để thăm khám ngay lập tức.