Cách hạ sốt cho bé được bố mẹ Đức ưa chuộng

"Một ông bố đưa con gái bị cảm cúm của mình đi khám. Bác sĩ sau khi kiểm tra hai tai, mũi, họng và ngực của cô bé theo đúng trình tự thì nói ông bố đưa con về nhà. Lời khuyên duy nhất của bác sĩ là cho cô bé uống nước ấm và ngủ đủ.

Người cha tỏ ra ngạc nhiên khi bác sĩ không kê bất cứ loại thuốc nào cho con gái mình nên đã hỏi ông về điều này. Bác sĩ đáp: 'Theo dõi cô bé thêm 2 ngày nữa. Nếu không có biến chứng nào trong thời gian đó, hãy để cơ thể của con chiến đấu với virus vì điều này giúp hệ miễn dịch mạnh hơn'.

cach ha sot cho be duoc bo me duc ua chuong

Và bác sĩ đã đúng. Cô bé chiến thắng bệnh cảm cúng mà chẳng cần tới một viên thuốc" - Đây là câu chuyện được đăng trên trang Goodtimes để mở đầu cho một bài viết về nội dung chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ.

Ở Đức, các bậc cha mẹ thường xuyên nhận được những bài học miễn phí từ bác sĩ nhi khoa về cách xử lý ban đầu nếu con bị sốt trước khi đưa chúng đi khám. Một trong những lời khuyên phổ biến là "phương pháp buộc khăn làm mát" (cooling tie method). Các bước thực hiện lần lượt như sau:

cach ha sot cho be duoc bo me duc ua chuong

1. Nhúng hai chiếc khăn bông vào nước ấm. Vắt khô nước.

2. Buộc khăn xung quanh chân của trẻ, mỗi chiếc khăn ở một bên chân. Sau khoảng 20 phút, bỏ khăn ra và dùng một miếng vải để lau khô chân.

Lặp lại cách này vài lần cho đến khi trẻ hạ sốt và trở về nhiệt độ bình thường. Ở Đức, các bố mẹ thường làm như vậy khi con bị cảm lạnh, cảm cúm. Tuy nhiên, nếu con của bạn nhỏ hơn 2 tuổi hoặc sốt kèm theo các triệu chứng như nôn ói, co giật, bạn nên đưa bé đến bác sĩ.

chọn
'Giá bất động sản tăng cao cũng là tín hiệu tốt của nền kinh tế, quan trọng là tăng theo cách nào'
Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng). Theo bà Hằng, tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có định nghĩa và quy định để kiểm soát đầu cơ, đồng thời sẽ có các công cụ để điều tiết thị trường bất động sản