Tài xế: Nhóm gánh chịu rủi ro lây nhiễm virus corona

Không chỉ tại các sân bay, bến xe, tàu điện ngầm, các phương tiện giao thông khác như taxi hay xe buýt du lịch cũng là nơi có nguy cơ lây nhiễm virus corona rất cao. Những người tài xế sẽ phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh này.
Cảnh báo rủi ro lây nhiễm virus corona tới các tài xế chở khách du lịch - Ảnh 1.

Ông Thongsuk Thongrat, 50 tuổi, là một tài xế taxi tại Bangkok, Thái Lan. Những trải nghiệm của ông về virus corona là minh chứng về loạt rủi ro mà các tài xế trên toàn thế giới phải đối mặt. (Ảnh: Lauren DeCicca/The New York Times)

Tại Bangkok, một người phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc đã gọi taxi và nói rằng cô ấy muốn đến bệnh viện. Do Bangkok thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe nên để tránh mất thời gian, cô ta rút điện thoại ra, nghiêng mình về phía trước để chỉ đường, sau đó cô ta hắt hơi và văng nước bọt vào mặt người tài xế.

"Tôi nghĩ cô ấy khá là đẹp nhưng lại không biết cách cư xử", ông Thongsuk Thongrat, 50 tuổi, một tài xế lái xe taxi tại Bangkok, chia sẻ.

Khoảng một tuần sau, ông Thongsuk cho kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus corona mới bùng phát từ đầu năm nay tại Vũ Hán, Trung Quốc. Kết quả chẩn đoán dương tính với virus của ông đã dấy lên những lo ngại về rủi ro sẽ xảy tới đối với các tài xế và những người thường xuyên tiếp xúc với khách du lịch quốc tế.

Tại Đài Loan đã ghi nhận một tài xế taxi thường xuyên đón khách từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong tử vong vì virus corona vào hồi đầu tháng này.

Cảnh báo rủi ro lây nhiễm virus corona tới các tài xế chở khách du lịch - Ảnh 2.

Một con tàu du lịch tham quan trên một con sông tại Bangkok ngày 24/2. Hơn một triệu du khách Trung Quốc đã đến thăm Thái Lan trước khi dịch bệnh lây lan trên diện rộng. (Ảnh: Lauren DeCicca/ The New York Times).

Tại Nhật Bản vào tháng trước, một tài xế xe buýt du lịch chở các du khách tới từ Vũ Hán (nơi được cho là trung tâm bùng phát dịch bệnh), đã bị nhiễm virus corona. Hướng dẫn viên du lịch trên chuyến xe buýt này cũng bị lây bệnh.

Một tài xế taxi tại Nhật Bản khác đã đi khám và cho kết quả dương tính với virus corona, sau khi cô nghi ngờ rằng mình đã tiếp xúc với người nào đó từ con tàu du lịch Diamond Princess. Mẹ chồng của một tài xế taxi khác ở Nhật Bản cũng đã qua đời vì bị nhiễm virus, đây là trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận tại Nhật Bản.

Tại Singapore cũng đã ghi nhận các trường hợp bị nhiễm virus của hai tài xế lái taxi và hai tài xế lái xe theo dịch vụ gọi xe.

Quay trở lại Thái Lan, ông Thongsuk đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn sau 14 ngày cách li tại một bệnh viện ở Bangkok. Giờ ông đã đi làm trở lại, tuy nhiên việc làm cũng đã bị ảnh hưởng vì ít khách hơn. Ông cho biết, khoảng 60% khách hàng của ông là người Trung Quốc, nhưng họ không tới đây nữa do lệnh đóng cửa ở Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã cấm các chuyến du lịch quốc tế theo tour.

Vào những ngày may mắn, ông Thongsuk cho biết mình có thể kiếm được khoảng 30 đô la. Còn hiện tại, kiếm được 10 đô la mỗi ngày cũng là rất khó khăn đối với ông.

Cảnh báo rủi ro lây nhiễm virus corona tới các tài xế chở khách du lịch - Ảnh 3.

Ông Thongsuk cho biết mình đã bị cuốn vào giai đoạn bùng nổ ngành du lịch tại Bangkok. Giờ đây, việc kiếm được 10 đô la mỗi ngày đối với ông cũng là một thử thách. (Ảnh: Lauren DeCicca/The New York Times).

Nhiều địa điểm du lịch Phật giáo lớn tại Bangkok trước giờ luôn chật cứng khách du lịch bỗng chốc trở nên vắng lặng. Các khu chợ chuyên bán trái cây nhiệt đới và hải sản khô cho khách Trung Quốc giờ cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Số lượng đặt phòng tại các khách sạn cũng giảm đi đáng kể.

Ngành du lịch của Thái Lan đóng góp khoảng 10% vào tổng sản phẩm quốc nội của nước này.

Du khách Trung Quốc từ trước tới nay luôn là nhóm du khách có số lượng người tới Thái Lan đông đảo nhất, bởi Thái Lan là một trong số ít quốc gia khách du lịch Trung Quốc có thể ghé thăm mà không cần thị thực. Hơn một triệu du khách Trung Quốc đã đến thăm Thái Lan vào tháng trước, trước khi dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

"Tôi đã khá chủ quan trong việc bảo vệ bản thân mình khi đón khách du lịch, vì tôi nghĩ chính phủ đã kiểm dịch các du khách trước khi họ đến đất nước này", ông Thongsuk nói.

Hầu hết các chuyến bay giữa Thái Lan và Trung Quốc đều đã bị hủy. Thái Lan hiện đang phải đối phó với việc công dân nước này mang dịch bệnh từ nơi có virus về sau chuyến đi. 

Bộ Y tế nước này cũng đã công bố hôm 26/2, rằng một người đàn ông Thái Lan trở về từ Hokkaido (một hòn đảo phía Bắc Nhật Bản) tại một điểm trượt tuyết nổi tiếng đã bị nhiễm virus cùng với vợ. Cháu trai 8 tuổi của họ chưa từng đến Nhật Bản cũng đã bị lây nhiễm virus.

Cảnh báo rủi ro lây nhiễm virus corona tới các tài xế chở khách du lịch - Ảnh 4.

Nhiều địa điểm Phật giáo tại Bangkok vắng bóng khách du lịch. (Ảnh: Lauren DeCicca for The New York Times)

Do người đàn ông này ban đầu giữ kín thông tin về chuyến đi tới Nhật Bản, nên 30 nhân viên tại bệnh viện ở Bangkok đã tiếp xúc với ông ta đang phải cách li. Bộ Y tế Thái Lan cũng cho biết sẽ còn có nhiều trường hợp bị nhiễm virus hơn nữa đè nặng lên hệ thống y tế nước này.

Ông Thongsuk chia sẻ rằng ngay khi bị ốm, ông đã đeo khẩu trang mặc dù không biết rằng mình đã bị nhiễm virus corona. Trong một nền văn hóa mà người dân thường ngồi ăn chung với nhau, và đôi khi mọi người còn ăn cơm bằng tay, ông Thongsuk đã chủ động ăn riêng, thay vì mạo hiểm lây bệnh cho cả gia đình. Do vậy, không ai trong số người thân của ông bị nhiễm virus.

Anutin Charnvirakul, Bộ trưởng Y tế Thái Lan, người đã kiểm tra sức khỏe của ông Thongsuk hai lần trong bệnh viện, đã ca ngợi ông vì thói quen bảo vệ sức khỏe của mình.

Ngày 26/2, Bộ trưởng Y tế đã đưa ra một thông điệp cứng rắn hơn đối với những người Thái thường tận dụng các chuyến bay giá rẻ của các hãng hàng không nội địa, rằng: Virus corona là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, Thái Lan hiện đang ra lệnh cho bất kì ai đến thăm nơi mà được coi là có nguy cơ lây nhiễm cao như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hoặc Italy phải trải qua việc kiểm dịch là 14 ngày.

Ông Anutin cho biết: "Mặc dù giá vé rất rẻ nhưng đó có thể là kì nghỉ cuối cùng của bạn".

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.