Cặp đôi mạo hiểm chụp ảnh cưới trên vách đá đúng ngày Valentine

Để kỷ niệm ngày Valentine, hai cặp đôi Trung Quốc đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh cưới trên vách đá cao 100m.
nhan ngay valentine cap doi mao hiem chup anh cuoi tren vach da 30 triệu đàn ông Trung Quốc sẽ ế vợ trong 30 năm tới
nhan ngay valentine cap doi mao hiem chup anh cuoi tren vach da Cuộc chiến tìm dâu rể của phụ huynh Trung Quốc
nhan ngay valentine cap doi mao hiem chup anh cuoi tren vach da

Hai cặp đôi Trung Quốc vừa cùng nhau thực hiện bộ ảnh cưới trên vách đá cao 100m ở miền nam Trung Quốc vào đúng ngày Valentine. Họ đều là những chàng trai cô gái ưa phiêu lưu, mạo hiểm

nhan ngay valentine cap doi mao hiem chup anh cuoi tren vach da
Vách đá dựng đứng nằm bên dòng sông Meijiang tại khu vực danh lam thắng cảnh Sandaomen ở Lâu Để, tỉnh Hồ Nam.
nhan ngay valentine cap doi mao hiem chup anh cuoi tren vach da
Theo Chinanews, dù phải trèo cao, hai chàng trai vẫn quyết tâm mặc vest chỉnh tề, còn các cô gái mặc váy dài trắng. Tuy nhiên, để có thể tự leo lên vách đá cao, gồ ghề, các cô dâu còn phải bỏ giày cao gót.
nhan ngay valentine cap doi mao hiem chup anh cuoi tren vach da
Để quá trình chụp ảnh diễn ra thuận lợi, ekip sử dụng dây an toàn trợ giúp cho hai cặp đôi.
nhan ngay valentine cap doi mao hiem chup anh cuoi tren vach da
Trèo lên vách đá đã rất khó khăn, các cặp đôi còn phải cố gắng tạo dáng tự nhiên và tươi cười để có những tấm ảnh đẹp mắt. Ý tưởng chụp ảnh cưới độc đáo này sẽ giúp họ có những kỷ niệm khó quên trong đời.
nhan ngay valentine cap doi mao hiem chup anh cuoi tren vach da
Không khí Valentine đang lan tỏa khắp nơi tại Trung Quốc. Mỗi cặp đôi có cách kỷ niệm ngày tình yêu theo cách khác nhau. Trong khi đó, người độc thân cũng có cách kỷ niệm ngày Tình nhân của riêng mình. Nhiều người lựa chọn dịch vụ người yêu với chi phí lên đến 2.000 nhân dân tệ.
chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.