Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 23/5: Mỹ thêm 1.236 người tử vong, Tây Ban Nha tăng số ca nhiễm mới trên 1.000 trong ngày

Tính đến 11h30 hôm nay (23/5), toàn cầu có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 5.306.235 ca nhiễm, trong đó 340.047 ca tử vong và hơn 2,1 triệu người đã hồi phục, theo thống kê của Worldometer.

Cập nhật dịch Covid-19 tại Mỹ ngày 23/5

Mỹ ghi nhận thêm 22.688 ca nhiễm mới, 1.236 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm Coid-19 tại Mỹ là 1.645.094 trong đó 97.590 ca tử vong.

Tổng thống Donald Trump ngày 21/5 cho biết, chính phủ  Mỹ sẽ ra lệnh treo cờ rủ tại các tòa nhà liên bang và các di tích quốc gia trong 3 ngày tới để tưởng niệm các nạn nhân đã qua đời vì dịch Covid-19. Cùng trong ngày, ông Trump cũng tiếp tục kêu gọi các tiểu bang mở cửa lại nhiều quận hơn nữa để khởi động lại nền kinh tế.

Theo Reuters đưa tin, các hãng hàng không Mỹ như JetBlue Airways Corp và United Airlines Holdings Inc đã công bố các biện pháp an toàn mới vào thứ Tư (20/5) nhằm khôi phục niềm tin vào du lịch hàng không khi một số giám đốc điều hành chỉ ra nhu cầu nội địa đang được cải thiện.

Các tiểu bang Mỹ đang bắt đầu mở cửa trở lại và các hãng hàng không nước này đang mong đợi sự gia tăng du lịch nội địa vào dịp lễ kéo dài cho Ngày Tưởng niệm vào thứ Hai.

Mặc dù dữ liệu chỉ cho thấy một phần nhỏ các chuyến bay của Mỹ gần đây đã đầy khách hơn với 70%, nhưng có thể sẽ sớm đông kín máy bay, Airlines for America cho biết.

Nhà Trắng đang xem xét yêu cầu kiểm tra nhiệt độ cho hành khách tại các sân bay lớn của Mỹ, nhưng hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng, các quan chức cho biết.

Cập nhật dịch Covid-19 khu vực châu Âu ngày 23/5

Nga ghi nhận thêm 8.894 ca nhiễm mới, 150 ca tử vong trong ngày hôm qua, theo Worldometer. Hiện tổng số người nhiễm lên hơn 326.000, trong đó 3.249 người đã tử vong và 85.392 người phục hồi. Nga hiện là quốc gia có số nhiễm trùng đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil nhưng lại có tỉ lệ nhiễm mới nhanh thứ hai thế giới sau Mỹ.

Phát biểu trong cuộc họp qua video với các quan chức hàng đầu hôm 22/5, Tổng thống  Vladimir Putin chỉ ra số ca nhiễm Covid-19 mới ở Moskva và các khu vực khác ở Nga đang giảm

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 23/5: Mỹ thêm 1.236 người tử vong, Tây Ban Nha tăng số ca nhiễm mới trên 1.000 trong ngày - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp ngày 22/5. (Ảnh: AFP).

Ít nhất 9.379 nhân viên y tế Nga đã bị nhiễm Covid-19 trong tháng vừa qua và hơn 70 người đã chết, Associated Press đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn các báo cáo chính thức và báo cáo tin tức ở hơn 70 khu vực Nga.

Theo Moscow Times đưa tin, Thị trưởng Sergei Sobyanin cảnh báo tỷ lệ tử vong do Covid-19 của Moscow sẽ cao hơn đáng kể trong tháng 5 so với tháng 4.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã quay lại làm việc sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Covid-19 cách đây hơn 20 ngày. Văn phòng chính phủ Nga tại Moscow sẽ mở cửa trở lại vào tuần tới, và một số phòng khám sẽ được phép cung cấp các phương pháp điều trị y tế theo kế hoạch. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho rằng vẫn còn quá sớm để nghĩ về việc mở lại các phần khác của thủ đô như trung tâm mua sắm hoặc tiệm làm tóc.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 1.787 ca nhiễm mới,56 người chết vì Covid-19 trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm ở nước này là 281.904 ca, 28.628 ca tử vong. Tây Ban Nha đã cho phép mở lại hoạt động kinh doanh khi chính quyền tiếp tục nới lỏng hạn chế dù ngày 23/6 mới hết tình trạng khẩn cấp ở nước này.

Anh ghi nhận thêm 3.287 ca nhiễm mới và 351  ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở nước này lần lượt là  254.195  và 36.393 Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa, cho phép người dân quay trở lại làm việc, được phép tập thể dục ngoài trời không giới hạn từ ngày 13/5.

Italy ghi nhận thêm 652 ca nhiễm và 652 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lần lượt là hơn 228.658 ca và 32.616. Chính phủ Italy đã dần nới lệnh phong tỏa, người dân được phép đi lại trong vùng để thăm người thân, nhưng phải đeo khẩu trang. Trường học và nhiều hoạt động kinh doanh khác vẫn đóng cửa. Các hoạt động tôn giáo và đám cưới chưa được khôi phục.

Pháp ghi nhận thêm 393 ca nhiễm mới, 74 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 182.219, trong đó 28.289 ca tử vong. Pháp đã nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc từ 11/5.

Đức ghi nhận thêm 460 ca nhiễm mới, 27 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này là 179.212, trong đó 8.174 người chết. Chính phủ Đức đã thực hiện nới lỏng các hạn chế, cho phép các cửa hàng hoạt động trở lại, miễn là tuân thủ quy định vệ sinh và giãn cách. Đức cũng sẽ nới lỏng kiểm soát biên giới với một số nước láng giềng từ ngày 16/5 để nối lại việc đi lại tự do ở châu Âu từ giữa tháng 6.

Cập nhật dịch virus corona khu vực ASEAN và châu Á ngày 23/5

Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lần lượt là 82.971 và 4.633. Hiện nước này có 78.258 người hồi phục.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 23 ca nhiễm Covid-19 mới, 2 ca tử vong. Hiện tổng số ca bệnh của nước này lên 11.165 ca, trong đó 266 ca tử vong và 10.194 ca bình phục. Dù các trường hợp nhiễm Covid-19 mới của Hàn Quốc đã giảm lại vào thứ Năm, nhưng cơ quan y tế nước này vẫn đang lo lắng về việc khả năng người nhiễm dịch có thể gia tăng sau khi phát hiện có liên quan đến ca nhiễm tại các cơ sở giải trí và bệnh viện.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, Trong số các trường hợp nhiễm virus mới của Hàn Quốc thì có 4 y tá làm việc tại Trung tâm Y tế Samsung, một trong năm bệnh viện đa khoa lớn của đất nước. Các cơ quan y tế cho biết nhiều trường hợp nhiễm mới liên quan trong cụm dịch có khả năng tăng lên.

Theo AFP đưa tin, hàng trăm ngàn sinh viên Hàn Quốc đã trở lại trường vào thứ Tư (20/5) khi các cơ sở giáo dục bắt đầu mở cửa trở lại sau khi đóng cửa hơn hai tháng vì Covid-19.

Hãng thông tấn Yonhap cũng đưa tin, Hàn Quốc đã chuyển sang chương trình "kiểm dịch cuộc sống hàng ngày" vào ngày 6 tháng 5 để cho phép công dân thực hiện các hoạt động kinh tế và xã hội theo các quy tắc kiểm dịch.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 23/5: Mỹ thêm 1.236 người tử vong, Tây Ban Nha tăng số ca nhiễm mới trên 1.000 trong ngày - Ảnh 3.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Nhật Bản hiện có tổng số ca bệnh của nước này lên 12.672 ca, trong đó 808 ca tử vong và 12.672 ca bình phục.

Theo Reuters đưa tin, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại Osaka, Kyoto và Hyogo vào thứ Năm (21/5) khi số ca nhiễm Covid-19 mới giảm, Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura cho biết, trong bối cảnh hi vọng động thái này sẽ giúp quốc gia có nền kinh tế lớn thế giới sớm phục hồi.

Tokyo và bốn quận khác, bao gồm cả hòn đảo phía bắc Hokkaido, sẽ vẫn trong tình trạng khẩn cấp - vốn đã được dỡ bỏ đối với phần lớn đất nước.

Trong khi chính phủ đã đánh giá rằng các quận phía Tây cũng đảm bảo đủ giường bệnh và khả năng tiến hành xét nghiệm virus. Ông Abe và các trợ lí của mình đang theo dõi cẩn thận các tình huống ở Tokyo và Hokkaido.

Singapore ghi nhận thêm 614 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, với hầu hết các bệnh nhân mới là công nhân nhập cư sống trong kí túc xá. Hiện Singapore vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 30.426 ca nhiễm và 23 ca tử vong, 12.955 người hồi phục.

Theo Straits Times đưa tin, các trường tại Singapore sẽ mở cửa trở lại vào ngày 2/6, nhưng các lớp học hàng ngày trong khuôn viên trường sẽ chỉ được tổ chức cho các nhóm học sinh ở bậc Tiểu học 6 và Trung học 4 và 5, học sinh sẽ đeo mặt nạ hoặc che chắn mặt khi tham gia các bài học.

Tất cả các học sinh khác sẽ luân phiên hàng tuần giữa học tập tại nhà và các lớp học ở trường. Tất cả các trung tâm chăm sóc sinh viên cũng sẽ mở cửa từ ngày 2/6.

Indonesia ghi nhận thêm 634 ca nhiễm mới, 48 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 20.796 và 1.326 người chết và 5.057 người bình phục. Indonesia sẽ tăng phí bảo hiểm y tế và chính sách trợ cấp cho các đối tượng trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Malaysia ghi nhận thêm 78 ca nhiễm mới, 1 ca tử vong  trong ngày hôm qua. Hiện nước này có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 7.137, trong đó 145 ca tử vong và 5.859 ca hồi phục.

Theo Star/ANN đưa tin, tất cả những người nước ngoài vào Malaysia sẽ phải chịu chi phí kiểm dịch bắt buộc và phải kí vào bản đồng ý trả tiền trước khi họ có thể thực hiện chuyến đi đến đất nước này, ông Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob - Bộ trưởng Bộ An ninh và  Quốc phòng nước này nói.

Với chính sách mới nhất, người Malaysia sẽ trả một nửa chi phí dịch vụ kiểm dịch trong khi những người không phải là công dân, bao gồm cả vợ hoặc chồng và các thành viên gia đình của công dân Malaysia phải chịu toàn bộ chi phí.

"Điều này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6 vì Malaysia sẽ tiếp tục áp dụng kiểm dịch bắt buộc đối với những người trở về từ nước ngoài để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19", ông nói trong cuộc họp báo hàng ngày vào ngày thứ Tư (20/5).

Malaysia cho phép cầu nguyện hàng loạt giới hạn ở 30 người trước Hari Raya Puasa khi các trường hợp nhiễm Covid-19 mới giảm.

Mặc dù các trường hợp nhiễm mới hàng ngày đã giảm dần, nhưng các trường học vẫn sẽ đóng cửa cho đến ngày 9/6. Các cơ quan y tế của nước này xác định sáu cụm liên quan đến các trường tôn giáo Hồi giáo, với 635 học sinh và nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính.

Philippines ghi nhận thêm 213 ca nhiễm mới, 4 ca tử vong. Hiện nước này có tổng 13.597 trường hợp nhiễm Covid-19 và 857 trường hợp tử vong và 3.092 người hồi phục. Hiện chính phủ nước này vẫn áp dụng những biện pháp hạn chế để chống dịch ở Manila và dự báo được kéo dài đến cuối tháng 5.

Thái Lan không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào trong ngày hôm qua. Hiện nước này có tổng 3.037 trường hợp nhiễm Covid-19, 56 trường hợp tử vong và 2.910 người hồi phục.\

Theo Bankok Post đưa tin, Các cơ quan an ninh Thái Lan đã đồng ý về sự cần thiết phải gia hạn sử dụng nghị định khẩn cấp thêm một tháng nữa, và thời gian kéo dài cho đến cuối tháng 6, nhằm hạn chế những rủi ro về tình hình Covid-19.

Tổng thư kí Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC), Đại tướng Somsak Rungsita cho biết trong một cuộc họp của ủy ban về nới lỏng các hạn chế Covid-19 mà ông chủ trì, đã giải quyết việc đề nghị gia hạn sắc lệnh khẩn cấp đến ngày 30/6, vì tình hình dịch vẫn còn đáng lo ngại.

Mặc dù Thái Lan đã kiểm soát thành công sự lây lan của Covid-19, nhưng cần hết sức thận trọng để ngăn chặn giai đoạn thứ hai  có thể xảy ra sau khi nới lỏng phong tỏa trên toàn quốc.

Nghị quyết sẽ được chuyển đến Trung tâm Quản lý tình huống Covid-19. Nếu CCSA đồng ý, nó sẽ được chuyển đến nội các vào tuần tới để đưa ra quyết định, ông Gen Somsak nói.

Theo The Nation/ANN đưa tin, Thái Lan sẽ bắt đầu cho phép các cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm và các doanh nghiệp khác mở cửa trở lại từ 17/5 khi các trường hợp Covid-19 mới giảm dần, chính phủ cho biết.

Các cửa hàng bán đồ điện tử, đồ nội thất và đồ dùng văn phòng sẽ nằm trong số các doanh nghiệp được phép tiếp tục hoạt động, Taweesin Wisanuyothin, phát ngôn viên của Trung tâm Quản lí tình huống Covid-19 của chính phủ Thái Lan cho biết.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.