Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á ngày 17/3: Malaysia tuyên bố phong tỏa toàn quốc, Singapore thêm 17 ca mới, Thái Lan phát hiện 132 người liên quan đến ca nhiễm Covid-19

Trong ngày 17/3, với những diễn biến phức tạp của dịch virus corona (Covid-19), nhiều nước trong khu vực ASEAN và ở châu Á ghi nhận tăng thêm ca lây nhiễm mới trong ngày.

Thái Lan phát hiện 132 người liên quan đến ca nhiễm Covid-19 ở sự kiện tôn giáo ở Malaysia

Theo Bangkok Post, Cơ quan Y tế Thái Lan đã báo cáo nước này có 2 trường hợp nhiễm virus corona mới vào hôm nay 16/3. Đây là 2 trong số 132 người Thái Lan đã tới tham dự sự kiện tôn giáo ở Malaysia - nơi có 190 bệnh nhân dương tính Covid-19 trong tổng số khoảng 16.000 người tham dự. 

Thống đốc Pattani Kraison Wisitwong cho biết hôm thứ Hai, các cơ quan y tế địa phương đã kiểm tra 19 trong số 30 người tham gia sự kiện cư trú trong tỉnh. Ông kêu gọi những người còn lại kiểm tra với chính quyền và được kiểm tra để đề phòng.

"Có 7 người bị sốt, vì vậy chúng tôi nghi ngờ họ có thể đã bị nhiễm bệnh", Ông nói thêm rằng, "Tất cả sẽ được xét nghiệm kĩ lưỡng hơn để xác nhận tình trạng Covid-19 của họ".

Các quan chức y tế đang kiểm tra những địa điểm mà nhóm trường hợp trên từng ghé thăm kể từ khi họ trở về, và tiến hành cách li trong 14 ngày đối với người tiếp xúc. Hiện cơ quan chức năng của Thái Lan đang kêu gọi những người từng tham gia sự kiện tôn giáo ở Malaysia - nơi có ca nhiễm Covid-19 chủ động tới các trung tâm y tế để xét nghiệm. 

Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á 17/3: Malaysia tuyên bố phong tỏa toàn quốc, Singapore thêm 17 ca mới, Thái Lan phát hiện 132 người liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

(Ảnh: Thaiger)

Singapore đã xác nhận thêm 17 trường hợp nhiễm Covid-19 mới

Theo Straits Times, ngày 16/3, Bộ Y tế Singapore đã xác nhận nước này có thêm 17 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 11 trường hợp là người nước ngoài.

Đây là số lượng ca nhiễm cao nhất được phát hiện mới ở Singapore trong một ngày. Trong số các ca nhiễm mới, có một người đàn ông Singapore 86 tuổi, người già nhất nhiễm bệnh cho đến nay.

Tổng số bệnh nhân bị nhiễm virus corona ở Singapore lên tới 243 ca, trong đó có 109 bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và 4 người được xuất viện. Số bệnh nhân còn lại đang được điều trị trong bệnh viện, hầu hết sức khỏe của họ ổn định và cải thiện, riêng 13 vẫn trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Vào Chủ nhật (15/3), Singapore đã công bố các biện pháp tiếp theo để giảm nhập cảnh các bệnh nhiễm virus corona là người nước ngoài, và khuyên người dân nên trì hoãn tất cả các chuyến du lịch không cần thiết ra nước ngoài, để giảm rủi ro nhiễm virus.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á 17/3: Malaysia tuyên bố phong tỏa toàn quốc, Singapore thêm 17 ca mới, Thái Lan phát hiện 132 người liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Khách du lịch đến sân bay Changi vào ngày 16/3. (Ảnh: Kevin Lim/Straits Times)

 Malaysia phong tỏa toàn quốc  

Theo AFP,  Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin yêu cầu công dân không ra nước ngoài và cấm người nước ngoài nhập cảnh trong bối cảnh gần 600 người nhiễm virus corona tại nước này. Ngoài phong tỏa biên giới, Malaysia cũng đóng cửa mọi trường học trong hai tuần và cấm tổ chức các sự kiện đông người. Toàn bộ địa điểm tôn giáo và cửa hàng kinh doanh, trừ siêu thị và ngân hàng, cũng phải ngừng hoạt động.

Công dân Malaysia ở nước ngoài vẫn được trở về nước, nhưng phải cách li trong 14 ngày. 

Theo South China Morning Post, một tuần trước Malaysia chỉ có 117 trường hợp nhưng sự gia tăng đột biến ca nhiễm Covid-19 lên gần 600 người khi khoảng 16.000 người tham gia một sự kiện tôn giáo từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3. 

Trong số 16.000 người tham gia một sự kiện tôn giáo thì có 14,500 người Malaysia. Nhưng chỉ có 7.000 người chủ động đi xét nghiệm mặc dù nhiều lần cơ quan chức năng kêu gọi người dân tới các trung tâm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia cho biết. .

Những người tham gia bị nhiễm Covid-19 tại sự kiện tôn giáo này đã lây nhiễm các trường hợp đến Brunei, Singapore và Indonesia, trong khi Thái Lan đang phải vật lộn để truy tìm 132 công dân cũng tham dự sự kiện này. Singapore đã đóng cửa tất cả các nhà thờ Hồi giáo vào thứ Sáu sau khi 5 người tham dự sự kiện ở Malaysia đã thử nghiệm dương tính với virus này.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á 17/3: Malaysia tuyên bố phong tỏa toàn quốc, Singapore thêm 17 ca mới, Thái Lan phát hiện 132 người liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Một tình nguyện viên khử trùng khu dân cư ở Vũ Hán vào ngày 16 tháng 3 năm 2020. (Ảnh: AFP)

Trung Quốc đại lục có 21 trường hợp nhiễm Covi-19 mới, thêm 13 trường hợp tử vong 

Theo Reuters, Trung Quốc đại lục đã có 21 trường hợp nhiễm coronavirus mới được xác nhận vào thứ Hai (16/3), Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết hôm thứ Ba (17/3)

Hiện tổng số ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc cho đến nay là 80.881.

Số người chết vì dịch bệnh ở Trung Quốc đã lên tới 3.226 vào cuối ngày thứ Hai, tăng 13 so với ngày hôm trước.

Hàn Quốc có 84 trường hợp nhiễm virus corona mới 

Theo Reuters, Hàn Quốc đã báo cáo 84 trường hợp nhiễm virus corona mới vào thứ Ba (17/3), đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp nước này có số người nhiễm mới dưới 100 ca trong 1 ngày. Điều này mang đến những hi vọng tích cực về việc giảm bùng phát dịch ở nơi được coi là ổ dịch lớn ở châu Á bên ngoài Trung Quốc.

Hiện tổng ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc là 8.320. Trong đó có thêm hai ca tử vong, nâng tổng số 81 ca tử vong vì nhiễm viruss corona. 264 bệnh nhân mới đã được hồi phục, nâng tổng số ca hồi phục lên 1.401 ca.

Tổng thống Moon Jae-in cho biết ông ngày càng tin tưởng Hàn Quốc sẽ vượt qua virus khi tỉ lệ các trường hợp mới tiếp tục giảm, mặc dù các nhà chức trách lưu ý rằng một cụm dịch lớn khác đã xuất hiện ở khu vực Seoul, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á 17/3: Malaysia tuyên bố phong tỏa toàn quốc, Singapore thêm 17 ca mới, Thái Lan phát hiện 132 người liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

Số liệu cập nhật đến 8h00 ngày 17/3. (Nguồn: Bộ Y Tế)

 

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.