Cậu bé đạp xe 103 km xuống Hà Nội thăm em vào đề Văn thi vào lớp 10 ở Ninh Bình

Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 ở Ninh Bình năm 2019 đã nhắc đến nhân vật Vì Quyết Chiến, cậu bé đã một mình đạp xe quãng đường 103 km từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em trai đang nằm viện từng 'dậy sóng' cộng đồng mạng.

Sáng 3/6, Sở GD&ĐT Ninh Bình đã tổ chức kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020. Sáng nay (3/6), các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài là 120 phút.

Điều đặc biệt, trong đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 tại Ninh Bình năm 2019, trong phần Đọc hiểu (3 điểm) đã nhắc đến nhân vật Vì Quyết Chiến, cậu bé một mình đạp xe khoảng 103 km từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em trai bị ốm đang nằm tại Bệnh viện Nhi trung ương từng được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, làm lay động trái tim nhiều người.

Ngoài 2 câu hỏi mang tính kiến thức lí thuyết, 2 câu còn lại là câu hỏi mở:

Câu 3: Vì sao tác giả bài viết lại cho rằng: Chuyến xe ấy là câu chuyện về lòng nhân văn? 

Câu 4: Em có đồng ý với hành động của cậu bé Vì Quyết Chiến đã đạp xe 103 km từ Sơn La đến Hòa Bình trong hành trình thăm em trai bị ốm tại Bệnh viện Nhi trung ương không? Vì sao?

Ngay sau buổi thi, đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 ở Ninh Bình năm 2019 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía thí sinh và phụ huynh. Đề thi hiện đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, được các thí sinh các địa phương khác quan tâm, khen ngợi.

Cậu bé đạp xe 103 km xuống Hà Nội thăm em vào đề Văn thi vào lớp 10 ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Cậu bé đạp xe 103 km xuống Hà Nội thăm em vào đề Văn thi vào lớp 10 ở Ninh Bình - Ảnh 2.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.