Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 ở TP HCM có sai sót

Chiều 2/6, sĩ tử tại TP HCM làm bài thi môn Tiếng Anh trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Thí sinh phản ánh đề thi môn này có một câu sai.

Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn chiều 2/6, tại điểm thi THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP.HCM), thí sinh phản ánh đề thi Tiếng Anh có một câu sai.

Thí sinh Thanh Vy cho biết đề sai ở câu 33 thuộc phần viết lại câu. Thanh Vy cho hay trên câu hỏi ghi đúng là từ "Young" nhưng phần nội dung của câu trả lời cho sẵn là "Your".

"Nhiều bạn phát hiện và báo giám thị. Lỗi cũng dễ nhận biết nên không gây khó khăn cho thí sinh, chúng em vẫn làm bài bình thường", Vy nói.

Thí sinh Trung Hiếu cho biết đề dễ nhưng có những câu khó, mang tính phân loại. Câu số 33 in nhầm từ chữ "Young" thành chữ "Your".

"Theo em, phần viết lại câu hay hơn và đọc dễ hiểu hơn những năm trước. Em dự đoán được khoảng 8 điểm", Trung cho biết.

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10, TP.HCM:

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 ở TP HCM có sai sót - Ảnh 1.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 ở TP HCM có sai sót - Ảnh 2.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 ở TP HCM có sai sót - Ảnh 3.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 ở TP HCM có sai sót - Ảnh 4.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, thừa nhận có sai sót trong đề thi Tiếng Anh, câu 33.

"Đây là lỗi chính tả, ảnh hưởng toàn thành phố. Chúng tôi sẽ họp hội đồng thi và có thông tin cụ thể, sẽ xử lý theo hướng có lợi nhất cho thí sinh", ông Nam nói.

Ngày mai, thí sinh tiếp tục làm bài thi Toán và môn chuyên.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 ở TP HCM có sai sót - Ảnh 5.

Năm học 2019-2020, TP.HCM có hơn 67.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, trong đó 1.654 chỉ tiêu lớp 10 chuyên. Toàn thành phố có 135 điểm thi (126 hội đồng thi thường và 9 hội đồng thi chuyên).

Sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, khoảng 13.000 học sinh phải chuyển sang học các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.