Cây xăng còn 20.000 lít nhưng báo hết hàng, không bán để chờ tăng giá bị phạt 30 triệu đồng

Cây xăng tại quận Đống Đa, Hà Nội còn tới 20.000 lít xăng A95 trong bồn nhưng báo hết, không bán cho khách đã bị cơ quan chức năng phạt 30 triệu đồng.

Lực lượng Quản lí thị trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 30 triệu đồng đối với cây xăng tại quận Đống Đa, Hà Nội còn đến 20.000 lít xăng trong bồn chứa nhưng không bán, báo hết trước kì điều chỉnh tăng giá xăng chiều nay.

Phạt 30 triệu đồng cây xăng còn 20.000 lít nhưng không bán để chờ tăng giá - Ảnh 1.

Phạt 30 triệu đồng cây xăng còn 20.000 lít nhưng không bán để chờ tăng giá tại Hà Nội. (Ảnh: QLTT).

Cụ thể, lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra và xử lí đối với Hợp tác xã Thương mại Láng Hạ, chủ quản cửa hàng xăng dầu vi phạm, về hành vi "không bán hàng, ngừng bán hàng mà không có lí do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định".

Như đã đưa tin, đêm 27/5, sau khi nhận được phản ánh từ người dân, Đội Quản lí thị trường số 4 đã kiểm tra một cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại quận Đống Đa về việc cửa hàng báo hết xăng A95, không bán cho khách.

Cơ quan chức năng cho biết tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng có 3 cột, bao gồm 6 vòi bơm (3 vòi xăng  E5 và 3 vòi xăng A95), trong đó đang bán xăng E5 bình thường nhưng không bán xăng A95. Nhân viên bán hàng trình bày lí do là xăng đã hết.

Tuy nhiên, khi lực lượng Quản lí thị trường yêu cầu cửa hàng trưởng mở bồn chứa xăng A95 để kiểm tra, người này từ chối, với lí do nếu muốn mở bồn chứa xăng dầu phải được sự đồng ý của lãnh đạo cửa hàng.

Đến khi có sự hỗ trợ của lực lượng công an, phía cửa hàng mới chịu hợp tác mở bồn chứa xăng A95. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định xăng A95 trong bồn còn đến 20.000 lít, nhưng lại báo hết. 

Lực lượng Quản lí thị trường đã làm việc với chủ cửa hàng để xử lí, ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng.

Tổng cục Quản lí thị trường cũng cho biết mới đây cơ quan này đã ra quân kiểm tra nhiều địa phương như Bắc Giang, Đắk Lắk, Hải Dương, Gia Lai, Hà Nội, Đà Nẵng…, sau khi nhận được phản ánh nhiều cửa hàng xăng dầu bỗng dưng đóng cửa, hoặc báo hết xăng giữa thời điểm chuẩn bị đến kì điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Kết quả xác minh cho thấy tình hình kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh, thành phố cơ bản diễn biến bình thường, tuy nhiên cũng có một vài trường hợp cá biệt như nguồn cung ứng nhỏ giọt, khó lấy hàng, lượng cung giảm, hoặc đóng cửa hàng vì bận... đi chợ, đi đám ma.

Theo cơ quan chức năng, nhiều cửa hàng xăng dầu thuộc khu vực Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk đóng cửa chưa rõ lí do. Lực lượng Quản lí thị trường đang phối hợp với địa phương xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.

Từ 15h chiều nay, 28/5, cơ quan điều hành tăng giá xăng bán lẻ lên thêm gần 1.000 đồng/lít. Cụ thể, xăng E5 tăng 882 đồng/lít, lên 12.402 đồng/lít; xăng A95 tăng 890 đồng/lít, lên 13.125 đồng/lít. 

Như vậy, sau khi rơi về vùng thấp nhất một thập kỉ, giá xăng đang có dấu hiệu quay đầu đi lên trở lại khi dịch bệnh Covid-19 đang dần được kiểm soát tại nhiều quốc gia trên thế giới, khiến hoạt động sản xuất được khôi phục trở lại.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.