Cenland thay Tổng Giám đốc

Cenland vừa thông báo miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Chu Hữu Chiến, đồng thời bổ nhiệm ông Phạm Đức Hùng thay thế vị trí của ông Chiến kể từ ngày 10/10.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, mã chứng khoán: CRE) vừa ban hành quyết định về việc miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Chu Hữu Chiến kể từ ngày 10/10. Ông Chiến vẫn là thành viên HĐQT của Cenland. 

Về quá trình công tác, ông Chiến sinh năm 1971, ông là Cử nhân Kinh tế và đã có hơn 18 năm làm việc trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính.

Ông bắt đầu gia nhập vào Cenland từ năm 2015 và đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát nội bộ - CTCP Bất động sản Cen Sài Gòn; năm 2016, ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát - CTCP Tập đoàn Thế Kỷ.

Ông Chu Hữu Chiến. (Ảnh: Cenland).

Trong giai đoạn từ năm 2017 - 2019, ông Chiến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính của Cenland và CTCP Dịch vụ Bất động sản Ngôi sao Toàn cầu và sau đó ông được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Cenland từ ngày 2/3/2020. 

Ông Chiến hiện cũng đang đồng thời là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Quản lý đối tác Liên Kết Ce.

Tại ngày 30/6, ông Chiến sở hữu hơn 96.200 cổ phiếu CRE, tương đương 0,02% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Sau khi miễn nhiệm ông Chiến, HĐQT công ty cũng quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Hùng (sinh năm 1986) thay thế vị trí của ông Chiến.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ trên, ông Hùng không giữ chức vụ nào tại Cenland.

Như vậy, sau điểu chỉnh, ban điều hành của Cenland gồm có ba thành viên là Tổng Giám đốc vừa được bổ nhiệm - ông Phạm Đức Hùng và hai Phó Tống Giám đốc là bà Nguyễn Minh Hồi và ông Nguyễn Anh Hương.

Nói thêm về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận doanh thu thuần 455,4 tỷ đồng, giảm 82,2% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do giảm 82% doanh thu từ môi giới bất động sản (còn 160,4 tỷ đồng) và giảm 80% nguồn thu từ chuyển nhượng bất động sản (còn 324 tỷ đồng).

Về hoạt động tài chính, doanh thu kỳ này của doanh nghiệp cũng giảm 40%, còn 36,4 tỷ đồng do giảm lãi tiền gửi, lãi cho vay.

Kết quả, sau khi trừ đi các khoản chi phí, giá vốn, thuế, Cenland báo lãi sau thuế 736,4 triệu đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.