CEO Tim Cook bị đe dọa và quấy rối, Apple cầu cứu

Rakesh “Rocky” Sharma, 41 tuổi sống ở San Francisco bị cáo buộc đã liên tục có những hành vi đe dọa và theo dõi trái phép đối với Tim Cook - CEO của Apple kể từ tháng 9 năm ngoái.

Theo BGR, Apple đã đệ đơn xin cách li tạm thời đối với một người đàn ông có tên Rakesh “Rocky” Sharma, 41 tuổi sống ở San Francisco. Sharma bị cáo buộc đã liên tục có những hành vi đe dọa và theo dõi trái phép đối với Tim Cook - CEO của Apple kể từ tháng 9 năm ngoái.

Được biết, người chịu trách nhiệm chính cho việc nộp đơn xin lệnh cấm là William Burns - chuyên gia an ninh của Apple. Từ tháng 9/2019, Sharma đã liên tục gọi điện quấy rối Cook, và hành vi này ngày càng có dấu hiệu leo thang.

CEO Tim Cook bị đe dọa và quấy rối, Apple cầu cứu - Ảnh 1.

Tim Cook, CEO của Apple. (Ảnh: Getty Images).

Không chỉ gọi điện, theo cáo buộc, vào ngày 4/12/2019, Sharma đã đột nhập trái phép vào nhà riêng của CEO và mang theo hoa cùng rượu sâm banh. Sharma sau đó còn tiếp tục quấy rối Tim Cook, bằng cách gắn thẻ vào một nội dung khiêu dâm trên Twitter. Vào ngày 15/1, Sharma một lần nữa bị cáo buộc xâm phạm vào nhà riêng của Tim Cook ở Palo Alto, nhưng đã rời đi trước khi phía cảnh sát đến.

Burns cũng nhấn mạnh những hành vi đe dọa và quấy rối của Sharma đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của các nhân viên tại Apple. Thêm vào đó, Sharma được cho là đã có những lời lẽ chỉ trích hoang đường đối với Apple và Tim Cook.

BGR cho biết, ngay cả sau khi được Apple gửi một lá thư vào ngày 5/2 yêu cầu chấm dứt việc quấy rối, Sharma vẫn tiếp tục có những hành động tương tự. Theo nguồn tin từ CNET, tòa án ở California đã cấp cho Apple lệnh cấm tạm thời đối với Sharma, và có hiệu lực đến ngày 3/3, thời điểm diễn ra phiên điều trần chính thức.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.