Cha bé gái 9 tuổi bị xâm hại tại vườn chuối: ‘Nghe tin nghi phạm tại ngoại tôi rất bức xúc'

Sau sự việc đứa con gái nhỏ của mình bị xâm hại cùng với đó là những lời dị nghị từ hàng xóm, gia đình anh M. (cha bé gái 9 tuổi) vô cùng đau đớn. Thương con, anh M quyết định làm sáng tỏ vụ việc để khiến kẻ ác phải chịu tội trước pháp luật.

Liên quan đến vụ việc bé gái 9 tuổi trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ bị đối tượng Nguyễn Trọng Trình (trú tại xã Hòa Chính) xâm hại tình dục, anh V.T.M (cha bé Q.) chia sẻ, hiện tại sức khỏe của con gái tạm thời ổn định, đã đến trường để đi học lại. Gia đình đã đưa cháu đến Công an TP Hà Nội để lấy lời khai.

Vụ việc khiến cháu bé bị gãy răng hàm dưới, rạn xương tay phải, chảy máu nhiều ở vùng kín đang gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua.

Cha bé gái 9 tuổi bị xâm hại tại vườn chuối: ‘Nghe tin nghi phạm tại ngoại tôi rất bức xúc - Ảnh 1.

Cháu Q, nạn nhân bị xâm hại.

Trao đổi với chúng tôi, người cha bé gái tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết đối tượng xâm hại con gái mình được tại ngoại sau nhiều ngày bị giam giữ.

"Nghe tin nghi phạm tại ngoại tôi rất bức xúc. Tôi gọi ngay cho công an và được thông báo nghi phạm được thả sau 9 ngày tạm giữ", anh M. chia sẻ và cho biết từ khi xảy ra vụ việc đến nay, phía gia đình nghi phạm gọi điện liên tục xin thăm hỏi.

Bậc làm cha làm mẹ, anh cho biết bản thân rất buồn, chuyện xảy ra anh không dám chia sẻ với anh em trong nhà, sau 3 ngày mới kể với một người duy nhất.

Cha bé gái 9 tuổi bị xâm hại tại vườn chuối: ‘Nghe tin nghi phạm tại ngoại tôi rất bức xúc - Ảnh 2.

Anh M. cha bé Q.

"Sự việc xảy ra tôi choáng quá, con mình sinh ra, nuôi dưỡng như một cành hoa như thế mà một người không quen biết dám làm vậy, mình càng nghĩ càng tủi thân lắm, nhiều đêm nằm khóc. Cho đến khi nghi phạm được thả, tôi bức xúc quá, nên đã đề xuất báo chí vào cuộc để làm sáng tỏ", anh M. chia sẻ.

Anh M. buồn rầu chia sẻ, sau khi vụ việc xảy ra, có nhiều người qua đường đi chậm xe lại để nhìn ngó, bàn tán. Lúc đó bản thân anh cảm giác rất chạnh lòng. Nhiều người đến thăm hỏi không giữ tế nhị khiến cha mẹ bé gái càng buồn hơn.

"Thật sự gia đình tôi rất đau lòng. Lúc nằm ở khoa sản nhìn người lớn bầu bì trong khi con mình mới có 9 tuổi đã phải đến đây nên hai vợ chồng quyết định đưa cháu về viện huyện để chăm sóc.

Chúng tôi rất bức xúc nhưng cũng đã phải kiềm chế, tin tưởng pháp luật đưa vụ việc ra ánh sáng. Không ai muốn giải quyết bằng bạo lực, đánh nhau rồi xảy ra chuyện không hay. Giờ chỉ mong cháu ổn định tinh thần, tâm lý. Về phía tội phạm, chúng tôi muốn hắn phải bị trừng trị ở hình phạt cao nhất, để nêu gương cho những người về sau". bố nạn nhân chia sẻ.


chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.