Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục ở vườn chuối: 'Có thể khởi tố thêm tội Cố ý gây thương tích đối với kẻ dâm ô'

Việc đối tượng Trình sau khi xâm hại tình dục với bé gái 9 tuổi gây hậu quả cháu bé bị gãy răng hàm dưới, rạn xương tay, chảy máu vùng kín...đối tượng này hoàn toàn có thể sẽ bị khởi tố thêm tội 'cố ý gây thương tích' theo điều 134 BLHS.

Liên quan đến vụ án nghi phạm Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu V.N.Q. (SN 2009, trú cùng địa phương), được biết, cháu Q. sau khi bị Trình xâm hại đã bị xây xước, chảy nhiều máu từ vùng kín; rạn xương tay phải; gãy răng hàm dưới.

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục ở vườn chuối: Có thể khởi tố thêm tội Cố ý gây thương tích đối với kẻ dâm ô - Ảnh 1.

Cháu V.N.Q- nạn nhân bị đối tượng Trình xâm hại. (Ảnh: CTV).

Chiều 16/3, trao đổi với chúng tôi, luật sư Giang Hồng Thanh- Văn phòng luật sư Giang Thanh cho biết, việc xâm hại tình dục với bé gái 9 tuổi đối tượng đã bị khởi tố bị can về tội dâm ô đối với trẻ dưới 16 tuổi thì với những thương tích mà cháu bé gặp phải sau khi bị xâm hại đối tượng Trình hoàn toàn có thể bị khởi tố thêm tội 'cố ý gây thương tích'.

"Trong trường hợp đối tượng phạm tội hành hung cháu bé để cháu bé sợ rồi sau đó đối tượng thực hiện hành vi dâm ô, thì hoàn toàn có thể bị khởi tố thêm tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật hình sự nếu như qua giám định, cháu bé có tỉ lệ tổn thương cơ thể dù chỉ 1% trở lên". Luật sư Giang Hồng Thanh cho biết.

Sau khi sự việc trên xảy ra Cơ quan Công an huyện Chương Mỹ đã tiến hành tạm giữ đối tượng Trình.

Đến trưa 6/3, đối tượng được cho tại ngoại theo đúng quy định, đồng thời Công an huyện Chương Mỹ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Việc nghi phạm Trình được tại ngoại khiến gia đình cháu bé và dư luận lo lắng việc người này có thể gây nguy hiểm cho xã hội.

Lí giải về vấn đề này,  Thiếu tá Tống Quang Hiếu, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự (Công an huyện Chương Mỹ) cho biết  việc để nghi phạm được tại ngoại đơn vị đã làm đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghi phạm Nguyễn Trọng Trình bị tạm giữ vào tối 24/2 (ngày xảy ra vụ việc), sau đấu tranh khai thác, trưa hôm sau y cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi dâm ô bằng tay với cháu Q.

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục ở vườn chuối: Có thể khởi tố thêm tội Cố ý gây thương tích đối với kẻ dâm ô - Ảnh 2.

Đối tượng Trình trong lúc chở cháu bé (áo hồng) được camera nhà người dân ghi lại. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Ông Hiếu cho biết căn cứ vào các chứng cứ và lời khai ban đầu, cơ quan công an đã khởi tố nghi phạm theo khoản 1, điều 146 BLHS (bộ luật hình sự).

Đây là hành vi phạm tội ít nghiêm trọng, được tại ngoại và dùng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi đi nơi cư trú. 

"Quá trình điều tra vẫn chưa dừng lại,  đơn vị đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để chờ kết quả giám định tổn thương để tiếp tục làm rõ vụ việc". Thiếu tá Hiếu thông tin thêm. 

Nói về việc nghi phạm Trình được tại ngoại khiến gia đình cháu bé và dư luận lo lắng. Luật sư Giang Hồng Thanh- Văn phòng luật sư Giang Thanh cho biết.

Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự, biện pháp tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng.

Ngoài ra người có hành vi phạm tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng cũng vẫn có thể bị tạm giam nếu thuộc một số trường hợp như: Đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm; Không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch của bị can; Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc có dấu hiệu bỏ trốn; Tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội…

Theo quy định tại Điều 9 Bộ luật hình sự, tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù, còn tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Đối chiếu với quy định này, tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo Điều 146 Bộ luật hình sự có mức cao nhất là 12 năm tù, nằm trong khoảng 07 năm tù đến 15 năm tù thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng.

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục ở vườn chuối: Có thể khởi tố thêm tội Cố ý gây thương tích đối với kẻ dâm ô - Ảnh 3.

Luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh.

"Trong trường hợp vụ án dâm ô bé gái 9 tuổi xảy ra tại Chương Mỹ, có thể cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định hành vi của đối tượng phạm tội chỉ thuộc khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự có mức hình phạt từ 06 tháng đến 03 năm tù, bên cạnh đó đối tượng thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt hoặc đã từng phạm tội nhưng được xóa án tích, có nơi cư trú rõ ràng nên cơ quan điều tra đánh giá không cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam.

Nếu người phạm tội dâm ô theo khoản 3 Điều 146 Bộ luật hình sự, gần như chắc chắn người đó sẽ bị tạm giam, hoặc nếu sau này cơ quan điều tra xác định được rằng đối tượng có mục đích giao cấu với cháu bé chứ không phải chỉ là dâm ô, thì người đó cũng sẽ bị tạm giam". Luật sư Giang Hồng Thanh chia sẻ.

Điều 146 Bộ luật hình sự quy định mức hình phạt đối với tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" như sau: 

Theo quy định tại khoản 1 điều 146 BLHS 2015, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội theo khoản 2 điều này, mức hình phạt  từ 03 năm đến 07 năm.

Khoản 3 điều 146 BLHS, phạm tội thuộc một trong các trường hợp được quy định trong khoản này  thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm, tức là thuộc loại tội rất nghiêm trọng.

Dấu hiệu trẻ bị xâm hại tình dục và cách bảo vệDấu hiệu trẻ bị xâm hại tình dục và cách bảo vệ 5 sai lầm của bố mẹ làm tăng nguy cơ con bị xâm hại tình dục5 sai lầm của bố mẹ làm tăng nguy cơ con bị xâm hại tình dục Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lí vụ hiệu trưởng bị tố xâm hại tình dục nhiều học sinh ở Phú ThọPhó Thủ tướng chỉ đạo xử lí vụ hiệu trưởng bị tố xâm hại tình dục nhiều học sinh ở Phú Thọ
chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.