Chặn gần 1 triệu chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc sắp bán ra tại TP HCM

Gần 1 triệu chiếc khẩu trang không nhãn hàng hóa, không hoá đơn chứng từ bị phát hiện tại một kho hàng ở quận Tân Phú. Huyện Bình Chánh cũng vừa phát hiện một nhà kho chứa 780 kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng.

Thông tin từ Tổng cục Quản lí thị trường (Bộ Công Thương) cho biết chiều qua (3/3), Đội Quản lí thị trường số 14 phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP HCM) kiểm tra một kho hàng tại số 4, đường Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú phát hiện đang chứa 973.950 chiếc khẩu trang.

Chặn gần 1 triệu chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc sắp bán ra tại TP HCM - Ảnh 1.

Gần 1 triệu chiếc khẩu trang không nhãn hàng hóa, không hoá đơn chứng từ bị phát hiện tại một kho hàng ở quận Tân Phú. (Ảnh: QLTT).

Toàn bộ gần 1 triệu khẩu trang bị phát hiện này không có nhãn hàng hóa.

Nhà kho này do ông Nguyễn Bá Phước thuê. Tại thời điểm kiểm tra, ông Phước không xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản kiểm tra và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang để xử lí theo quy định.

Cách đây vài ngày, cơ quan chức năng TP HCM cũng đã phát hiện 780 kg khẩu trang đã qua sử dụng tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Chủ số khẩu trang này là ông P. cho biết mua 960 kg khẩu trang y tế, nilông, giấy vụn... với số tiền 9.000 đồng/kg của một phụ nữ không rõ lai lịch trên địa bàn xã. 

Sau đó, ông P. phân loại được 780 kg khẩu trang định bán cho các xưởng ó keo (tạo hạt nhựa) thì bị phát hiện.

Sau khi ồ ạt phát hiện các vụ găm hàng, hét giá khẩu trang, dung dịch sát khuẩn phòng dịch Covid-19, gần đây, lực lượng Quản lí thị trường cả nước liên tục phát hiện các vụ sản xuất khẩu trang y tế giả, nước sát khuẩn giả nhằm trục lợi.

Cuối tháng 2, Cục Quản lí thị trường Bình Phước đã kiểm tra, phát hiện xưởng sản xuất và kinh doanh gần 40.000 chiếc khẩu trang không có giấy phép, trong đó, 32.500 chiếc khẩu trang y tế nhãn hiệu Hồng Thủy PARAMAX chuẩn bị đưa đi tiêu thụ, số còn lại được phát hiện tại tiệm tạp hoá của chủ cơ sở.

Cục Quản lí thị trường tỉnh Hà Nam vừa kiểm tra phát hiện ông Chu Văn Đông trú TP Phủ Lý đang có bán nước rửa tay khô sát trùng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 500 chai nước rửa tay khô sát trùng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Cục Quản lí thị trường tỉnh Hà Nam cũng cho biết tính đến ngày 3/3, đã kiểm tra và xử lí 12 cơ sở kinh doanh khẩu trang và 1 cơ sở kinh doanh nước rửa tay khô sát trùng, tịch thu 12.120 khẩu trang y tế các loại và 500 chai nước rửa tay không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tính đến nay, suốt hơn 1 tháng qua, lực lượng Quản lí thị trường cả nước đã kiểm tra, giám sát khoảng 5.500 vụ vi phạm liên quan kinh doanh, sản xuất khẩu trang, nước sát khuẩn. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,6 tỉ đồng.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.