Cháy khách sạn 5 tầng ở Bình Thuận, 8 ô tô, xe máy bị thiêu rụi

Một khách sạn 5 tầng ở Bình Thuận bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, 9 du khách tìm cách thoát thân, 8 ô tô, xe máy bị lửa thiêu rụi.
chay khach san 5 tang o binh thuan 8 o to xe may bi thieu rui Cụ ông 69 tuổi kể giây phút thoát khỏi căn nhà bốc cháy
chay khach san 5 tang o binh thuan 8 o to xe may bi thieu rui Tài xế bất lực nhìn xe tải bốc cháy dữ dội trên đường
chay khach san 5 tang o binh thuan 8 o to xe may bi thieu rui
Khách sạn Viễn Châu, nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Song Ngọc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h sáng 29/4, nhiều du khách đang trú ở khách sạn Viễn Châu nằm trên Quốc lộ 1A (thuộc xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam) phát hiện ngọn lửa bùng phát tại khu vực quầy lễ tân ở tầng trệt của khách sạn này nên hô hoán.

chay khach san 5 tang o binh thuan 8 o to xe may bi thieu rui
Nhiều ô tô, xe máy bị vạ lây trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Song Ngọc.

Nhiều người đã cùng nhau dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Khi đám cháy xảy ra, nhiều khách đang lưu trú ở các tầng lầu của khách sạn đã hoảng loạn. Một số khách đã nhảy từ trên cao hoặc đu dây xuống đất để thoát thân, làm 4 người bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

chay khach san 5 tang o binh thuan 8 o to xe may bi thieu rui
Chiếc ô tô bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Song Ngọc.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Thuận đã điều nhiều xe cứu hỏa cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cùng người dân địa phương tổ chức ứng cứu hơn chục nạn nhân còn mắc kẹt ở các tầng trên.

Tại hiện trường, nội thất đồ đạc bên trong khách sạn cùng 8 ô tô, xe máy bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại vẫn đang được công an thống kê, điều tra làm rõ.

Danh sách 4 người bị thương, trong đó có ba người bị thương cột sống:

1.Trần Minh Khiết (40 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) . 2. Nguyễn Thị Kim Loan (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) . 3. Trần Minh Đức (55 tuổi, Bình Thuận). Một người bị suy hô hấp: Nguyễn Thị Khánh Tuyên (22 tuổi, ngụ TP HCM).

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.