Hàng loạt doanh nghiệp địa ốc muốn đặt chân vào Bình Thuận

Sau Novaland, Hải Phát Invest dự kiến đầu tư 6.000 tỉ đồng vào tỉnh Bình Thuận, trong đó 4.600 tỉ đồng cho dự án Khu phức hợp nhà ở và dịch vụ du lịch biển Hòa Phú. Cùng với đó, Nam Group có kế hoạch đổ bộ Bình Thuận thông qua dự án Thanh Long Bay.

Các 'ông lớn' địa ốc đổ bộ vào Bình Thuận

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận năm 2019 được tổ chức tại Phan Thiết (22/9), UBND tỉnh Bình Thuận đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, bản ghi nhớ đầu tư cho hơn 30 dự án với tổng số vốn hơn 450.000 tỉ đồng.

Trong các doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư vào Bình Thuận, nổi bật có CTCP Đầu tư Hải Phát (Hai Phat Invest) đã kí biên bản ghi nhớ đầu tư vào tỉnh Bình Thuận với tổng giá trị dự kiến gần 6.000 tỉ đồng.

2

Tập đoàn Hải Phát ký Biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị. Nguồn: Hải Phát Invest

Trong đó, Hải Phát Invest dự kiến đầu tư hơn 4.600 tỉ đồng vào dự án Khu phức hợp nhà ở và dịch vụ du lịch biển Hòa Phú (huyện Tuy Phong). Liên danh CTCP Đầu tư Đại Đông Á (công ty thành viên Tập đoàn Hải Phát) – CTCP Đầu tư V-Max Việt Nam đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng vào dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Phú Hòa (huyện Tuy Phong).

Đây sẽ là dự án tiếp theo của Hải Phát Invest tại Bình Thuận bên cạnh dự án đô thị biển tại Phú Hài – Bình Thuận và dự án Trung tâm DVDL Hàm Tiến – Mũi Né diện tích 198 ha nằm tại phân khu du lịch biển Hàm Tiến – Mũi Né (340 ha) – một trong ba phân khu du lịch chính của Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Cùng với Hải Phát Invest, CTCP Đầu tư Nam Group được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai trao quyết định chủ trương đầu tư cho dự án Thanh Long Bay.  

Được biết, Thanh Long Bay tọa lạc mặt tiền quyến đường biển quốc gia (719B) và ôm trọn 1,7 km bờ biển riêng biệt vịnh Hòn Lan, liền kề mũi Kê Gà với vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ cùng lợi thế bở biển thoải và khí hậu nhiệt đới.

Dự án Thanh Long Bay có tổng diện tích 90 ha, gồm 11 phân khu chính được qui hoạch đồng bộ, bài bản như tổ hợp nhà phố thương mại, tổ hợp căn hộ biển, resort 5 sao, resort sinh thái rừng dương, Wellness Spa & Resort, Thanh Long Lagoona, Thanh Long Avenue, khu ẩm thực, trung tâm thể thao và cảnh du thuyền quốc tế.

Đầu tháng 10 mới đây, Nam Group và DKRA Vietnam chính thức giới thiệu ra thị trường căn hộ biển The Coast và mô hình nhà phố thương mại biển hai mặt tiền. Mức giá công bố từ 1,38 tỉ đồng/căn hộ biển 5 sao bàn giao nội thất hoàn chỉnh và thời gian thanh toán trong 4 năm.

1

Nam Group và DKRA Vietnam chính thức kí kết hợp tác Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án Thanh Long Bay. Nguồn: Nam Group

Mặt khác, Nam Group cũng cho biết đã mời các đối tác chiến lược có tầm cỡ trên thế giới đến với Thanh Long Bay như Wyndham Hotel Group (Mỹ), Accor Group (Pháp) để hợp tác xây dựng và quản lý vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí và trung tâm thể thao biển đẳng cấp Thanh Long Bay.

Trước đó, vào tháng 5, CTCP Tập đoàn No Va (Novaland) cũng cho ra mắt Tổ hợp nghỉ dưỡng Novaword qui mô hơn 1.000 ha. Dự kiến khi đi vào vận hành, NovaWorld Phan Thiết gồm chuỗi tiện ích giải trí - nghỉ dưỡng - thể dục thể thao như khu phức hợp thể dục thể thao (220ha). Ngoài ra, dự án còn có khoảng 16 ha công viên bãi biển với Ocean Lagoon, quảng trường sân khấu ngoài trời colesseum, khu đô thị theo chủ đề Làng thế giới, con đường di sản hội tụ tinh hoa ẩm thực…

Từ năm 2018 đến nay, địa bàn tỉnh Bình Thuận có thêm khoảng 264 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng vốn hơn 53.000 tỉ đồng, khoảng 1.730 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 32.866 tỉ đồng. với  

'Miền đất hứa' cho các doanh nghiệp BĐS

Với diện tích tự nhiên hơn 7.800 km2 và bờ biển dài 192 km, Bình Thuận có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế và là cầu nối giữa các vùng Đông Nam Bộ - Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, nằm liền kề với vùng kinh tế trọng điểm phía nam và quỹ đất ven biển còn nhiều.

Đáng chú ý, để phục vụ cho chiến lược phát triển Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý nâng tổng mức đầu tư cho sân bay Phan Thiết từ 5.000 tỉ đồng lên hơn 10.000 tỉ đồng, trở thành cảng hàng không quốc gia. Theo đó, sân bay Phan Thiết dự kiến trở thành một trong ba sân bay lớn nhất khu vực miền trung sau sân bay Cam Ranh và Đà Nẵng.

Tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có chiều dài 160,3 km cũng đã được phê duyệt để triển khai, theo đó, đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết 100,8 km và Phan Thiết – Dầu Giây 47,5 km sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ các tỉnh thành phố lớn về Bình Thuận.

Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Long Thành cũng đang được chuẩn bị để đảm bảo khởi công dự án vào cuối năm 2020 và đưa vào triển khai từ năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 16 tỉ USD và diện tích đất 5.00 ha, công suất dự kiến 25 triệu hành khách/năm.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định Bình Thuận có kết cấu hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ, tiềm năng phát triển điện gió, điện mặt trời là rất lớn, tiền năng du lịch phong phú, nhất là du lịch về biển đảo, sinh thái nghỉ dưỡng, bờ biển có cảnh quan thiên nhiên đẹp, di tích lịch sử văn hóa phong phú.

Trong qui hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Bình Thuận sẽ hướng tới và trở thành "Trung tâm du lịch thể thao biển quốc gia".

Do đó, Bình Thuận hội tụ hội tụ rất nhiều điều kiện thu hút doanh nghiệp tiến hành đầu tư, là một trong những địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của cả nước, hình thành trung tâm du lịch thể thao biển quốc gia và quốc tế.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, hiện địa phương chỉ mới có 3 cơ sở lưu trú xếp hạng 5 sao, 28 cơ sở 4 sao. Trong khi đó, thống kê 8 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Bình Thuận cho thấy, trong gần 4 triệu lượt khách đến đây có khoảng 495.000 lượt khách quốc tế (chiếm khoảng 12%). Đa số là khách Trung Quốc và các nước châu Âu đi nghỉ đông. Với mục tiêu đón 9 triệu khách du lịch vào năm 2025, sau khi sân bay hoàn thành, nhiều chuyên gia dự đoán Phan Thiết còn thiếu khoảng 16.000 phòng khách sạn 4-5 sao.

Các chuyên gia nhận định, vẫn còn nhiều dư địa phát triển các dự án du lịch nhằm thu hút lượng khách quốc tế, tăng thời gian lưu trú và doanh thu. Do đó, tiềm năng của thị trường bất động sản Bình Thuận trở nên hấp dẫn với các doanh nghiệp tham gia đầu tư khai thác.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.