Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin

Vụ cháy khách sạn trên phố Lạch Tray hiện đã được lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Hải Phòng khống chế. Một nạn nhân tử vong chính là người báo tin về vụ cháy.

Vụ cháy khách sạn trên phố Lạch Tray hiện đã được lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Hải Phòng khống chế. Một nạn nhân tử vong chính là người báo tin về vụ cháy.

Cháy khách sạn ở Hải Phòng- Nữ nhân viên thiệt mạng là người báo tin

Đại tá Lê Quốc Đạt, Phó phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Hải Phòng cho biết, 15h chiều nay vụ cháy tại khách sạn Sao Mai (54 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) đã được khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, các xe chữa cháy đã trở về đơn vị, còn một số cán bộ túc trực đề phòng các tình huống phát sinh.

Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 2.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội.


Hiện trường vụ hỏa hoạn, một hàng rào chắn bằng sắt được dựng trước cửa khách sạn. Bên trong, cơ quan công an cùng các lực lượng chức năng có liên quan đang tiến hành khám nghiệm để tìm ra nguyên nhân.

Một số hộ dân sống gần khách sạn cho hay, lúc gần 10h họ nhìn thấy những cột khói xám từ trong khách sạn bốc lên nghi ngút. Một lúc sau thì nhiều xe chữa cháy và Cảnh sát PCCC được huy động tới hiện trường.

Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 3.

Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 4.

Nữ nhân viên gọi điện báo tin đến lực lượng PCCC và lại chạy vào hiện trường vụ cháy dẫn đến thiệt mạng.


“Chúng tôi nhận được tin báo cháy vào khoảng 9h50. Được nữ nhân viên tên là Phương (trú tại TP.Hải Phòng) báo về phòng Cảnh sát PCCC. Chính nữ nhân viên này là nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn", Đại tá Đạt cho biết.

Đại tá Đạt cũng thông tin, tìm hiểu ban đầu, đám cháy bùng phát tại tầng 1 của khách sạn, khu vực quầy rượu và hàng ăn. Phát hiện đám cháy, chị Phương thông báo cho Cảnh sát PCCC.

Sau đó, vì quên một vật gì đó, chị này chạy lên tầng 4 của khách sạn rồi tử vong ở khu vực cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4. Nguyên nhân tử vong của chị Phương được xác định do ngạt khí.

Vẫn theo Đại tá Đạt, cùng với công tác chữa cháy thì việc cứu người còn mắc kẹt được ưu tiên hàng đầu. Ngoài nạn nhân Phương tử vong, những người mắc kẹt đều được giải cứu an toàn, không có thêm người bị thương.

Theo cơ quan công an quận Ngô Quyền: Khu nhà được thiết kế 4 tầng, trong đó có 1 tầng hầm sâu phía trong theo hình nhà ống nên công tác dập lửa, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 5.

Nhanh chóng bốc khói đen kịt cả một vùng.



Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 6.

Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 7.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường.


Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 8.

Quanh khu vực xảy ra cháy bị phong tỏa.


Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 9.

Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.


Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 10.

Hiện trường vụ cháy khách sạn nữ nhân viên thiệt mạng ở Hải Phòng.


Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 11.

Sau nhiều tiếng nỗ lực, đám cháy được khống chế.


Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 12.

Hiện trường được rào chắn phong tỏa.


Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 13.

Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 14.

Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 15.

Nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.


Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Nữ nhân viên tử vong là người báo tin - Ảnh 16.

Cháy lớn tại khách sạn, nữ nhân viên tử vongCháy lớn tại khách sạn, nữ nhân viên tử vong Cháy lớn ở Bà Rịa – Vũng Tàu, ba người tử vongCháy lớn ở Bà Rịa – Vũng Tàu, ba người tử vong Hiện trường vụ cháy khách sạn khủng khiếp Hải PhòngHiện trường vụ cháy khách sạn khủng khiếp Hải Phòng
chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.