Chém nhầm người tại công viên, nhóm thanh niên ‘kéo’ nhau ngồi tù

Thấy anh L. bỏ chạy, nhóm Thành nhầm tưởng là người đã ném đá mình nên cầm mã tấu chém anh này tử vong.
chem nham nguoi tai cong vien nhom thanh nien keo nhau ngoi tu
Nhóm thanh niên chém người tại công viên hầu tòa. Ảnh: Ngọc Hoa

Ngày 4/1, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Vũ Minh Thành (SN 1998); Phạm Hoàng Hân Hoan (SN 1996); Hứa Anh Minh (SN 1992, cả 3 cùng ngụ tại TP HCM) về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo Trang Hữu Trí (SN 1996); Trần Đoàn Đỉnh (SN 1997); Nguyễn Quốc Tấn (SN 1997, cùng ngụ tại TP HCM); Huỳnh Lâm Thành Đạt (SN 1999, quê Sóc Trăng) bị truy tố về cùng tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án, cáo trạng truy tố Trần Hoài Thi (SN 1999, tại TP HCM) và Nguyễn Quang Phương (SN 1977, quê Quảng Ngãi) về cùng tội “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 tối 16/5/2015, nhóm của Hoan cùng một số bạn gái ngồi chơi tại công viên Vườn Lan (đường Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10, TP HCM).

Khi nhóm Hoan đang ngồi chơi thì xuất hiện nhóm 3 thanh niên trẻ tuổi (có quen biết với Hoan) cầm mã tấu tự chế đi đến để hỏi chuyện.

Cho rằng nhóm 3 thanh niên “choai choai” hỗn xược nên Hoan cùng Vũ Minh Thành chạy về nhà lấy hung khí, đồng thời rủ thêm một số thanh niên khác đi tìm 3 thanh niên trẻ tuổi để “nói chuyện” nhưng không gặp nên Thành chửi bới, gây ồn ào trong công viên Vườn Lan.

Cùng thời điểm này, một số thanh niên dân tộc Khmer đang nhậu gần đó bực tức nên cầm đá ném vào nhóm của Thành. Thành, Hoan nghĩ nhóm nhậu này xen vào chuyện của mình nên vác mã tấu truy sát khiến tất cả bỏ chạy tán loạn.

Thấy nhóm Thành hung hăng, anh Sơn L. ngồi uống nước gần đó hốt hoảng tháo chạy thì bị nhóm của Hoan và Thành đuổi chém vào lưng. Chưa dừng lại, nhóm Thành chém liên tiếp 10 nhát vào người anh Sơn L. gây tử vong.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường nhưng tất cả lần lượt bị bắt. Riêng hai bị cáo Phương và Thi mặc dù biết nhóm Thành, Hoan chém chết người nhưng không trình báo, cố tình che giấu nên bị khởi tố điều tra về tội “Che giấu tội phạm” nhưng được cho tại ngoại.

Sau 1 ngày xét xử, chiều 4/1, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Vũ Minh Thành 18 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, nhưng do thời điểm gây án Thành chưa đủ 18 tuổi nên tổng mức hình phạt buộc Thành phải chấp hành là 18 năm tù.

Cấp tòa này cũng tuyên phạt các bị cáo Phạm Hoàng Hân Hoan 14 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt buộc Hoan phải chấp hành là 17 năm tù; bị cáo Hứa Anh Minh 12 năm tù về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", tổng mức hình phạt buộc Minh phải chấp hành là 14 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ 9 tháng tù treo tới 12 năm tù giam về các tội “Giết người” và "Che giấu tội phạm".

chem nham nguoi tai cong vien nhom thanh nien keo nhau ngoi tu Đâm chết người vì bị chửi là… ‘đồ khùng’

Khi trên đường mua đồ từ tiệm tạp hóa về, Phước bị ông C. chửi là “đồ khùng” nên xảy ra mâu thuẫn. Ấm ức ...


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
OCH huy động thành công 1.300 tỷ đồng, chuẩn bị hoàn tất thương vụ M&A quan trọng
One Capital Hospitality (OCH) vừa hoàn tất phát hành 130 triệu cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được doanh nghiệp sẽ sử dụng để nâng tỷ lệ sở hữu tại IDS Equity Holdings lên 49%, một thương vụ tài chính được xác định mang tính chiến lược.