Chiêm ngưỡng nhan sắc của dàn hoa khôi du học sinh Việt tại Australia năm 2018

Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài sắc du học sinh Việt tại Australia 2018 vừa khép lại. Thí sinh Hồ Đại Gia Bảo đã giành ngôi vị Hoa khôi và phần ứng xử hay nhất khiến khán giả ngưỡng mộ.
chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018 Á quân The Voice hát cùng tân sinh viên ĐH Kinh tế trong Gala 'Thiên hà đại chiến'
chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018 Nữ thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội: 'Ghé Bách khoa sẽ thấy rất nhiều con gái xinh'
chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018 Những thủ khoa trường sư phạm: Thủ khoa không phải mọt sách, làm được việc thì không sợ thất nghiệp
chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018 Đêm hội chào tân sinh viên ĐH Y Hà Nội đầy sáng tạo với phiên bản 'Vì Y mà đến'

Tối 7/10, chung kết cuộc thi tìm kiếm tài sắc “2018 VMISS of Melbourne” đã diễn ra thành công tại Tòa thị chính của thành phố Melbourne (Australia) với sự tham gia của hơn 400 khán giả là sinh viên, cựu sinh viên và giới trẻ nói chung đến từ các nước khác nhau.

Góp mặt tại đêm chung kết là 8 gương mặt xuất sắc vượt qua hơn 50 ứng viên khác. Họ là Vũ Trần Uyển Nhi, Lê Viết Băng Châu, Hồ Đại Gia Bảo, Vương Thị Ngọc Thơ, Hoàng Thị Kiều Yến, Nguyễn Thị Kim Phương, Đỗ Quỳnh Giao Chi và Đào Như Hảo.

chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018
8 gương mặt tiêu biểu tham dự đêm chung kết VMISS 2018.

Các thí sinh tham dự chung kết đều phải trải qua ba phần thi gồm: Trang phục áo dài, phần thi tài năng và trang phục dạ hội. Sau đó, ban giám khảo (BGK) làm việc và chọn ra ba thí sinh xuất sắc nhất để vào vòng thi ứng thi, dựa trên điểm số của ban giám khảo.

Để lọt vào đêm thi chung kết Hoa Khôi tài năng, các thí sinh tham dự VMISS 2018 đã phải trải qua các phần thi khá gắt gao. Các bạn đã thể hiện những phần thi tài năng đa dạng và đầy ấn tượng như hát, múa dân gian, đàn, diễn xuất hay khiêu vũ khá độc đáo. BGK đã phải làm việc rất vất vả và công tâm bởi mỗi tiết mục đều là sự đầu tư, chuẩn bị kĩ lưỡng, là sở trường và đam mê của mỗi thí sinh

Có những thí sinh chỉ mới tập phần thi tài năng trong ba ngày, nhưng với sự nỗ lực không ngừng và niềm tin mạnh mẽ, màn diễn xuất của Nguyễn Thị Kim Phương đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, ai nấy cũng đều xúc động trước câu chuyện mà Phương truyền tải – đầy tâm trạng và cảm xúc.

chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018
Thí sinh Nguyễn Thị Kim Phương (24 tuổi, quê TP.HCM) đang là sinh viên ngành Quản trị du lịch, ĐH Central Queensland.

Với phần thi ứng xử, mỗi thí sinh nhận được một câu hỏi từ một vị trong BGK và có 1 phút để suy nghĩ và 2 phút để trả lời. Do thành phần BGK có 2 vị, bà Pinder người Úc và bà Rachael Chung người Hàn Quốc nên các thí sinh đã tự tin trả lời phần thi của mình bằng tiếng Anh.

Kiều Yến là người thi ứng xử đầu tiên với câu hỏi từ vị giám khảo hoa hậu Hương Giang: “Bạn nghĩ sao về việc hợp thức hóa hôn nhân đồng tính tại nước Úc?”. Cô trả lời: “Mỗi người trong chúng ta đều có quyền được yêu và được cảm nhận hạnh phúc”.

Lê Viết Băng Châu nhận được câu hỏi từ vị giám khảo Beverley Pinder: “Làm thế nào để bạn có thể cân bằng được việc đi học, đi làm và tham gia các hoạt động xã hội?”. Cô gái trẻ đã chọn việc sử dụng thời gian biểu một cách hiệu quả, phân chia công việc hợp lý là cách để Châu cân bằng cuộc sống của mình.

Và thí sinh cuối cùng tham gia phần thi ứng xử là Gia Bảo với câu hỏi đến từ vị giám khảo Rachael Chung: “Quyết định nào là lớn nhất mà bạn đã đưa ra trong cuộc sống?”. Với sự tự tin vốn có và khả năng tiếng Anh tuyệt với, Gia Bảo đã tự tin nói: “Đó là quyết định du học ở Australia” và cô cũng chia sẻ thêm về câu chuyện này và đã thuyết phục hoàn toàn ban giám khảo cũng như khan giả trong hội trường.

chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018
Thành viên trong BGK đặt câu hỏi với các thí sinh.

Ba thí sinh đều rất ngang tài ngang sức và sau phần thi này, Kiều Yến và Băng Châu có số điểm bằng nhau và hai cô gái trẻ đều phải trả lời thêm một câu hỏi nữa từ BGK: "Nếu đêm nay bạn đăng quang thì bạn sẽ làm gì để quảng bá hình ảnh của VMISS 2018 và người con gái Việt Nam nói chung đến với công chúng?”.

Thí sinh Gia Bảo với phần thi hát “Mercy” đầy cá tính cùng cách trình diễn phong cách đã xuất sắc giành danh hiệu Hoa Khôi của cuộc thi VMISS of Melbourne 2018. Giọng hát nội lực, phong cách cũng như thần thái mà hoa khôi đã thể hiện trong phần thi của mình đã chinh phục hoàn toàn BGK và hơn 400 khán giả trong hội trường

chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018
Gia Bảo giành ngôi vị Hoa khôi của cuộc thi năm 2018.
chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018

Sinh ra và lớn lên tại đất mũi Cà Mau, xuất thân là một cô gái miền Tây sông nước nên Gia Bảo có tính cách rất phóng khoáng, tự do và thân thiện. Cô gái trẻ chia sẻ: “Trong tương lai 10 năm tới, em có kế hoạch xây dựng cầu qua sông cho các bé gặp khó khăn trên đường đến trường. Hy vọng qua cuộc thi này, em sẽ làm quen được nhiều người có cùng chung chí hướng, để đồng hành đóng góp thêm cho cộng đồng Việt Nam mình”.

Bên cạnh giải Hoa Khôi trị giá 1.000 đô la Australia, Gia Bảo còn là thí sinh xuất sắc nhận được giải “Thí sinh có phần thi ứng xử hay nhất” cùng cúp, bằng khen và các phần quà giá trị khác từ nhà tài trợ và ban tổ chức.

chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018
Thí sinh Hoàng Thị Kiều Yến (18 tuổi, sinh viên Học viện William Angliss) đạt danh hiệu Á khôi 1.
chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018
Thí sinh Lê Viết Băng Châu (20 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) hiện là sinh viên ĐH RMIT Australia đạt danh hiệu Á khôi 2.
chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018
Giải thí sinh được bình chọn nhiều nhất thuộc về thí sinh Đào Như Hảo (24 tuổi, sinh viên ĐH Kỹ thuật Swinburne).
chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018
Thí sinh Vũ Trần Uyển Nhi (trái) giành giải Thí sinh trình diễn Catwalk đẹp nhất.
chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018 Á quân The Voice hát cùng tân sinh viên ĐH Kinh tế trong Gala 'Thiên hà đại chiến'

Á quân The Voice 2015 Hoàng Dũng đã 'cháy' hết mình cùng sinh viên ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội trong Gala chào tân ...

chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018 Nữ thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội: 'Ghé Bách khoa sẽ thấy rất nhiều con gái xinh'

Nguyễn Hiền Trang - nữ thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng, con gái học Bách khoa không hề ...

chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018 Những thủ khoa trường sư phạm: Thủ khoa không phải mọt sách, làm được việc thì không sợ thất nghiệp

Nguyễn Hữu Nhân - thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc khoa Toán tin của ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2018 cho biết, mình không ...

chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018 Tâm sự của 'cô bé hạt tiêu' thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Học viện Báo chí năm 2018

Với dáng vóc nhỏ nhắn nhưng là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Học viện Báo chí & Tuyên truyền năm 2018, Đỗ Thị Ngọc ...

chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018 88 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2018 sẽ được vinh danh tại Văn Miếu tối nay, 8/10

88 gương mặt là thủ khoa đầu ra (trong đó có 5 thủ khoa kép) sẽ được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử ...

chiem nguong sac dep cua dan hoa khoi cuoc thi tai sac du hoc sinh viet tai australia nam 2018 Đêm hội chào tân sinh viên ĐH Y Hà Nội đầy sáng tạo với phiên bản 'Vì Y mà đến'

Tối 30/9, hàng nghìn sinh viên ĐH Y Hà Nội đã được thưởng thức đêm hội chào tân sinh viên 2018 với chủ đề 'Ocean ...

Hình ảnh: NT Creative Corp

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.