Cho 2 cô giáo mầm non buộc dây vào người trẻ 4 tuổi tạm nghỉ dù không có ác ý

Sở GD&ĐT Nam Định, UBND huyện Trực Ninh vừa nhận được báo cáo từ đoàn kiểm tra do phòng GD&ĐT Trực Ninh gửi về vụ việc cháu N.V.P. bị buộc dây vào cửa sổ.
cho 2 co giao mam non buoc day vao nguoi tre 4 tuoi tam nghi du khong co ac y Bé 4 tuổi bị buộc dây treo lên cửa sổ ở trường mầm non: Thực hư nghi vấn 'đấu đá nội bộ'
cho 2 co giao mam non buoc day vao nguoi tre 4 tuoi tam nghi du khong co ac y Chủ tịch huyện Trực Ninh: 'Sẽ kỉ luật cô giáo trong vụ trẻ 4 tuổi bị buộc dây cột vào cửa sổ'
cho 2 co giao mam non buoc day vao nguoi tre 4 tuoi tam nghi du khong co ac y Nam Định: Xác minh bé trai 4 tuổi bị buộc dây vào người treo lên cửa sổ ở trường mầm non
cho 2 co giao mam non buoc day vao nguoi tre 4 tuoi tam nghi du khong co ac y Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Không thể giữ trong ngành cô giáo phạt học sinh 231 cái tát'

Xác nhận với chúng tôi sáng 30/11, ông Lưu Văn Dương, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh (Nam Định) cho biết, trong tối 29/11, đơn vị này cùng với Sở GD&ĐT tỉnh vừa nhận được báo cáo từ đoàn kiểm tra do Trưởng phòng GD&ĐT Trực Ninh Đặng Xuân Hữu gửi về vụ việc cháu N.V.P. bị buộc dây vào người treo lên cửa sổ tại Trường Mầm non B Trực Đại.

cho 2 co giao mam non buoc day vao nguoi tre 4 tuoi tam nghi du khong co ac y
Hình ảnh cháu N.V.P. (SN 2014) bị buộc dây vào người rồi cột vào cửa sổ lớp học gây phản cảm được phụ huynh ghi lại. Ảnh: PHCC.

"Sự việc cô giáo buộc dây vào áo bé trai 4 tuổi ở Trường mầm non B Trực Đại là có thật. Đây là sự việc đáng buồn, đáng tiếc, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người thầy.

Cháu N.V.P. bị rối loạn phổ tự kỉ, chậm phát triển trí tuệ; vừa bị câm, vừa bị điếc; có biểu hiện hú, chạy nhảy, dẫm vào người, cắn vào tay các bạn và cô giáo. Lúc cháu tăng động quá, các cô giáo buộc dây như vậy để vừa an toàn cho cháu, vừa an toàn cho các bạn.

Cách làm của cô giáo thể hiện nhận thức rất hạn chế, thiếu kĩ năng sư phạm, kinh nghiệm với trẻ khuyết tật nên có hành vi đối với trẻ không chuẩn mực và gây phản cảm.

Tuy nhiên, các cô không có ác ý gì ngoài đảm bảo sự an toàn cho bản thân cháu P. và các trẻ trong lớp. Từ khi xảy ra sự việc, cháu bé vẫn đến lớp, ổn định về mặt tinh thần", ông Dương nói.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Trực Ninh, hiện tại Phòng GD&ĐT đã quyết định cho cô giáo tạm nghỉ mấy ngày để làm kiểm điểm. Cô giáo có thời gian bình tâm, soi xét lại mình và chia sẻ với gia đình cháu bé.

Đồng thời, yêu cầu nhà trường duy trì các hoạt động dạy và học, ổn định tâm lí phụ huynh, tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại trường.

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục Trực Ninh cũng nghiêm túc nhận trách nhiệm; yêu cầu Ban giám hiệu, giáo viên để xảy ra sai phạm kiểm điểm và thực hiện quy trình xử lí kỉ luật theo quy định.

"Đây cũng là bài học sâu sắc đối với toàn ngành giáo dục của huyện Trực Ninh. Chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các bậc phụ huynh và toàn xã hội đối với giáo viên mầm non, nhất là giáo viên dạy trẻ khuyết tật", đại diện UBND huyện Trực Ninh cho hay.

cho 2 co giao mam non buoc day vao nguoi tre 4 tuoi tam nghi du khong co ac y
Trường mầm non B Trực Đại, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: N.Thắng.

Trả lời trước đó với chúng tôi, lãnh đạo UBND huyện Trực Ninh cho biết đã sớm cử đoàn công tác về trường xác minh sự việc. Về mặt cảm quan đã không thể chấp nhận được việc học sinh bị buộc dây vào người rồi cột vào cửa sổ, cho dù học sinh có như thế nào nhưng nếu giáo viên làm như vậy thì rất phản cảm. Huyện đã yêu cầu hai cô giáo lớp cháu P. phải viết bản kiểm điểm cá nhân để tường trình lại sự việc.

Căn cứ vào ý kiến của gia đình cháu P. và báo cáo sơ bộ từ nhà trường cho biết, cháu P. vốn là học sinh chậm phát triển trí tuệ và mắc chứng tăng động. Hoàn cảnh cháu rất éo le vì bố mất sớm, mẹ cũng bị tâm thần bỏ đi khi vừa sinh cháu P. được một thời gian nên việc nuôi dạy cháu P. 4 năm nay đều do bà nội là bà H. (đã 60 tuổi) đảm nhiệm.

Do nhà nghèo, dù đã có bệnh án của Bệnh viện Nhi Trung ương kết luận và hướng dẫn điều trị nhưng bà H. đành phải cho cháu P. về quê vì không có tiền chạy chữa.

Trong bản tường trình của mình, 2 cô giáo đã thừa nhận hành vi buộc dây vào người cháu P. vì để cháu khỏi quậy phá, chạy lung tung. Dù đã khuyên gia đình nên cho cháu P. nghỉ học để điều trị ở bệnh viện nhưng vì hoàn cảnh, bà H. vẫn xin nhà trường nhận trông cháu P. mấy năm nay. Việc trông cháu P. cũng khá vất vả.

cho 2 co giao mam non buoc day vao nguoi tre 4 tuoi tam nghi du khong co ac y Bé 4 tuổi bị buộc dây treo lên cửa sổ ở trường mầm non: Thực hư nghi vấn 'đấu đá nội bộ'

Lãnh đạo huyện Trực Ninh (Nam Định) cho biết, xã Trực Đại có 2 trường mầm non nhưng tới đây sẽ hợp nhất làm một, ...

cho 2 co giao mam non buoc day vao nguoi tre 4 tuoi tam nghi du khong co ac y Chủ tịch huyện Trực Ninh: 'Sẽ kỉ luật cô giáo trong vụ trẻ 4 tuổi bị buộc dây cột vào cửa sổ'

Lãnh đạo UBND huyện Trực Ninh (Nam Định) khẳng định, sẽ có hình thức kỉ luật đối với cô giáo mầm non trong vụ việc ...

cho 2 co giao mam non buoc day vao nguoi tre 4 tuoi tam nghi du khong co ac y Nam Định: Xác minh bé trai 4 tuổi bị buộc dây vào người treo lên cửa sổ ở trường mầm non

BGH Trường mầm non B Trực Đại (Nam Định) đang yêu cầu 2 cô giáo làm tường trình về vụ việc 1 bé trai 4 ...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.