Huyện Thường Tín báo cáo việc bé trai 2 tuổi bị rách bộ phận sinh dục khi chơi ở lớp

UBND huyện Thường Tín vừa có văn bản báo cáo lãnh đạo TP Hà Nội sự việc một bé trai bị rách bộ phận sinh dục khi chơi ở lớp và phải đi cấp cứu.
huyen thuong tin bao cao viec be trai 2 tuoi bi rach bo phan sinh duc khi choi o lop Bộ GD&ĐT lý giải việc ra Thông tư 16 nhằm siết chặt việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục
huyen thuong tin bao cao viec be trai 2 tuoi bi rach bo phan sinh duc khi choi o lop Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức: 'Hiệu trưởng Tiểu học Sơn Đồng lạm quyền, nói dối trong vụ lạm thu'
huyen thuong tin bao cao viec be trai 2 tuoi bi rach bo phan sinh duc khi choi o lop Bị tố lạm thu, Tiểu học Sơn Đồng thông báo trả lại tiền nhưng nhiều phụ huynh từ chối
huyen thuong tin bao cao viec be trai 2 tuoi bi rach bo phan sinh duc khi choi o lop Huyện Hoài Đức yêu cầu Tiểu học Sơn Đồng dừng ngay việc thu tiền và báo cáo nghi vấn lạm thu đầu năm

Liên quan đến sự việc mới đây, một bé trai khoảng 2 tuổi ở xã Tiền Phong phải đi cấp cứu trong tình trạng bộ phận sinh dục bị rách, lãnh đạo huyện Thường Tín đã có ý kiến về việc này.

huyen thuong tin bao cao viec be trai 2 tuoi bi rach bo phan sinh duc khi choi o lop
Cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục Hoa Anh Đào - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV.

Trong báo cáo gửi UBND TP Hà Nội do Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy ký mới đây nêu rõ: "Chiều 12/9, bé trai Nguyễn Minh C. (SN 24/12/2016) trú tại thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong bị ngã vào đống đồ chơi gây rách bộ phận sinh dục. Khi sự việc xảy ra, các cô giáo đã thông báo và cùng với gia đình đưa cháu C. đến Bệnh viện đa khoa Thường Tín để sơ cứu kịp thời.

Kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy, cháu C. bị rách bên ngoài bộ phận sinh dục, bệnh viện đã sơ cứu, tiến hành khâu 3 mũi đồng thời kê đơn thuốc rồi cho cháu về để tiếp tục theo dõi. Vì không yên tâm, ngay tối 12/9, gia đình tiếp tục cùng cô giáo của cơ sở đưa cháu C. lên khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và cho kết quả tương tự.

Tuy nhiên, đến ngày 13/9, cháu C. có hiện tượng khó đi tiểu, vết thương bị sưng nên mọi người đã đưa cháu đến Bệnh viện Việt Đức để kiểm tra lại. Hiện tại, cháu C. có sức khỏe ổn định, cháu đi lại, ăn uống và có tâm lý bình thường như thời điểm trước khi xảy ra sự việc".

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu sau khi nắm được sự việc, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT và các ngành chức năng kiểm tra cơ sở mầm non tư thục Hoa Anh Đào. Huyện giao UBND xã Tiền Phong làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng tới gia đình cháu C. và nhân dân địa phương.

Đồng thời yêu cầu nhà trường thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, an toàn trường học, cam kết trách nhiệm trong việc điều trị, chăm sóc cháu C. Cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục Hoa Anh Đào (thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong) của bà Lê Thị Mỹ là cơ sở đã được cấp phép hoạt động từ năm 2014. Kể từ khi hoạt động cho đến trước thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở đảm bảo tốt công tác giáo dục, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và nội dung thông tin về việc cô giáo ở trường mầm non tư thục đã “cắt” bộ phận sinh dục của bé trai gửi tại đây. Ông Nguyễn Văn Chung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiền Phong từng xác nhận có trường hợp cháu bé bị thương tích vùng kín sau khi đi học ở lớp mầm non về nhà.

huyen thuong tin bao cao viec be trai 2 tuoi bi rach bo phan sinh duc khi choi o lop Bộ GD&ĐT lý giải việc ra Thông tư 16 nhằm siết chặt việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT vừa đưa ra lý giải việc ban hành Thông tư 16 thay thế Thông tư 29 nhằm siết chặt tài trợ ...

huyen thuong tin bao cao viec be trai 2 tuoi bi rach bo phan sinh duc khi choi o lop Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức: 'Hiệu trưởng Tiểu học Sơn Đồng lạm quyền, nói dối trong vụ lạm thu'

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức vừa có một số ý kiến về dấu hiệu sai phạm thu chi của Trường Tiểu học Sơn Đồng ...

huyen thuong tin bao cao viec be trai 2 tuoi bi rach bo phan sinh duc khi choi o lop GS Hồ Ngọc Đại: 'Tôi từng từ chối cơ hội làm Thứ trưởng để đi dạy trẻ lớp 1'

GS Hồ Ngọc Đại chia sẻ, trước đây ông đã từng từ chối làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục để chuyên tâm làm giáo viên ...

huyen thuong tin bao cao viec be trai 2 tuoi bi rach bo phan sinh duc khi choi o lop Bị tố lạm thu, Tiểu học Sơn Đồng thông báo trả lại tiền nhưng nhiều phụ huynh từ chối

Một số phụ huynh tại Trường Tiểu học Sơn Đồng cho biết, họ vừa mới nhận được đề nghị nhận lại một số khoản tiền ...

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.