Chú mèo gây sốt trong 'Captain Marvel'

Mèo Goose được chú ý nhờ vẻ dễ thương, đồng thời có vai trò quan trọng trong hành trình của nữ người hùng.

Sau khi Captain Marvel ra mắt thắng lợi tuần qua, nhiều khán giả quan tâm đến chú mèo Goose trong phim. Các báo Âu Mỹ dành bài viết cho "nhân vật" này. Goose xuất hiện như sinh vật vô hại, dễ thương, tình cờ đồng hành cùng nhân vật chính và tạo ra nhiều tình huống hài hước.

Tuy nhiên, về cuối, chú mèo góp công lớn giúp phe tốt chống kẻ xấu. Goose cũng khiến đặc vụ Nick Fury (Samuel L. Jackson đóng) bị chột mắt. Đặc điểm hình thể gây chú ý của ông chưa từng được giải thích trong các phim trước thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Chú mèo gây sốt trong Captain Marvel - Ảnh 1.

Có hàng chục bài trên các báo Âu Mỹ về chú mèo Goose trong "Captain Marvel".

Goose thuộc chủng ngoài hành tinh Flerken. Các sinh vật này mang dáng vẻ và hành vi giống mèo nhưng mang siêu năng lực. Chúng có những xúc tu trong miệng, có thể dùng để tấn công kẻ địch. Ngoài ra, loài Flerken mang một vũ trụ thu nhỏ trong cơ thể, giúp chúng nuốt chửng và lưu giữ các vật lớn hơn nhiều lần.

Nhân vật Goose được phát triển từ Chewie - chú Flerken của Captain Marvel trong truyện tranh, xuất hiện từ năm 2014. Trong truyện, loài này được giới thiệu là sinh sản bằng cách đẻ trứng nhưng ý này chưa được thể hiện trên màn ảnh. Theo Variety, biên kịch chọn tên Goose để gợi nhớ đến nhân vật Nick Goose Bradshaw trong Top Gun (phim nổi tiếng thập niên 1980, cũng có nhân vật chính là phi công giống Captain Marvel).

Chú mèo gây sốt trong Captain Marvel - Ảnh 2.

Một cảnh của Samuel L. Jackson với mèo.

Goose có vẻ ngoài của mèo mướp. Theo Collider, do loài này khó huấn luyện diễn xuất, nhà làm phim phải dùng đến bốn con mèo trên trường quay, lần lượt mang tên Reggie, Archie, Rizzo và Gonzo. Mỗi con được chọn dựa trên hành vi và cá tính, phù hợp một số cảnh đặc thù. Reggie được ghi hình nhiều nhất và cũng xuất hiện trong các bộ ảnh, video quảng bá phim.


Hai nhân vật có nhiều cảnh tương tác với Goose nhất là Nick Fury và Captain Marvel (Brie Larson đóng). Theo Entertainment Weekly, tài tử Samuel L. Jackson thoải mái đóng cùng mèo. Còn Larson dị ứng với loài này, do đó trên trường quay cô chỉ diễn một mình hoặc với con rối. Nhóm kỹ xảo lồng ghép hình ảnh mèo trong giai đoạn hậu kỳ.

Trailer phim.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.