Chủ quán cà phê lãnh án vì môi giới mại dâm

Ham tiền, chủ quán cà phê môi giới mại dâm cho 2 cô gái bán dâm. Khi gái bán dâm đang phục vụ khách thì bị công an ập vào bắt quả tang. Từ lời khai của 2 cô gái bán dâm, công an xác định nữ chủ quán cà phê chính là người môi giới.
chu quan ca phe lanh an vi moi gioi mai dam
Chủ quán cà phê lãnh án vì môi giới mại dâm

Chiều 5/4, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên giảm án từ 4 năm xuống 3 năm tù đối với bị cáo Đặng Thị Kim Loan (SN 1986, quê tỉnh An Giang) về tội “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, Loan bị TAND quận 12 tuyên phạt mức án 4 năm tù. Sau khi có bản án, Loan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cấp tòa phúc thẩm nhận định Loan phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi mẹ giá và con nhỏ… nên quyết định xem xét giảm án cho Loan.

Bản án sơ thẩm nêu, vào tháng 4/2015, Loan mở và làm chủ một quán cà phê tại khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12. Trong thời gian làm chủ quán, có 2 người Loan quen là Phạm Lê Thị Ánh H. (SN 1993) và Trần Thị Tuyết Nh. (SN 1986) muốn “kinh doan vốn tự có” nên Loan nói sẽ giới thiệu “khách” cho 2 người này.

Ngày 10/8/2016, một người đàn ông đến quán của Loan uống nước và nhờ Loan giới thiệu cho 1 cô gái bán dâm. Loan giới thiệu H. và thỏa thuận giá là 600 ngàn đồng, tiền khách sạn do người đàn ông này trả.

Khi Loan gọi cho H. thì H. nói đang bận chăm con nhỏ nên H. giới thiệu cho Nh. Sau khi bán dâm, Nh. gửi 100.000 đồng cho Loan tiền môi giới.

Khoảng 14h ngày 17/8/2016, có 2 vị khách nam tiếp tục đến quán của Loan và nhờ Loan giới thiệu gái bán dâm. Loan giới thiệu cho Nh. và H. để cả 2 đến khách sạn phục vụ “khách” với giá 600 ngàn đồng/người.

Khi Nh. và H. đang phục vụ “khách” thì bị Công an quận 12 kiểm tra, phát hiện lập hồ sơ xử lý.

Qua làm việc phát hiện Loan là người môi giới mại dâm. Sợ bị bắt, Loan bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 14/8/2017, công an bắt giữ Loan theo lệnh truy nã.

chu quan ca phe lanh an vi moi gioi mai dam Bí mật sau những cuộc 'môi giới' tình - tiền trong showbiz Việt

Rất nhiều người đẹp trước khi vướng vòng lao lý từng khoác lên mình danh xưng, danh hiệu, sẵn sàng tuyên bố không cần đại ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.