Chủ quán kêu cứu, Công an khẳng định không có chuyện nhóm giang hồ chém người, đòi bảo kê

Nghi vấn trong quá trình kinh doanh, quán karaoke P.L. đã từ chối bảo kê nên nhóm giang hồ “kiếm cớ” xông vào quán chém loạn xạ khiến nhiều người thương tích.

Camera ghi lại sự việc.Clip: Nguyễn Yên.

Nhiều ngày qua, bà Lê Thị Kim Ph. (56 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) gửi đơn kêu cứu với giám đốc Công an tỉnh, VSK tỉnh Long An… về việc quán karaoke của mình bị giang hồ xông vào đập phá, chém nhân viên trong quán trọng thương.

Quán thường xuyên bị đập phá

chu quan keu cuu cong an khang dinh khong co chuyen nhom giang ho chem nguoi doi bao ke
Anh V. lúc bị nhóm giang hồ dùng mã tấu chém trọng thương. Ảnh: Cắt từ clip camera.

Theo đơn kêu cứu, bà Ph. cho biết mình là cán bộ Công an nhân dân (làm việc tại Công an TP HCM) hiện đã nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, bà Ph. có mua mảnh đất tại H22 -23 KDC Long Hậu 1 (xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) để xây nhà ở và mở quán karaoke gia đình mang tên P.L. để mưu sinh từ năm 2015 đến nay.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, có một nhóm giang hồ đòi quyền bảo kê, thu phí quán của bà nhưng không được đồng ý nên giữa quán và nhóm giang hồ xảy ra mâu thuẫn.

Đỉnh điểm của vụ việc, vào khoảng 19h39 ngày 24/9, khi quán đang hoạt động thì bất ngờ có nhóm hơn 20 người, đeo khẩu trang, đội nón cầm mã tấu, roi điện xông vào chém loạn xạ khiến anh V. (22 tuổi, quê Hậu Giang, nhân viên của quán) bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

chu quan keu cuu cong an khang dinh khong co chuyen nhom giang ho chem nguoi doi bao ke
Anh V vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại vụ việc. Ảnh: Nguyễn Yên.

Bên cạnh đó, nhóm người trên còn đập phá xe khách, chém đồ đạc trong quán gây hư hỏng nhiều tài sản.

Công an xã Long Hậu và Công an huyện Cần Giuộc có mặt đến hiện trường khám nghiệm, truy xét các nghi can gây án. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera an ninh của quán ghi lại được.

“Lúc xảy ra vụ việc, tôi đang ngoài bãi giữ xe của quán. Bất ngờ, có hơn 20 thanh niên tay cầm mã tấu, roi điện xông từ bên ngoài vào trong chém loạn xạ vào người tôi. Tôi cố vùng vẫy, chạy thoát vào trong rồi ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, thì đã được nhiều người đưa vào BV cấp cứu với nhiều vết chém trên đầu, đùi, cánh tay…”, anh V. kể lại.

chu quan keu cuu cong an khang dinh khong co chuyen nhom giang ho chem nguoi doi bao ke
Anh V. vẫn còn nhiều vết thương trên người. Ảnh: Nguyễn Yên.

Theo anh V., qua kiểm tra camera, anh phát hiện có đối tượng tên Chiêu (tự Lộc Nhí) cùng một thanh niên tên Phi đã dùng mã tấu chém mình gây thương tích.

“Vì một số thanh niên cộm cán ở địa phương nên tôi nhớ rõ tên 2 người này có mặt trong nhóm thanh niên đã xông vào quán chém tôi bị thương. Từ khi xảy ra sự việc đến nay, tôi vẫn bất an, lo sợ”, anh V. nói.

“Lúc tôi đang điều trị ở bệnh viện thì có Lộc Nhí, Phi cùng vài thanh niên khác đến BV thăm hỏi và tự nhận là đã chém nhầm tôi và hứa sẽ lo tất cả viện phí cho tôi nhưng tôi không chịu. Các anh chém tôi bị thương sẽ có pháp luật giải quyết”, anh V. nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện quán karaoke P.L. cho biết, đây không phải là lần đầu nhóm thanh niên trên đến gây sự.

“Từ ngày 20 đến 24/9 nhóm thanh niên trên thường xuyên đến gây sự. Cụ thể, ngày 22/9, có 1 nhóm thanh niên đến hát karaoke, khi ra lấy xe máy thì nhóm người này cố tình không đưa thẻ xe, nên giữa nhân viên quán và nhóm khách trên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 20 phút sau, 1 thanh niên trong nhóm kéo 50 đến 60 người cầm hung khí xông vào đánh một số nhân viên giữ xe nên nhân viên bỏ chạy vào bên trong, khóa cửa lại.

chu quan keu cuu cong an khang dinh khong co chuyen nhom giang ho chem nguoi doi bao ke
Quầy tính tiền của quán karaoke còn lại những vết chém của nhóm giang hồ. Ảnh: Nguyễn Yên.

Sau đó, nhóm người trên đập phá xe máy của khách cùng một số vật dụng bên ngoài quán. Đỉnh điểm của sự việc là vào ngày 24/9, nhóm hơn 20 thanh niên đã cầm mã tấu, roi điện xông vào chém loạn xạ, khiến anh Vinh bị thương”, vị đại diện bức xúc.

Cũng theo bà Ph., quán karaoke P.L. được mở ra chủ yếu phục vụ cho các công nhân trong KCN. “Quán karaoke tôi mở ra là gia đình, làm ăn hợp pháp, lành mạnh không chứa chấp các tệ nạn xã hội nên tôi không cần bảo kê quán”.

Công an khẳng định không có chuyện nhóm giang hồ đòi bảo kê

Ngày 6/10, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Huỳnh Văn Chúc – Phó Trưởng Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) khẳng định không có chuyện nhóm giang hồ đòi bảo kê như chủ quán P.L. tố cáo.

“Tôi khẳng định, không có chuyện giang hồ đòi bảo kê như chủ quán karaoke nói. Qua kiểm tra camera, chúng tôi đã xác định được một số đối tượng có tham gia. Hiện tại đang được điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.”, ông Chúc nói.

Theo ông Chức, sự việc xảy ra do mâu thuẫn giữa nhóm khách đến hát karaoke và nhân viên giữ xe của quán P.L.. “Theo đó, quán karaoke P.L. liên tục vi phạm và bị xử phạt hành chính 5 lần với các lỗi đánh nhau giữa khách và nhân viên…”, ông Chúc cho hay.

“Chúng tôi đang làm theo quy trình để xử lý theo quy định của pháp luật. Quan điểm của Công an huyện Cần Giuộc là không để tồn tại tình trạng bảo kê, băng nhóm tội phạm hoạt động. Nếu quần chúng phát hiện thì phải báo ngay lên chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý”, Thượng tá Chúc khẳng định.

chu quan keu cuu cong an khang dinh khong co chuyen nhom giang ho chem nguoi doi bao ke Điều tra bổ sung vụ băng nhóm bảo kê mại dâm chuyển giới

Bất cứ người bán dâm chuyển giới nào muốn hoạt động trên đường Lý Thường Kiệt đều phải đóng tiền bảo kê cho nhóm giang ...

chu quan keu cuu cong an khang dinh khong co chuyen nhom giang ho chem nguoi doi bao ke Giang hồ nổ súng, truy sát nạn nhân trong Bệnh viện Quân y 120

Nhóm giang hồ bịt mặt, mang theo hung khí xông vào khoa cấp cứu Bệnh viện Quân y 120 truy sát nạn nhân.

chọn
Đấu giá đất ở Thanh Oai (Hà Nội): Chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền
Tiếp tục thông tin về tiến độ nộp tiền sau trúng đấu giá đất tại huyện Thanh Oai (Hà Nội), ngày 16/9, lãnh đạo huyện cho biết: Với 68 thửa đất trúng đấu giá, đến thời hạn cuối cùng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền; 56 thửa đất không nộp tiền hoặc không nộp đủ. Đáng chú ý, 12 trường hợp nộp tiền có giá trúng cao nhất là 55,167 triệu đồng/m2.