Chủ tịch thị trấn lên tiếng vụ buộc 2 cụ già nuôi con gái bệnh nộp nhiều khoản tự nguyện

Liên quan đến việc hai cụ già trên 70 tuổi, nuôi con gái bị bệnh bị buộc nộp nhiều khoản tự nguyện, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch thị trấn Đông Phú đã lên tiếng. 

Vợ chồng già nuôi con bệnh tật bị bắt buộc đóng tiền tự nguyện

Trên mạng xã hội mấy ngày gần đây xuất hiện bức thư của một người dân tên L.K.H. trình bày hoàn cảnh gia đình cụ Nguyễn Xuân Thanh (75 tuổi), vợ là Võ Thị Liên (70 tuổi, cùng ngụ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn).

Theo đó, gia đình cụ thuộc diện nghèo khó, dù tuổi đã cao nhưng 2 cụ vẫn phải nuôi con gái vì cô bị bệnh, không thể lao động.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn vậy nhưng ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch thị trấn Đông Phú ký văn bản buộc gia đình ông nộp nhiều khoản thu tự nguyện.

chu tich thi tran len tieng vu buoc 2 cu gia nuoi con gai benh nop nhieu khoan tu nguyen
Văn bản khoản thu gửi đến gia đình cụ Thanh. (Ảnh: L.K.H.)

Có thể kể, các khoản thu bao gồm: phí vệ sinh môi trường, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ hỗ trợ hoạt động tổ dân cư, quỹ vì người nghèo, quỹ vì trẻ em, quỹ hỗ trợ tổ bảo vệ dân phố…

Chủ tịch thị trấn ký giấy thu tiền nói gì?

Chiều 20/4, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch thị trấn Đông Phú xác nhận, ông đã nhận được thông tin người dân bức xúc việc thu tiền 375 nghìn đồng gia đình cụ Nguyễn Xuân Thanh ở tổ dân phố Lãnh Thượng 1.

Ông Được giải thích rằng, việc thu tiền trong tờ giấy mà ông ký đã được soạn sẵn cho toàn thị trấn. Khi đưa tờ giấy xuống, tổ dân phố sẽ dựa theo danh sách cử tri mà tổ trưởng nơi đó quản lý điền vào gửi cho các hộ dân.

“Ở đây có sự hiểu nhầm, người dân cần phân biệt rạch ròi giữa khoản thu bắt buộc do nhà nước quy định và khoản thu tự nguyện. Khoản thu bắt buộc là tiền thuế sử dụng đất, quỹ đất, còn lại những khoản khác là tự nguyện, chủ yếu vận động người dân.

Người dân đóng khoản tự nguyện thì tốt, không đóng thì không sao, không ai ép buộc cả”, ông Được giải thích.

Theo ông Được, trường hợp gia đình cụ Thanh, gia đình cụ đã qua tuổi lao động, con gái lại đang bị bệnh nên yêu cầu gia đình cụ Thanh đóng đủ số tiền 375 nghìn đồng cho tổ dân phố Lãnh Thượng 1 là không đúng.

Ông Được Thừa nhận, trong văn bản có câu “yêu cầu mang đủ số tiền trên (375 nghìn đồng – PV) đến nộp” gây hiểu nhầm.

Hiện ông Được đã chỉ đạo cho các tổ trưởng tổ dân phố chấn chỉnh việc thu tiền sao cho đúng đối tượng.

"Chỉ thu các khoản bắt buộc còn khoản tự nguyện vận động được càng tốt, không vận động được thì không sao", ông Được khẳng định.

chu tich thi tran len tieng vu buoc 2 cu gia nuoi con gai benh nop nhieu khoan tu nguyen Dự án Gami Hội An xây dựng trước, cấp giấy phép sau?

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam, việc dự án Gami được xây dựng trước, cấp giấy phép giai đoạn ...

chọn