Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT của Tracodi cùng nộp đơn từ nhiệm

Tracodi vừa thông báo đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty của ông Nguyễn Thanh Hùng và vị trí Phó chủ tịch HĐQT của ông Bùi Thành Lâm. Tracodi cho biết, đơn từ nhiệm của hai thành viên trên sẽ được công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của công ty để xem xét thông qua.

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã chứng khoán: TCD) vừa công bố đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Nguyễn Thanh Hùng và vị trí Phó chủ tịch HĐQT của ông Bùi Thành Lâm.

Về nguyên nhân từ nhiệm, cả hai thành viên trên đều cho biết, lý do từ nhiệm là cần tập trung thực hiện nhiệm vụ mới nên không thể tham gia công tác và hoàn thành công việc tại Tracodi.

Ông Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1978, ông gia nhập Tracodi từ năm 2021 với vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, tới tháng 4/2022, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Tracodi.

Ông Nguyễn Thanh Hùng. (Ảnh: Tracodi).

Theo báo cáo quản trị năm 2021 của Tracodi, ông Hùng đang kiêm nhiệm một số chức vụ tại các đơn vị khác như CTCP Bamboo Capital (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc); Công ty TNHH liên doanh khai thác chế biến vật liệu xây dựng An Giang (Chủ tịch Hội đồng thành viên); CTCP Xuất nhập khẩu cà phê Đà Lạt (Thành viên Ban Kiểm soát); Công ty TNHH Taxi Việt Nam (Chủ tịch Hội đồng thành viên),...

Tại thời điểm 31/12/2022, ông Hùng đang nắm giữ gần 5,8 triệu cổ phiếu TCD, tương đương 2,36% vốn điều lệ của Tracodi.

Về phía ông Bùi Thành Lâm, ông sinh năm 1980, là thạc sỹ chuyên ngành quan hệ quốc tế thuộc Đại học Huron (Anh). Ông là thành viên HĐQT Tracodi từ năm 2016. 

Ngoài Tracodi, ông Lâm hiện đang nắm giữ một số chức vụ ở tổ chức khác như Phó Chủ tịch nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1,2,3; Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại CTCP Du lịch Casa Marina Resort. 

Tại ngày 31/12/2022, ông Lâm năm giữ 348.768 cổ phiếu TCD, tương đương 0,14% vốn điều lệ tại Tracodi.

Ông Bùi Thành Lâm.  (Ảnh: Tracodi). 

Tracodi cho biết, đơn từ nhiệm của hai thành viên trên sẽ được công ty trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của công ty để xem xét thông qua.

Đồng thời, cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng thời, tại đại hội năm nay, Tracodi cũng dự kiến trình cổ đông điều chỉnh chính sách ESOP dựa trên kết quả năm 2021 được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua và báo cáo về việc không thực hiện ESOP năm 2022.

 

chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.