Chưa ghi nhận bỏ cọc trong vụ đấu giá đất tại Hoài Đức

Sau 2 tháng rà soát, UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) khẳng định, quá trình đấu giá diễn ra minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật, chưa ghi nhận tình trạng bỏ cọc.

Các thửa đất được đấu giá thành công tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức (Hà Nội) hôm 20/8. Ảnh internet 

Theo báo cáo của UBND huyện Hoài Đức, phiên đấu giá đất tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên vào tháng 8/2024 có giá trúng cao nhất lên tới 133,3 triệu đồng/m2, vượt xa mức khởi điểm, thu về gần 200 tỉ đồng từ 19 thửa đất, với tổng diện tích 1.799,4m2. Mức giá trúng cao nhất lên tới 133,3 triệu đồng/m², trong khi thửa đất giá thấp nhất là 91,3 triệu đồng/m2.

Trong 13 khách hàng (trúng đấu giá 19 thửa đất) hiện đã có 6 khách (trúng đấu giá 11 thửa đất) đã nộp đầy đủ tiền sử dụng đất theo quy định. Trong số các khách hàng đã nộp, có cả người trúng thửa đất với mức giá cao nhất là 133,3 triệu đồng/m2.

Điều đáng nói, với 2 khách trúng đấu giá nhiều thửa đất nhất, đó là ông Nguyễn Văn X trúng 4 thửa và ông Trần Văn A trúng 3 thửa đất cũng đã nộp tiền theo thông báo của Chi cục Thuế Hoài Đức. 7 khách còn lại trúng 8 thửa đất cũng cam kết hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 27/11/2024 (hạn chót theo quy định). Tổng cộng đến nay, số tiền các khách hàng trúng đấu giá đã nộp theo quy định đợt 1 là 50%, được khoảng 70 tỉ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, vào ngày 26/8, huyện Hoài Đức dự kiến tổ chức phiên đấu giá 20 thửa đất tại khu Lòng Khúc, ngay cạnh 19 thửa đất đã được đấu giá thành công trong ngày 19 và 20-8. Các thửa đất có diện tích dao động từ 89 đến 145m2, với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng/m2 và số tiền đặt cọc từ 130 đến 212 triệu đồng/thửa. Tuy nhiên, phiên đấu giá này đã phải tạm dừng để thực hiện kiểm tra, rà soát theo yêu cầu của Công điện số 82 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 21/8/2024.

Sau khi kiểm tra và rà soát kỹ lưỡng, huyện Hoài Đức khẳng định, công tác đấu giá đã được thực hiện đúng các quy định hiện hành. Các bước tiến hành đều tuân thủ chặt chẽ pháp luật, từ việc xác định giá khởi điểm, tổ chức đấu giá cho đến giám sát quá trình đấu giá. Đại diện UBND huyện đã giám sát chặt chẽ toàn bộ phiên đấu giá, bảo đảm không có hiện tượng thông thầu, dìm giá hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Dựa trên kết quả tích cực từ các phiên đấu giá trước đó, UBND huyện Hoài Đức đã có văn bản kiến nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép tiếp tục tổ chức đấu giá đối với các thửa đất còn lại tại khu vực này.

Sau khi tạm hoãn phiên đấu giá, huyện Hoài Đức đã hoàn tất quá trình rà soát về đối tượng tham gia đấu giá, thời hạn nộp tiền sử dụng đất... Theo kế hoạch, phiên đấu giá 20 thửa đất tiếp theo tại khu Lòng Khúc được tổ chức vào ngày 4/11/2024.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng cho biết, theo quy định tại Khoản 3, Điều 257, Luật Đất đai 2024, các thửa đất này tiếp tục giữ nguyên giá khởi điểm đã được phê duyệt từ Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 12/7/2024, giá khởi điểm được tính toán theo hệ số điều chỉnh giá đất của thành phố. Mặc dù giá khởi điểm 7,3 triệu đồng/m2 có thể thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường, nhưng chúng tôi đấu giá chặt chẽ qua 6 vòng đấu bắt buộc, mỗi vòng có mức chênh lệch tối thiểu 6 triệu đồng, bảo đảm nguồn thu ngân sách không bị thất thoát.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh cho biết, huyện tiếp tục đấu giá các thửa đất còn lại trong thời gian tới. Huyện luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, nhất là việc xử lý những trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với 19 thửa đất đã đấu giá thành công trước đó.

Ông Nguyễn Anh nhấn mạnh, những trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ bị xem xét kỹ lưỡng về điều kiện tham gia đấu giá tiếp theo. Chúng tôi kiên quyết xử lý theo quy định để bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong mọi phiên đấu giá.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Nguyễn Huy Hoàng cho biết, trung tâm tạo mọi điều kiện để thu hút khách hàng tham gia đấu giá, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng tham gia đấu giá. Việc tiếp tục đấu giá các thửa đất còn lại sẽ góp phần tăng thu ngân sách địa phương, thúc đẩy phát triển hạ tầng và thị trường bất động sản tại địa phương. Hy vọng, với sự chỉ đạo sát sao từ UBND thành phố Hà Nội, các phiên đấu giá tại huyện Hoài Đức diễn ra suôn sẻ, đúng pháp luật, tạo niềm tin cho người dân và các nhà đầu tư. 


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/.

chọn
Bóng dáng Quốc tế Sơn Hà đằng sau khu đô thị 3.000 tỷ cạnh cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ sắp xây dựng
Công ty Sakura - doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Sơn Hà hiện đang là chủ đầu tư của dự án Công viên trung tâm và khu đô thị mới Đông Khoái Châu hơn 3.000 tỷ tại Hưng Yên, theo kế hoạch sẽ triển khai thi công từ tháng 7/2025. Trước đó vào năm 2022, HĐQT của Sơn Hà từng đề xuất đầu tư dự án này.