Chung sống với ‘vợ nhí’, gã trai lãnh án

Giận bạn trai đánh, thiếu nữ về kể với gia đình đã làm "chuyện vợ chồng" với nam thanh niên làm anh này phải hầu tòa.
Cha hại đời con gái đến khi mang bầu sinh con
Tội phạm hiếp dâm ngày càng trẻ hóa
Không phải 'tác giả' bào thai vẫn là bị can

chung so ng vo i vo nhi ga trai la nh a n

'Yêu' phải vợ nhí khiến Lực lãnh 4 năm tù.

Ngày 30/3, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án bị cáo Nguyễn Văn Lực (sinh năm 2000, quê Vĩnh Long) 4 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, bị cáo Lực bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 4 năm tù. Cho rằng mức hình phạt trên là quá nặng nên Lực làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa hôm nay Lực thành khẩn khai báo và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên bị cáo không trình bày được tình tiết mới của vụ án. Vì vậy HĐXX quyết định bác kháng cáo tuyên y án 4 năm tù đối với bị cáo Lực.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 4/2015, Nguyễn Văn Lực hùn vốn với Nguyễn Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1995) thuê chỗ bán cà phê. Trong thời gian này, em gái Huyền là Nguyễn Thị Ngọc T. (sinh năm 2004) đến phụ chị bán. Lực và T. nhanh chóng nảy sinh tình cảm yêu đương.

Vào đầu tháng 5/2015, quán nghỉ bán, Lực dẫn T. về nhà mẹ ruột ở ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long chơi. Trong khoảng 3,4 đêm ở tại đây, cả hai ngủ chung với nhau nhưng không quan hệ tình dục.

Sau đó, Lực chở bạn gái đến nhà bạn ở ấp bên cạnh chơi. Ngày hôm sau, khi nhậu say, Lực đưa T. ra phòng khách nhà bạn ngủ. Khoảng 23 giờ, Lực thức dậy, nảy sinh ý định quan hệ với T. và T. đồng ý. Sáng hôm sau, Lực đưa T. về nhà, chung sống như vợ chồng.

Ngày 5/4/2016, T. bỏ đi chơi. Lực đi tìm và đánh khiến T. ngất xỉu. Tức giận, thiếu nữ này báo cho người nhà việc bị Lực đánh và việc cả hai đã ngủ với nhau. Cha T. liền đi tố cáo Lực với cơ quan công an.

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.