Chụp ảnh khi đi du lịch Nhật Bản du khách có thể bị phạt tới 2 triệu đồng

Nhật Bản là một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại Châu Á. Ngoài thủ đô Tokyo, thành phố Kyoto cũng thu hút số lượng lớn du khách đến tham quan hàng năm.

Mới đây, tại Gion, Kyoto, một tổ chức giữa người dân địa phương và chủ các cửa hiệu đã lập ra việc cấm chụp ảnh trên các con đường tư nhân.

58019627_806476229714841_4571292859129705082_n

(Ảnh: @angerellla).

Việc cấm chụp ảnh này được thực hiện khi ngày càng xuất hiện những du khách có hành vi kém lịch sự khi tham quan và chụp ảnh tại đây. Ngoài ra, nhiều du khách còn xâm hại tài sản cá nhân trên đường phố, chụp lén, đuổi theo Geisha hoặc kéo Kimono của người dân để chụp ảnh mà không hề có sự cho phép, gây mất trật tự ở các khu phố.

Trước tình hình đó, cục du lịch Kyoto cũng đã phát hành những nghi thức cần được tuân theo khi đến Nhật Bản nhưng nhiều du khách vẫn làm ngơ, không hề chú ý đến văn hoá nơi đây. 

a9831067b3275a790336

(Ảnh: NHK).

Theo qui định, nếu chụp ảnh Geisha hoặc nhà riêng ở phố cổ Gion, Kyoto mà chưa được phép, du khách sẽ bị phạt 10.000 yên (khoảng 2 triệu đồng). Quy định đã được thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/10/2019.

Cách đây 2 năm, thành phố này cũng từng phát hành một hướng dẫn bằng tiếng Anh về cách cư xử lịch sự khi đến thăm thành phố, đi kèm danh sách các hoạt động khách du lịch có thể bị phạt, bao gồm hút thuốc nơi công cộng và đi xe đạp khi say rượu.

66296257_2298071320286587_1169544653077189111_n

(Ảnh: @dyahwahanadp).

Hiện tại, nhiều bảng thông báo cấm chụp ảnh cũng đã được đặt tại các khu phố. Người dân tại đây cũng tích cực phát tờ rơi để khách quốc tế nắm rõ thông tin. Nếu có dịp đến với phố cổ Gion, Kyoto, du khách cần lưu ý các biển cấm nếu không muốn gây rắc rối và mất tiền phạt.

Năm ngoái, thành phố Kamakura nổi tiếng với tượng phật khổng lồ, cũng đã phải đặt biển cảnh báo yêu cầu khách du lịch không được vừa ăn vừa đi. Đặc biệt, đối với văn hoá Nhật Bản thì đây là hành động được coi là thiếu tôn trọng khi vừa ăn vừa hoạt động thể chất.


chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.