Chuyện lạ Hà thành: Không có ô tô vẫn mất tiền triệu cho chỗ đỗ xe

Nghịch lý tại nhiều dự án, số lượng chỗ đỗ xe không đủ để phục vụ 100% cư dân toà nhà. Vì thế, mặc dù chưa có ô tô nhưng không ít người dân sống ở chung cư vẫn bỏ tiền triệu mỗi tháng để có xuất đỗ xe.

Khi nhận nhà cách đây hơn một năm, mặc dù chưa mua được xe ô tô nhưng anh vẫn bỏ ra 1,5 triệu đồng mỗi tháng để đăng ký chỗ đỗ xe, Anh Dũng, một cư dân sống tại dự án tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), cho hay,

Dự án chung cư hơn 500 căn hộ nhưng theo ban quản lý, số lượng chỗ đỗ xe ô tô không thể đáp ứng được nhu cầu của toàn bộ.

Dù thấy lãng phí số tiền xí chỗ đỗ xe ô tô nhưng anh Dũng cảm thấy sáng suốt bởi hiện tại, những người có nhu cầu gửi xe ô tô đều phải chờ vài tháng mới tới lượt.

Chị Quỳnh Trang, cùng toà nhà với anh Dũng, cũng đang bức xúc vì hiện nay không có suất gửi xe ô tô tại tầng hầm. Theo ban quản lý, hiện bãi xe đã quá tải, không còn chỗ cho cư dân. Tuy nhiên, nếu để qua đêm thu vé lượt thì vẫn còn chỗ trống.

chuyen la ha thanh khong co o to van mat tien trieu cho cho do xe
Nhiều chung cư thiếu chỗ đỗ xe ô tô

Chị Trang cho rằng, ban quản lý cố tình bắt bí cư dân nên đòi khởi kiện. Tuy nhiên, không ít cư dân cùng toà nhà cho rằng, trong hợp đồng mua bán nhà, chủ đầu tư không cam kết toàn bộ cư dân có chỗ để xe ô tô nên khó có thể khởi kiện.

Tương tự, một dự án khác trên đường Kim Giang, nhiều cư dân cũng phàn nàn về tình trạng thiếu chỗ đỗ xe ô tô.

“Khi mua, khách hàng đều không quan tâm nhiều tới chỗ đỗ xe ô tô nhưng hiện nay do nhu cầu tăng nên chỗ đỗ xe lại quá tải. Tôi đăng ký mà phải chờ đợi mấy tháng chưa có suất gửi vé tháng”, anh Tùng, một cư dân tại đây, phản ánh.

Tại chung cư ở Linh Đàm, toàn bộ chỗ đỗ xe ô tô đều đã kín. Những cư dân mới mua ô tô đều phải chờ đợi không biết bao giờ mới tới lượt.

Nhiều người dân sẵn sàng đóng thêm tiền để có chỗ đỗ trong toà nhà đều bị từ chối. Toà chung cư hơn 500 căn hộ nhưng chỉ có khoảng hơn 100 chỗ đỗ xe, nên những cư dân mới mua xe đều “ngồi trên đống lửa” vì không có chỗ đỗ.

Ban quản lý giới hạn, mỗi căn hộ chỉ có 1 xe máy. Ngoài ra, xem xét nhu cầu thực tế của mỗi căn hộ và diện tích/công suất khu vực gửi xe thực tế tại dự án, chủ đầu tư còn tạo điều kiện cho cư dân được nhận thêm 1 chỗ để xe (nếu có nhu cầu) ngoài chỗ để xe tiêu chuẩn nêu trên.

chuyen la ha thanh khong co o to van mat tien trieu cho cho do xe
Cư dân bức xúc vì mức thu phí gửi xe cao

Cách đây không lâu, tại dự án Golden Westlake, để có chỗ đỗ xe ô tô, cư dân phải thuê bãi đỗ xe trả tiền ngắn hạn và đóng một lần trong thời hạn 38 năm.

Nếu tính theo tháng, khách hàng sẽ phải đóng 1 triệu đồng. Trường hợp thuê dài hạn, cư dân sẽ phải nộp khoảng 800 triệu đồng trong 38 năm.

Theo khảo sát các chung cư trên địa bàn Hà Nội, tình trạng quá tải thiếu chỗ đỗ xe ô tô đang là vấn đề nóng.

Nhiều chung cư HH, CT11 Kim Văn Kim Lũ hay nhà ở xã hội Rice City đều không có chỗ đỗ xe ô tô. Người dân phải gửi ở các bãi tự phát dưới dân toà nhà. Mỗi khi cơ quan chức năng vào cuộc, người dân có ô tô lại náo loạn tìm chỗ đỗ.

Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, đa phần các dự án ở đây đều dành phần lớn đất cho xây dựng nhà cao tầng, trong đó lại chỉ có 1 tầng hầm.

Do mật độ dân số của phường này lên tới khoảng hơn 5 vạn nên không gian để xe ô tô cho cư dân cũng đang thiếu hụt trầm trọng.

Chưa kể, do nhu cầu cao nên nhiều chung cư đã tăng giá trông giữ xe khiến cư dân bức xúc. Home City - do Công ty Văn Phú Invest làm chủ đầu tư - bị cư dân phản ánh thu phí trông giữ xe cao.

Đối với cư dân, phí trông giữ ô tô là 1,5 triệu đồng/tháng. Riêng với khách ra vào tòa nhà, mức phí là 25.000 đồng/giờ vào ban ngày và 40.000 đồng/giờ vào ban đêm. Dự án có 1 tầng hầm và 3 tầng nổi làm diện tích đỗ xe, phục vụ cho cư dân 4 tòa nhà với 1.222 căn hộ.

Cư dân Hồ Gươm Plaza từng bức xúc phí gửi xe ở đây quá cao, không phù hợp với cơ sở hạ tầng và dịch vụ đi kèm. Cụ thể, giá vé gửi xe máy là 8.000 đồng/ngày đêm, đặc biệt giá vé gửi ô tô lên tới 90.000 đồng/ngày đêm, 30.000 đồng cho 2 tiếng đầu tiên, và 5.000 đồng các tiếng tiếp theo.

Có thể nói, tình cảnh thiếu chỗ đỗ ô tô tại nhiều khu chung cư hiện nay có phần trách nhiệm của cả chủ đầu tư lẫn người dân. Khi xem xét mua căn hộ chung cư, phần đông người dân ít quan tâm tới vấn đề chỗ đỗ ô tô.

Trong khi đó, chủ đầu tư thì quan tâm tới việc bán nhà nên cắt giảm nhiều hạng mục, trong đó có chỗ đỗ xe ô tô.

Việc mua xe ô tô giờ không còn xa vời, khó khăn đối với đông đảo người dân. Bởi vậy, ngay từ khi lựa chọn nơi ở, mọi người cần chủ động xem xét kỹ khả năng đáp ứng về hạ tầng, trong đó có chỗ đỗ gửi ô tô, của dự án.

chuyen la ha thanh khong co o to van mat tien trieu cho cho do xe Đà Lạt đề xuất xây dựng bãi đậu xe 7 tầng giữa trung tâm

Bãi xe có 3 tầng hầm và 4 tầng nổi, khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe ở TP Đà ...

chuyen la ha thanh khong co o to van mat tien trieu cho cho do xe Nữ tài xế đỗ xe chắn ngang đường ở Sa Pa quay clip thách thức cộng đồng mạng: Tặng 500k cho 1 câu chửi mình    

“Tôi ăn vạ để mọi người chửi tôi thật nhiều vào... Chửi để tôi cay đắng, vươn lên số phận, lấy động lực để làm ...

chuyen la ha thanh khong co o to van mat tien trieu cho cho do xe Xác minh vụ tài xế taxi bị nam thanh niên cầm gạch tấn công vì nhắc nhở việc đỗ xe

Cơ quan công an đang xác minh điều tra, làm rõ vụ va chạm giao thông dẫn đến xô xát giữa tài xế taxi và ...

chuyen la ha thanh khong co o to van mat tien trieu cho cho do xe Dừng, đỗ xe như thế nào để không bị xử phạt?

Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải cách xa không quá 0,25m. Trường hợp đường phố hẹp, phải ...

chuyen la ha thanh khong co o to van mat tien trieu cho cho do xe Đỗ xe trong khuôn viên, hàng loạt xe ô tô bị đâm thủng lốp

Sáng 27/4, gần chục chiếc xe ô tô của các hộ dân đỗ trong khuôn viên khu tái định cư A5, B12, D6… ở ngõ ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.