CII hủy họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 do tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ

Tổng Giám đốc CII cho rằng đã nhận thấy rủi ro từ trước do công ty đang có nhóm cổ đông nước ngoài là các quỹ ETF và mọi năm nhóm này đều không dự họp.

Theo kế hoạch, sáng nay (26/4), CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Song, tính đến 9h14, tổng số cổ đông đến tham dự đại diện cho 45,6% vốn điều lệ. Tỷ lệ tham dự này không đạt điều kiện để có thể tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật, do đó, công ty đã hủy kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần 1.

CII dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào sáng nay, song phải hủy do không đủ số cổ đông tham dự theo quy định. (Ảnh: HM).

Song, Chủ tịch HĐQT CII, ông Lê Vũ Hoàng cũng chia sẻ, "Chúng tôi cũng rất mừng là số cổ đông tham dự họp hôm nay nhiều hơn các năm trước đây".

Tổng Giám đốc công ty, ông Lê Quốc Bình nói thêm, "Ban tổ chức đại hội cũng đã cử người ra Hà Nội, đến từng nhà xin ai không đi thì ủy quyền, ai xác nhận đi thì động viên đi, riêng Hà Nội và TP HCM. Đích thân tôi cũng đi gặp và động viên cổ đông tham dự đại hội. 

Tuy nhiên, từ ngày hôm qua, chúng tôi nhận thấy rủi ro, là vì chúng ta đang có một nhóm cổ đông nước ngoài, sở hữu đâu đó khoảng 16 triệu cổ phiếu (*tương đương khoảng 5,6% vốn điều lệ CII). Đây là các quỹ ETF, cho nên gần như các đại hội trước người ta không dự, nên chúng tôi rất sợ nhóm này sẽ không dự, và y như rằng sáng nay người ta không dự". 

 Các cổ đông CII ngày hôm nay. (Ảnh: HM).

Ông Bình cũng cho rằng, đại hội lần 2 chắc chắn sẽ thành công bởi vì một số cổ đông mà ông Bình cũng như nhân viên CII đi gặp, sáng nay đều có mặt.

Tag:
chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.