Cô gái Quảng Nam mừng hớn hở nhận lại hơn 100 triệu đồng tiền cưới đánh rơi

Chị Nguyễn Bảo Phương (ngụ xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đánh rơi tài sản tổng hơn 100 triệu đồng chuẩn bị cho đám cưới. Có hai vợ chồng vô tình nhặt được, gửi trả khiến chị mừng hớn hở.

Trao đổi với chúng tôi, chị Trương Thị Hoàng (42 tuổi, ngụ thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ, chiều ngày 9/5, chị đi chở gạo về nhà thì vô tình nhặt được một túi xách màu đen, rơi cách nhà chị khoảng 500m.

Cô gái Quảng Nam mừng hớn hở nhận lại hơn 100 triệu đồng tiền cưới đánh rơi - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Bảo Phương (ngụ xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đánh rơi tài sản tổng gần 100 triệu đồng chuẩn bị cho đám cưới. (Ảnh: CTV).

Khi đem về nhà, chị Hoàng báo chồng cùng mở ra xem, bên trong có một ít vàng, 1 chiếc điện thoại, 1 hóa đơn thu tiền làm ảnh cưới và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Bảo Phương (SN 1989, ở xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Sáng 10/5, chị Hoàng cùng chồng lấy điện thoại gọi cho số điện thoại trong hóa đơn thu tiền làm ảnh cưới. Ở đầu dây bên kia, chị Phương hẹn sẽ quay lại để nhận.

Cô gái Quảng Nam mừng hớn hở nhận lại hơn 100 triệu đồng tiền cưới đánh rơi - Ảnh 2.

Chị Phương, áo hồng, nhận lại tiền từ vợ chồng chị Hoàng. (Ảnh: CTV).

Khi chị Phương đến nơi cùng người thân, đã xác nhận lại những thông tin tài sản bị mất cùng giấy tờ với tổng giá trị tài sản gần 100 triệu đồng.

Chị Phương cho biết, chiều 9/5, trong lúc chở nhiều đồ đạc về chuẩn bị cho lễ cưới đã vô tình làm đánh rơi túi xách chứa tài sản như đã kể trên.

Suốt đêm 9/5, chị và người thân tìm kiếm nhưng không thấy, cứ nghĩ đã mất nên vô cùng lo lắng. Mặc dù trong tài sản đánh rơi, có chiếc điện thoại của chị nhưng bị hư sim, không gọi được. 

Đến khi nhận điện thoại gia đình chị Hoàng báo nhặt được qua tờ giấy hóa đơn thu tiền cưới, hẹn trả lại khiến chị Phương mừng hớn hở.

Còn về phần chị Hoàng và chồng, cả hai cũng rất hạnh phúc khi làm việc tốt.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.