Có gì hấp dẫn tại Festival du lịch biển Tam Kỳ - Quảng Nam?

Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019 được tổ chức tại xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 18/6 với chủ đề “Tam Kỳ - Hãy đến và khám phá".

Festival du lịch biển Tam Kỳ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, ẩm thực, chương trình nghệ thuật hấp dẫn. Cụ thể, lúc 20h, ngày 14/6 tại Quảng trường biển Tam Thanh sẽ diễn ra Chương trình khai mạc và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề "Tam Thanh biển gọi".

Từ ngày 14/6 đến 17/6, sẽ diễn ra Lễ hội Ẩm thực với chủ đề "Tam Kỳ - Hãy đến và khám phá", với thông điệp "Tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hoá ẩm thực đặc sắc của địa phương".

Trong đó, Lễ hội ẩm thực bao gồm các hoạt động như Phố ẩm thực biển - "Hương vị Tam Kỳ", bao gồm gian hàng các món ăn tạo nên danh tiếng Tam Kỳ như cơm gà, nem nướng, mì Quảng,…

Người dân và du khách sẽ được giao lưu với các Master Chef - "Hương vị Tam Kỳ" và cuộc thi ẩm thực "Hương vị làng Chài".

Ảnh chụp Màn hình 2019-06-14 lúc 17

Nổi bật nhất trong Festival du lịch biển Tam Kỳ năm nay chính là con đường thuyền thúng từng xác lập kỷ lục Việt Nam đã được khôi phục lại sau hơn 1 năm bị tháo dỡ. (Ảnh: CTV).

Tối 15/6 đến ngày 18/6, tại xã Tam Thanh diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật văn hoá phi vật thể Hô hát Bài chòi và trình diễn Hát Bả trạo nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, đồng thời, gắn kết di sản văn hóa với phát triển du lịch của thành phố.

Ngoài ra, nhằm tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, UBND TP Tam Kỳ tổ chức giải thi bơi và lắc thúng tròn trên biển mở rộng, giải được bắt đầu vào lúc 7h30, ngày 18/6 tại biển Hạ Thanh, xã Tam Thanh.

Đặc biệt, nổi bật nhất trong Festival du lịch biển Tam Kỳ năm nay chính là con đường thuyền thúng từng xác lập kỷ lục Việt Nam đã được khôi phục lại sau hơn 1 năm bị tháo dỡ.

Con đường thuyền thúng nghệ thuật tại làng bích họa Tam Thanh sẽ tái hiện hình ảnh sinh động con người, văn hóa, cuộc sống làng chài Tam Thanh qua những màu sắc bắt mắt và nét vẽ sinh động của các họa sĩ đến từ Hà Nội, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội và họa sĩ, giáo viên tại Tam Kỳ. 

Hiện tại, các tác phẩm được vẽ trên 80 thuyền thúng, thuyền gỗ và 60 mái chèo.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.