Cơ quan Thú y vùng IV vào cuộc vụ vịt nuôi chết hàng loạt ở Quảng Nam

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã gửi mẫu vịt chết nhờ Cơ quan Thú y vùng IV đóng tại Đà Nẵng xét nghiệm, tìm nguyên nhân.

Ngày 26/6, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Nam cho biết, đơn vị đã gửi mẫu xét nghiệm là một số bộ phận của vịt chết ở khe Dốc Đỏ đến Cơ quan Thú y vùng IV (thuộc Cục Thú y) để phân tích tìm nguyên nhân.

“Hy vọng trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ nhận được kết quả xét nghiệm, sớm công bố nguyên nhân khiến vịt chết hàng loạt để người dân không hoang mang”, ông Nam nói.

co quan thu y vung iv vao cuoc vu vit nuoi chet hang loat o quang nam
Vịt nuôi chết bất thường dọc khe Dốc Đỏ ngày 20/6. Ảnh: Quang Nam

Theo ông Nam, ngày 21/6, đơn vị tiếp nhận thông tin vịt nuôi chết hàng loạt ở khe Dốc Đỏ (đoạn chảy qua thôn An Chánh, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc) từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc báo cáo.

Sau đó, một nhóm cán bộ đã đến trực tiếp hiện trường để lấy mẫu vịt chết.

Như chúng tôi đã đưa tin, sáng 20/6, ông Hồ Minh Hoàng (ngụ xã Đại Tân, huyện Đại Lộc) đem thức ăn ra cho đàn vịt nuôi ăn thì tá hỏa khi xác vịt chết hàng loạt dọc khe nước Dốc Đỏ.

Trong 1.500 con vịt nuôi thì ông Hoàng phát hiện có hơn 30 con vịt chết không rõ nguyên nhân.

Ngoài vịt nuôi nhà ông Hoàng, nhiều hộ dân khác khi biết tin cũng tới kiểm tra thì phát hiện vịt chết rải rác dọc khe nước Dốc Đỏ.

Cụ thể như hộ ông Trương Toàn và Võ Ngọc Ánh chết hơn 50 con vịt, một số hộ khác chết vài con đến vài chục con. Kiểm đếm sơ bộ đã có hơn 100 con vịt chết mà không rõ nguyên nhân.

Theo các hộ dân, trước đó hai tháng cũng có tình trạng vịt chết rải rác vài con, nghĩ là bị bệnh nên người dân tiêm phòng ngừa. Tuy nhiên hiện tại vịt chết hàng loạt là điều bất thường.

co quan thu y vung iv vao cuoc vu vit nuoi chet hang loat o quang nam Quảng Nam: Người dân hoang mang vì vịt nuôi chết hàng loạt
chọn
Đề xuất ưu đãi thuế bất động sản cho Việt kiều
Với Luật Đất đai 2024 đang được kỳ vọng có liệu lực sớm từ 1/7, quyền sử dụng đất đối với Việt kiều sẽ được mở rộng. VARS kiến nghị cần thiết lập chính sách ưu đãi như giảm hoặc miễn thuế cho Việt kiều đầu tư vào địa ốc.