Công ty Rạng Đông gửi thư xin lỗi người dân Hà Nội nhưng không nhắc tới chất độc thủy ngân

Chục ngày sau vụ cháy lớn, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông gửi thư xin lỗi người dân nhưng không nhắc đến việc thủy ngân phát tán ra môi trường.

anh_zing_1

Hiện trường vụ cháy ở Rạng Đông với nhiều bóng đèn bị vỡ. (Ảnh: Zing.vn).

Ngày 6/9, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã có thư xin lỗi gửi người dân 2 phường Thanh Xuân Trung và Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) sau gần 10 ngày xảy ra vụ cháy.

Cụ thể, thư xin lỗi do Tổng giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng kí nêu việc ngày 28/8 xảy ra vụ cháy ở công ty này và đã được khống chế.

"Mặc dù vậy, đám cháy đã ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của bà con. Đặc biệt, ngọn lửa cháy lớn, khói, tro bụi kèm theo đã làm ô nhiễm môi trường về không khí, đất, nước tại một số khu vực trong quận", thư nêu.

Thư xin lỗi của Rạng Đông cũng cho biết vụ hỏa hoạn đã ảnh hưởng sức khỏe của lực lượng PCCC và nhân dân 2 phường. Công ty cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng xử lí các vấn đề liên quan tới môi trường.

"Trong lúc xảy ra và khắc phục hậu quả, rất nhiều việc không thể chu đáo, thậm chí còn nhiều sơ xuất và thiếu sót", thư của Rạng Đông viết và gửi lời xin lỗi tới TP Hà Nội, quận Thanh Xuân, 2 phường Thanh Xuân Trung, Hạ Đình và người dân khu vực quanh công ty.

Tuy nhiên, bức thư xin lỗi của Rạng Đông không hề nhắc đến vấn đề thủy ngân phát tán ra môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt của người dân trong thời điểm hiện tại và thời gian sắp tới.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.