Công ty Rạng Đông phải thông báo các loại chất độc bị phát tán

Chuyên gia cho rằng Công ty Rạng Đông phải thông báo ngay đến cơ quan chức năng những chất độc có thể phát tán trong không khí, trôi theo nước, thấm vào lòng đất sau vụ cháy.

Dân thiệt hại nặng vì nhà nằm sát Công ty bóng đèn Rạng Đông: Đám cháy tối 28/8 tại Công ty bóng đèn Rạng Đông lan nhanh khiến nhiều gia đình không kịp di dời đồ đạc. Nhiều tài sản giá trị bị ngọn lửa thiêu rụi.

Trong khi TP Hà Nội chưa thông tin chính thức về mức độ rò rỉ thủy ngân sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhiều chuyên gia môi trường bày tỏ lo ngại về các hóa chất phát sinh từ vụ cháy tác động xấu đến môi trường và sức khỏe người dân.

Ảnh hưởng lâu dài

Ông Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài nguyên và Môi trường TP HCM, cho biết lớp tráng men bên trong bóng đèn, phích nước đều dùng thủy ngân. Dù hàm lượng thủy ngân trong bóng đèn thấp hơn nhiệt kế nhưng chúng vẫn ẩn chứa nhiều nguy hại.

Do đó, việc chính quyền khuyến cáo người dân trong bán kính 1 km là có cơ sở bởi những trường hợp tương tự, chất độc có thể phát tán 700 m theo chiều gió và 300 m chiều ngang.

Ông Thuận cho biết một phần thủy ngân đã bị hủy trong đám cháy, do đó, các triệu chứng ngộ độc cấp tính khó xảy ra. Tuy nhiên, về lâu dài hàm lượng hóa chất tồn dư có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường sống xung quanh.

Công ty Rạng Đông phải thông báo các loại chất độc bị phát tán - Ảnh 2.

Bóng đèn nằm chất đống sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông. (Ảnh: Việt Linh).

Bên cạnh đó, Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài nguyên và Môi trường TP HCM cho rằng khu xưởng bị cháy không có nhiều vật liệu nhựa nên vấn đề ô nhiễm khí dioxin không đáng lo ngại.

Nhiều năm nghiên cứu về độc học môi trường, GS.TSKH Lê Huy Bá đánh giá vụ cháy ở Công ty Rạng Đông là sự cố lớn về môi trường, chính quyền phải xử lý thận trọng.

Những hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất bóng đèn, phích nước có độc tính cao như thủy ngân, kali, kim loại nặng. Các chất độc này ảnh hưởng đến con người, gia súc, động vật thủy sinh.

“Thủy ngân là một trong những chất cực độc, có thể bay hơi trong điều kiện tự nhiên, phát tán trong bán kính khoảng 1 km. Chất độc này phá hoại tất cả bộ phận trong cơ thể, nghiêm trọng nhất là ảnh hưởng đến mắt, mũi, da”, GS. Bá nhận định.

Cần xác định chất độc trong đất, nước và không khí

GS. Lê Huy Bá cho hay sau vụ cháy, Hà Nội có mưa lớn nên các loại hóa chất này bị rửa trôi, chảy theo dòng nước và tích tụ đến các khu vực trũng như ao hồ.

Cơ quan chức năng cần quan trắc nguồn nước để xác định tồn dư hóa chất trong nước. Trước mắt, người dân cần tránh dùng nguồn nước này làm nước uống, chế biến thức ăn trực tiếp cho con người, gia súc, gia cầm.

Vị chuyên gia về môi trường lo ngại tôm cá sinh sống trong ao hồ bị ô nhiễm, nếu con người ăn thực phẩm này thì sẽ bị tích tụ theo chuỗi thức ăn. Con người ăn thực phẩm này chưa có biểu hiện ngộ độc cấp tính để phòng tránh. Thế nhưng, các chất độc sẽ tích tụ trong cơ thể rồi sinh bệnh, cuối cùng là mắc bệnh ung thư.

Công ty Rạng Đông phải thông báo các loại chất độc bị phát tán - Ảnh 3.

Các kỹ thuật viên quan trắc môi trường ở khu vực cháy nhà xưởng Công ty Rạng Đông. (Ảnh: Hồng Quang).

Về vấn đề khắc phục sự cố, GS. Lê Huy Bá cho rằng sau khi xảy ra vụ cháy, Công ty Rạng Đông phải thông báo ngay đến cơ quan chức năng những chất độc có thể phát tán trong không khí, trôi theo dòng nước, thấm vào lòng đất từ các loại hóa chất mà họ sử dụng trong quá trình sản xuất.

Theo quy trình, các nhà chuyên môn tiến hành đánh giá mức độ gây độc của từng loại hóa chất. Với công nghệ quan trắc hiện nay, chỉ trong vòng vài giờ là có thể biết được mức độ nguy hại.

Sau khi có kết quả, chính quyền cảnh báo người dân phòng tránh, đặc biệt là các đối tượng nhạy cảm như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai.

Vị chuyên gia cho rằng ngoài các chất độc thông thường, nhà quản lý cần phải đo cả mức độ phóng xạ trong không khí để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân.

Cảnh sát phá tường dập đám cháy tại Công ty phích nước Rạng Đông: Gần 50 xe chữa cháy cùng hàng trăm cảnh sát được điều động đến dập đám cháy xảy ra tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông.

chọn
[Photostory] Dự án có lượng booking khủng nhất Hà Nội trong quý I/2024
Ngày 1/3 vừa qua, CapitaLand đã chính thức khởi công dự án căn hộ cao cấp Lumi Hà Nội tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Theo CBRE, trong quý I, Lumi Hà Nội đã đạt được 4.500 booking, vượt hơn số lượng dự kiến chào bán ban đầu, giá bán dự kiến từ 66 triệu đồng/m2.