Cuộc hôn nhân của cụ bà 78 tuổi với chồng trẻ 28 tuổi


Sau một năm kết hôn với người chồng kém 50 tuổi, bà cụ Indonesia lại gây sốc khi nói đang có bầu. 

Bà Manih, 78 tuổi, kết hôn với anh Ade Irawan, 28 tuổi, ở làng Mekarsari, huyện Cileungsi, tỉnh West Java vào tháng 9/2017. Đám cưới tuy không xa hoa nhưng đã thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người xung quanh và được lan truyền trên mạng xã hội. Rất nhiều người hiếu kỳ đã tới xem.

cuoc hon nhan cua cu ba 78 tuoi voi chong tre 28 tuoi
Bà Manih, 78 tuổi trong ngày cưới với người chồng kém mình nửa thế kỷ. Ảnh: JawaPos.

Trước đó, chú rể Ade từng lấy vợ cùng tuổi nhưng hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ do Ade cảm thấy áp lực quá lớn về kinh tế. "Cuộc hôn nhân thứ hai là ý trời. Tôi yêu vợ tôi", anh Ade nói đơn giản về lý do cưới người phụ nữ 78 tuổi. Còn bà Manih từng 2 lần kết hôn nhưng chưa có con lần nào.

Hồi tháng 6, đôi vợ chồng này lại khiến mọi người xung quanh sốc lần nữa khi tuyên bố mình sắp có con. Anh Ade kể rằng, anh biết tin này khi đưa vợ đến gặp bà đỡ để khám vì thấy bà đột nhiên hay mệt. "Tôi đưa vợ đi khám hôm 11/6 và họ nói rằng vợ tôi đã có bầu được ba tháng", anh nói với TribunnewsBogor.

Anh nói đến nay vợ mình đã đi khám 3 lần và mang thai tới tháng thứ 7.

cuoc hon nhan cua cu ba 78 tuoi voi chong tre 28 tuoi
Cặp vợ chồng lệch tuổi khoe rằng họ có cuộc sống hạnh phúc, tuổi tác không phải vấn đề. Ảnh: Pekanbaru.tribunnews.

Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ về chuyện phụ nữ ở tuổi bà Manih có thể mang thai bởi thường phái nữ ở độ tuổi 50 thường mãn kinh nên không còn khả năng sinh sản.

Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu Mỹ tiết lộ phụ nữ trên 40 tuổi vẫn có nhiều khả năng mang thai. Bác sĩ Jamie Grifo, giám đốc trung tâm y khoa Đại học New York, từng giúp nhiều phụ nữ thụ thai ở độ tuổi 40, thậm chí 50. Tháng 5/2016, một phụ nữ Ấn Độ sinh con ở tuổi 70 được coi là bà mẹ già nhất thế giới.

Coverage cho biết, một số nguồn tin nói rằng việc vùng bụng của bà Manih to ra có thể do vùng da bụng bị chùng ở phụ nữ lớn tuổi hoặc vấn đề liên quan tới tiêu hóa.

XEM THÊM

cuoc hon nhan cua cu ba 78 tuoi voi chong tre 28 tuoi Chú rể 26 ở Cao Bằng căng thẳng trong đám cưới cô dâu 61 tuổi

Đã chuẩn bị rất kỹ càng cho đám cưới trong mơ, cô dâu 61 tuổi và chú rể 26 tuổi ở Cao Bằng vẫn khá ...

cuoc hon nhan cua cu ba 78 tuoi voi chong tre 28 tuoi Vàng đeo nặng trĩu, cô dâu 61 tuổi tất bật trong đám cưới

Trải qua nhiều sóng gió, cô dâu 61 tuổi và chú rể 26 tuổi đã cập bến hạnh phúc. Hôm nay 19/9, đôi bên gia ...

cuoc hon nhan cua cu ba 78 tuoi voi chong tre 28 tuoi Lý do phụ nữ lớn tuổi yêu 'phi công trẻ' khó lâu bền

Ngày càng nhiều phụ nữ dành cả tuổi xuân cho sự nghiệp, sau đó mới tìm tình yêu bên trai trẻ nhưng quan hệ kiểu ...

cuoc hon nhan cua cu ba 78 tuoi voi chong tre 28 tuoi Chú rể 26 lấy cô dâu 61 tuổi nói thẳng lý do quyết 'lái máy bay bà già'

Chú rể Triệu Hoa Cương (26 tuổi, Cao Bằng) đã có những trải lòng riêng với PV báo Người Đưa Tin về việc quyết định ...

cuoc hon nhan cua cu ba 78 tuoi voi chong tre 28 tuoi Sắp làm đám cưới với chú rể 26 tuổi, cô dâu 62 tuổi hãnh diện: 'Tôi là cô dâu trẻ và xinh đẹp nhất'

Trước thềm đám cưới, cô dâu 62 tuổi Thu Sao nói: "Ở tuổi này, tôi tin rằng mình sẽ là cô dâu xinh và đẹp ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.