Cựu chủ tịch HĐQT Dương Ngọc Hải chính thức rời ban lãnh đạo Thuduc House

Sau khi từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Thuduc House vào tháng 6 vừa qua, ông Dương Ngọc Hải tiếp tục có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty, theo ông Hải do kế hoạch kinh doanh riêng thay đổi nên ông Hải không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trên.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa công bố đơn từ nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) (thành viên độc lập) kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (UBKT) công ty của ông Dương Ngọc Hải.

Theo chia sẻ từ phía ông Hải, do kế hoạch kinh doanh riêng thay đổi nên ông Hải không thể tiếp tục giữ vai trò thành viên HĐQT cũng như Chủ tịch UBKT của Thuduc House.

Ông Hải là một cử nhân tài chính, tham gia HĐQT Thuduc House từ tháng 12/2021, sau khi được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch HĐQT công ty.

Ngày 22/3 năm nay, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và chức vụ Chủ tịch UBKT vào ngày 22/4. Trong tháng 6 vừa qua, HĐQT công ty đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Hải theo nguyện vọng cá nhân.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, cơ cấu nhân sự cấp cao của Thuduc House liên tiếp biến động, tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, cổ đông công ty đã thông qua việc miễn nhiệm hai cựu Chủ tịch HĐQT là ông Lê Chí Hiếu và ông Lữ Minh Sơn đã có đơn từ nhiệm trước đó.

Trước đó, liên tiếp hai phó giám đốc và một thành viên HĐQT lần lượt đệ đơn xin từ nhiệm. Trong đó, ông Lê Chí Thủ Khoa, em trai ruột của ông Hiếu cũng đã chính thức rời ban lãnh đạo từ ngày 01/03.

Về tình hình hoạt động của công ty, mới đây công ty cho biết đã nộp 5,8 tỷ đồng, giảm số tiền cưỡng chế phải nộp còn 74 tỷ đồng. Trước đó vào ngày 1/7, Cục thuế TP HCM đã điều chỉnh số tiền thực hiện cưỡng chế từ gần 125 tỷ đồng (theo quyết định ngày 22/4) thành gần 80 tỷ đồng. 

Sau hai quý kinh doanh đầu năm nay, doanh thu thuần của công ty đạt 29,9 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận chủ yếu ở doanh thu cung cấp dịch vụ 12,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhờ giảm 90% chi phí bán hàng, đồng thời hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và dự phòng chi phí khấu hao, Thuduc House thoát lỗ 6 tháng đầu năm và báo lãi sau thuế 42,6 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.