Đà Nẵng đã tháo dỡ 25 nhà hàng, quán tạm không phép ven biển

UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã chỉ đạo tháo dỡ 25 nhà hàng, quán tạm ven biển và tại khu vực đầu cầu Rồng vi phạm.

Ngày 27/5, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã báo cáo lên UBND TP Đà Nẵng về việc rà soát các công trình nhà hàng, quán tạm kinh doanh địa bàn quận Sơn Trà.

Qua đó phát hiện trong 55 công trình, có giấy phép xây dựng là 38 và không phép là 17. Những công trình vi phạm trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã đề xuất phải tháo dỡ trước 22/8/2019, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

IMG_3152

Cơ quan chức năng quận Sơn Trà tháo dỡ nhà hàng sai phép. (Ảnh: Văn Luận)

Ngày 18/6, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng có cuộc họp với lãnh đạo các Sở, ngành và UBND quận, huyện trên địa bàn.

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã truy lãnh đạo Sở Xây dựng về việc xử lí các nhà hàng, quán tạm trên địa bàn hai quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói phải kiên quyết xử lí, không lằng nhằng việc xử lí. Sở Xây dựng phải cho Thanh tra xuống xử lí, "dẹp hết" những nhà hàng, quán tạm không phép, hết phép, không đủ tiêu chuẩn môi trường.

Về vấn đề trên, tại chương trình "Hội đồng nhân dân với cử tri" lần thứ 6, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà cho biết, đến nay đã tháo dỡ 25 nhà hàng, quán tạm ven biển và tại khu vực đầu cầu Rồng.

Còn 30 quán xây dựng tạm còn thời gian tồn tại thì quận giao các phường xử lí việc lấn chiếm vỉa hè. Bên cạnh đó, còn xử phạt 8 trường hợp nhà hàng, cơ sở lưu trú liên quan đến bảo vệ môi trường, tổng cộng 74,5 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban đô thị HĐND TP Đà Nẵng, lúc đầu việc tháo dỡ nhà hàng, quán tạm xây dựng sai phép ven biển làm quyết liệt nhưng sau đó bị lơ là, sao nhãng nên có biểu hiện tái vi phạm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, quán Hàu Sữa ở Lô 12 đường Võ Nguyên Giáp, thời gian cấp phép tạm 3 năm, đã hết hạn tồn tại. Quán này khi còn hạn cấp phép, xây dựng kiến trúc mặt đứng chính không đúng hồ sơ thiết kế. Hiện nay, quán này đã được tháo dỡ bảng hiệu, mái che, không còn đón khách vào ăn uống. Bên ngoài rào tôn để tháo dỡ, trả lại mặt bằng.

Quán Thơ Ý ở lô 4-8 Hoàng Sa, xây dựng tạm không giấy phép. Hiện quán này đã được tháo dỡ gần xong, trả lại mặt bằng. 

Còn quán Bé Mặn, thửa 11 đường Võ Nguyên Giáp, hết thời hạn cấp phép tạm 3 năm theo giấy phép. Ghi nhận của chúng tôi hiện nay, các quán Bé Mặn dừng đón khách, tháo dỡ mái che. Bên ngoài rào tôn, công nhân đang tiến hành tháo dỡ...

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.