Đà Nẵng muốn được thí điểm mô hình chính quyền đô thị, xây dựng một số chính sách đặc thù

Đó là thông tin được Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng đưa ra tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung Ương về Nghị quyết số 43-NQ/TW xây dựng phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đà Nẵng muốn thí điểm chính quyền đô thị

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Trương Quang Nghĩa, hiện nay, Đà Nẵng đang khẩn trương điều chỉnh qui hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW.

bi thu truong quang nghia

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung Ương về Nghị quyết số 43-NQ/TW. (Ảnh: UBND TP Đà Nẵng).

Quan điểm của chính quyền TP Đà Nẵng xem đây là định hướng phát triển nhất quán, lâu dài của thành phố, tránh tình trạng sai lệch trong quản lí qui hoạch về sau. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra chủ trương chọn 12 chuyên đề cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Theo Bí thư Thành ủy, vướng mắc lớn nhất hiện nay cần được tháo gỡ để Đà Nẵng có thể phát triển bứt phá trong tương lai nằm ở vấn đề cơ chế, chính sách. 

Lãnh đạo TP Đà Nẵng mong muốn được triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, địa phương được phép xây dựng một số chính sách riêng đặc thù, được quyền quyết định một số vấn đề có tính chất chiến lược để thu hút nhà đầu tư vào các dự án trọng điểm, động lực. Bởi Đà Nẵng là thành phố có đầy đủ điều kiện thuận lợi để triển khai thí điểm chính quyền đô thị trên toàn thành phố.

Đà Nẵng "thúc" đơn vị tư vấn Singapore tiến độ lập qui hoạch chung

Theo UBND TP Đà Nẵng vừa qua các lãnh đạo thành phố đã có cuộc họp nghe Liên doanh Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty Tư vấn Surbana Jurong báo cáo về thiết kế chiến lược phát triển kinh tế để xem xét, sửa đổi qui hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo UBND TP Đà Nẵng, tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành gửi nội dung bổ sung, điều chỉnh, góp ý bằng văn bản đến Liên doanh này.

Đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện, chọn lọc những đặc điểm của Đà Nẵng và nắm bắt các xu thế phát triển của khu vực Đông Nam Á và châu Á nhằm xây dựng TP Đà Nẵng đạt các mục tiêu như Nghị quyết số 43-NQ/TW đề ra.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị đơn vị tư vấn làm việc với Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT để đẩy nhanh tiến độ triển khai việc lập chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cũng như đồ án qui hoạch tổng thể, để có thể phê duyệt vào cuối tháng 2/2020 và công bố vào "Tọa đàm Mùa xuân 2020".

TMB QHC TPDN 2030_resized

Qui hoạch định hướng phát triển không gian đô thị TP Đà Nẵng. (UBND TP Đà Nẵng).

Nghị Quyết số 43 hướng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh

Ngày 24/1/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kí ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, xây dựng TP Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ.

do thi da nang

Một góc đô thị ven biển Đà Nẵng hiện nay. (Ảnh: Văn Luận).

Đà Nẵng là một trong những trung tâm văn hoá - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống, có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.