Đà Nẵng thí điểm đèn tín hiệu cho người đi bộ 'xin' qua đường xuống biển

Ngày 16/8, Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết, đã cho phép vận hành thí điểm xin đường với hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông dành cho người đi bộ tại vị trí trước Nhà khách T20 Quân Khu 5 - số 256 đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà).

Theo Sở GTVT, hệ thống đèn ở chế độ xanh - vàng - đỏ chỉ vận hành vào thời gian cao điểm đối với người đi bộ qua đường tại khu vực trước Nhà khách T20 Quân Khu 5 - số 256 đường Võ Nguyên Giáp từ 5h đến 7h và 16h đến 19h. 

Ngoài thời gian trên, hệ thống đèn vận hành ở chế độ nhấp nháy ánh sáng vàng để cảnh báo cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Trong giờ cao điểm, hệ thống đèn tín hiệu luôn hoạt động ở chế độ pha đèn xanh để các phương tiện lưu thông dọc đường Võ Nguyên Giáp bình thường.

qua duong bien da nang

Thí điểm xin đường với hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông dành cho người đi bộ tại vị trí trước Nhà khách T20 Quân Khu 5 - số 256 đường Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Văn Luận).

Khi có nhu cầu qua đường, người đi bộ nhấn nút trong bảng điều khiển được lắp đặt trên thân trụ, hệ thống sẽ vận hành từ pha đèn xanh sang chế độ pha đèn vàng trong thời gian 3 giây và chuyển sang pha đèn đỏ trong thời gian 15 giây để các phương tiện lưu thông dọc đường Võ Nguyên Giáp dừng lại trước vạch, nhường đường cho người đi bộ qua đường.

Trong trường hợp đoàn người đi bộ dài, người phía sau có thể tiếp tục bấm nút điều khiển để gia hạn thời gian đi bộ qua đường nhưng tổng thời gian trong 1 chu kì không quá 20 giây (chỉ được gia hạn 1 lần trong thời gian 5 giây).

Sau thời gian phục vụ người đi bộ qua đường, nút bấm trên bảng điều khiển tạm ngưng hoạt động trong thời gian 60 giây (có bảng hiển thị thời gian đếm ngược) để tập trung đông người đi bộ và tạo điều kiện cho phương tiện trên đường Võ Nguyên Giáp lưu thông bình thường, hạn chế tình trạng ùn tắc trên tuyến.

den tin hieu giao thong

Bảng điều khiển được lắp đặt trên thân trụ đèn, hệ thống sẽ vận hành từ pha đèn xanh sang chế độ pha đèn vàng trong thời gian 3 giây và chuyển sang pha đèn đỏ trong thời gian 15 giây. Khi có nhu cầu qua đường, người đi bộ nhấn nút trong bảng điều khiển. (Ảnh: Văn Luận).

Xuống biển Mỹ Khê Đà Nẵng lo ngay ngáy tai nạn vì lượng xe cộ đông đúc

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp là tuyến đường được đánh giá đẹp nhất ven bờ biển Đà Nẵng, nằm trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn với chiều dài gần 8 km, gồm 2 làn đường, mỗi làn rộng 15 m, vỉa hè mỗi bên rộng hơn 9 m.

Để xuống biển Mỹ Khê vui chơi, người dân và khách du lịch bắt buộc phải băng ngang qua đường Võ Nguyên Giáp.

Nếu như khoảng 9-10 năm về trước, tuyến đường này lượng xe cộ chưa đông đúc, mọi người thoải mái đi lại thì những năm gần đây đã khác rất nhiều. Đường luôn trong tình trạng chật chội, hỗn loạn bởi lưu lượng xe đông đúc. Nguyên nhân do tốc độ phát triển của dịch vụ du lịch lưu trú tăng cao, khách du lịch đến Đà Nẵng ngày càng đông.

Theo thống kê của Sở Du lịch TP Đà Nẵng, tại ven đường biển, có gần 500 cơ sở lưu trú với khoảng 19.000 phòng ở, chưa tính các dịch vụ nhà hàng, ăn uống nhỏ.

Ngoài ra, lượng xe tăng nhanh trên địa bàn TP Đà Nẵng và từ các địa phương đổ về khiến tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp thường xuyên ùn tắc, một số vụ tai nạn xảy ra giữa người đi bộ và các phương tiện.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.