Đã ngưng mọi hoạt động xây dựng trong sân golf Tân Sơn Nhất

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cho biết, Bộ Quốc phòng đã ngưng tất cả các hoạt động xây dựng trong sân golf theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
da ngung moi hoat dong xay dung trong san golf tan son nhat
Sân golf Tân Sơn Nhất, nằm sát sân bay. Ảnh Zing

Ngày 23/6, báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ đã ngưng tất cả các hoạt động xây dựng trong sân golf Tân Sơn Nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.

Thượng tướng Lê Chiêm cho biết vấn đề xây dựng sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất là do yếu tố lịch sử để lại. Việc xây dựng sân golf đã được thủ tướng chính phủ và 7 bộ ngành liên quan phê duyệt, chấp thuận.

“Quan điểm hiện nay của lãnh đạo Bộ Quốc phòng là ưu tiên đất trong sân bay Tân Sơn Nhất để phát triển hàng không dân dụng. Bộ Quốc phòng cũng đang tiến hành thanh tra toàn bộ đất quốc phòng trên địa bàn TPHCM. Quan điểm là ưu tiên đất để TPHCM phát triển kinh tế xã hội”, Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh.

Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định hiện nay Bộ Quốc Phòng chủ trương không làm kinh tế mà tập trung xây dựng nền quốc phòng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bộ đã, đang và sẽ thực hiện việc thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, quan điểm của Chính phủ là đang tìm giải pháp và phương án tốt nhất cho việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Đó cũng là nguyện vọng của người dân quận Tân Bình và TPHCM.

da ngung moi hoat dong xay dung trong san golf tan son nhat Nỗ lực 'giải cứu' sân bay Tân Sơn Nhất

Về phía Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đích thân chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng. ...

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030
Nam Định được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng điểm qua những thông tin nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.