Đắk Lắk: Phát hiện nhiều động vật hoang dã tại nhà hàng Biển Rừng

Cơ quan chức năng phát hiện 51 cá thể động vật rừng sống không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại nhà hàng Biển Rừng.
dak lak phat hien nhieu dong vat hoang da tai nha hang bien rung
Số động vật hoang dã cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ tại nhà hàng.

Ngày 17/12, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm, xác định chủng loại trên 50 cá thể động vật hoang dã được phát hiện tại nhà hàng Biển Rừng (đường Nguyễn Thị Định, phường Tân Tiến).

Trước đó, trong kế hoạch triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Qua một thời gian nắm tình hình, chiều 15/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bắt quả tang ông N.M.H (40 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) đang vận chuyển 2 cá thể chồn sống (chưa xác định được chủng loại).

Tại đây, ông H không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của 2 cá thể chồn trên.

Bên cạnh đó, ông H khai nhận đã mua chúng từ nhà hàng Biển Rừng.

dak lak phat hien nhieu dong vat hoang da tai nha hang bien rung
Được biết nhà hàng Biển Rừng là điểm thường xuyên tập kết, mua bán và sử dụng động vật hoang dã từ các huyện như: Buôn Đôn, Ea Súp.... đưa về.

Ngay sau đó, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã phối hợp với Kiểm lâm thành phố tiến hành kiểm tra nhà hàng Biển Rừng.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 51 cá thể động vật rừng sống gồm: 12 cá thể Chồn, 9 cá thể Rắn, 27 cá thể Dúi, 3 cá thể Rùa (chưa xác định được chủng loại), tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số động vật trên.

Được biết Nhà hàng Biển Rừng do ông Nguyễn Đức Hoán (62 tuổi) làm chủ và đăng ký hoạt động từ năm 2005. Đây là nơi thường xuyên tập kết, mua bán và sử dụng động vật hoang dã từ các huyện như: Buôn Đôn, Ea Súp.... đưa về.

dak lak phat hien nhieu dong vat hoang da tai nha hang bien rung Cán bộ Đà Nẵng không tặng hay nhận quà là động vật hoang dã

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuyệt đối không mua bán, sử dụng, tặng hay ...

dak lak phat hien nhieu dong vat hoang da tai nha hang bien rung Nghiệt ngã cảnh giam cầm những động vật 'sống chỉ để mua vui' ở Thái Lan

Các sở thú ở Thái Lan gần đây trở thành đề tài bàn tán thường xuyên về chuyện chăm sóc, đối xử với những con ...

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.