Dân Đà Nẵng la trời thiếu nước sinh hoạt, nhà máy đặt 17 bồn cấp nước sử dụng tạm thời

Trước tình trạng áp lực nước yếu khu vực Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), công ty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đặt 17 bồn chứa nước để khách hàng đến lấy sử dụng tạm thời cho sinh hoạt.

Ngày 23/5, Dawaco cho biết, hiện nay đơn vị đã tăng công suất cấp nước nhà máy nước Cầu Đỏ từ 170.000 m3/ngày lên khoảng 240.000 m3/ngày; nhà máy nước Sân Bay công suất thiết kế 30.000 m3/ngày nhưng thường xuyên phát khoảng 45.000-47.000 m3/ngày. 

Khai thác các nhà máy Sơn Trà, Hải Vân, Phú Sơn, Hồ Xanh, Khe Lạnh để tăng tối đa khả năng hiện có của Dawaco kết hợp đặt thêm một số tuyến ống tại một số khu vực phục vụ nhu cầu lấy nước sinh hoạt cho người dân TP Đà Nẵng.

Dân Đà Nẵng la trời thiếu nước sinh hoạt, nhà máy đặt 17 bồn cấp nước sử dụng tạm thời - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng xách xô đi hứng nước về sinh hoạt. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Hiện nay, từ 23h đến 5h sáng hàng ngày, Dawaco sẽ giảm áp lực và lưu lượng nước khu vực quận Hải Châu và một phần Thanh Khê để tăng áp lực cho khu vực Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu đang thiếu nước. Vì thế, khách hàng tại khu vực nước còn yếu có biện pháp lấy nước và dự trữ từ khoảng 23h30 hàng ngày cho sinh hoạt.

Ngoài ra, Dawaco đã đặt 17 bồn chứa nước để khách hàng đến lấy sử dụng tạm thời cho sinh hoạt.

Dân Đà Nẵng la trời thiếu nước sinh hoạt, nhà máy đặt 17 bồn cấp nước sử dụng tạm thời - Ảnh 2.

Dawaco đã đặt 17 bồn chứa nước để khách hàng đến lấy sử dụng tạm thời cho sinh hoạt. (Ảnh chụp màn hình).

Nước sinh hoạt Đà Nẵng đục ngầu, vàng như "bò húc"

Chúng tôi đã đưa tin, trên trang Quản lí đô thị Đà Nẵng, từ khuya 18/5 đến ngày 21/5, có hàng chục bài viết, bình luận bức xúc việc phải trả tiền nước sạch nhưng dùng nước đục ngầu, vàng khè như "bò húc".

Nguyên nhân là từ 13h đến 17h ngày 18/5, Dawaco ngừng cấp nước trên toàn thành phố để thực hiện đấu nối hệ thống điện và mạng lưới đường ống cho dự án nâng công suất tại nhà máy nước Cầu Đỏ.

Tuy nhiên, sau khi nâng cấp, "lời hứa" đến 24h cùng ngày sẽ cấp nước trở lại không giống như kì vọng của người dân phục vụ cho việc sinh hoạt. Nhiều nơi đến nay đã 4 ngày chưa có nước dùng do ở cuối nguồn như khu vực Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.