Đàn ông được ngợi ca, khi đàn bà không giàu có

Tìm hiểu các cặp đôi đũa lệch mà người phụ nữ hơn người nam nhiều tuổi thì thấy có một sự phân biệt, đó là: Khi người phụ nữ lớn tuổi mà giàu có thì thường người đàn ông yêu họ sẽ bị dèm pha là yêu vì tiền, lấy vì tiền. Ngược lại, khi người phụ nữ cho dù cũng nhiều hơn hàng chục tuổi nhưng không giàu thì người đàn ông lại được tung hô, ủng hộ.
dan ong duoc ngoi ca khi dan ba khong giau co
Hai cuộc tình đũa lệch “cô cháu” điển hình được dư luận ủng hộ.

Yêu người giàu hay yêu người nghèo?

Như hai trường hợp mà chúng tôi đã phản ánh trong bài 1 của loạt bài này, cả hai người đàn ông trẻ đều có một điểm chung, đó là cùng yêu người phụ nữ lớn hơn mình rất nhiều tuổi và cũng giàu có hơn mình theo kiểu một trời – một vực. Cả hai người đàn ông này đều bị dè bỉu, chỉ trích là “yêu vì tiền”, “lấy vì tiền”, “vì tiền làm cho mờ tâm trí”… Cũng là những cuộc tình “đũa lệch” với phụ nữ lớn hơn nhiều tuổi, nhưng nếu người phụ nữ không giàu có, hoặc có mức kinh tế ngang bằng thì người đàn ông được người đời tin tưởng, cho là chân thành, là tình yêu đáng ngưỡng mộ. Điển hình là cuộc tình của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với bà Brigitte Macron. Mặc dù bà Brigitte Macron hơn Tổng thống Pháp 25 tuổi nhưng dường như ai cũng tin vào tình yêu đó của ông. Ngoài lý do bà Brigitte Macron là cô giáo của ông Emmanuel Macron thì việc bà không phải là tỷ phú đã khiến cho dư luận chẳng có lý do gì để có thể nghi ngờ được tình cảm của họ.

Hay ở Việt Nam cũng đã từng có những cuộc tình “đũa lệch”, vợ hơn chồng cả chục tuổi nhưng không hề bị thị phi, thậm chí còn được cho là chuyện cổ tích giữa đời thường. Mặc dù kém hơn vợ 13 tuổi nhưng cuộc tình của anh Bùi Ngọc Đức (SN 1992, ở Thanh Hóa) và chị Phan Phương Ngọc (SN 1979) lại không bị “ném đá”, thậm chí còn được xem như chuyện tình yêu cổ tích. Thời điểm họ làm đám cưới, chú rể bước sang tuổi 26, còn cô dâu đã 39 tuổi. Dù vợ hơn chồng 13 tuổi, dù nhìn ảnh cưới cũng thấy rõ sự chênh lệch tuổi tác như “cô và cháu” nhưng chỉ khác là người vợ không phải là nữ tỷ phú, cũng không phải là chủ cửa tiệm spa giàu có.

Theo thông tin đã đăng tải thì tình yêu của cặp đôi này bắt đầu nảy nở khi họ vô tình ở cùng một xóm trọ tại Định Công, Hà Nội. Anh là sinh viên Trường Đại học Bách Khoa. Còn chị thì đã đi làm. Người bị “fall in love” là anh. Anh Đức cảm mến chị Ngọc vì thấy chị hiền lành, chân thật. Chia sẻ chuyện tình của mình, anh Đức cho biết: “Ban đầu chỉ là thương, sau đó yêu từ lúc nào không biết. Bản thân mình cũng cảm thấy bất ngờ bởi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu và lấy người hơn nhiều tuổi đến vậy”. Bản thân chị Ngọc cũng bất ngờ khi anh Đức tỏ tình và ngỏ lời cầu hôn. Chị Ngọc phải mất một thời gian mới bình tĩnh trở lại, sau khi được chàng trai trẻ tỏ tình. Thấy tình cảm của anh Đức chân thành và có ý định nghiêm túc nên dần dần chị Ngọc đã xuôi theo và đồng ý nhận lời cầu hôn. Sau 3 năm yêu nhau, cặp đôi này đã tổ chức lễ cưới vào tháng 12/2017.

Sự khen chê ở đời thường thiếu sự chuẩn xác

Theo nhà tâm lý Nguyễn An Chất, Công ty tư vấn An Việt Sơn (Hà Nội), từ xưa đến nay, khi nói về tình yêu, người ta vẫn thường nói rằng, đã là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, địa vị hay màu da. Nói đến tình yêu, người ta thường nói tới đặc tính tự nhiên của tình cảm. Vì nó là đặc tính tự nhiên nên nó vượt qua mọi sự tính toán, cân, đo đong đếm. Và tình yêu, bản chất là thứ tình cảm tự nhiên đến, tự nhiên đi nên mới có chuyện yêu không đúng tuổi, yêu mà không môn đăng hộ đối, yêu đơn phương, yêu tay ba... Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu người đã phải khóc cạn nước mắt vì tình yêu trái ngang, thậm chí phải chết vì tình. Đau khổ mà người ta vẫn cứ yêu, bị cấm đoán người ta vẫn cứ yêu. Tình yêu chính bởi thế mà nó có lý lẽ riêng của nó, người ngoài cuộc không thể nào lý giải được.

Như câu chuyện các chàng trai trẻ yêu hay kết hôn với những người phụ nữ lớn tuổi chẳng hạn, cho dù không giống như khuôn mẫu mà xã hội định ra “gái hơn 2, trai hơn 1” thì họ vẫn là những cặp đôi yêu nhau. Mà đã là tình yêu thì cho dù họ có lệch đến đâu, nếu không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật thì căn cớ gì lại đi dè bỉu!?.

Cũng theo ông Chất, việc dư luận ủng hộ, ném đá hay dè bỉu những cuộc tình đũa lệch “cô - cháu” thì thấy rằng, có sự định kiến phân biệt trong cái nhìn của xã hội về hiện tượng này. Có một sự định kiến rõ nhất đó là, khi đàn ông nhiều tuổi yêu hay lấy phụ nữ ít hơn họ hàng chục tuổi thì người ta cho là bình thường. Ngược lại, khi phụ nữ lớn tuổi yêu hay lấy đàn ông ít hơn họ nhiều tuổi lại bị kỳ thị, cho là không bình thường. Thực chất cả hai mối quan hệ trên là bình thường như nhau, mọi sự phân biệt đều là sai trái. Như vậy rõ ràng đôi khi dư luận có sự đánh giá khá chủ quan khi không nhìn vào mối quan hệ thực sự của các cặp đôi, không tìm hiểu và tâm tư và nguyện vọng của các cặp đôi mà thường đánh giá qua cái nhìn thiên kiến chủ quan và võ đoán về hoàn cảnh sống của họ.

XEM THÊM

dan ong duoc ngoi ca khi dan ba khong giau co Đôi đũa lệch nổi tiếng thế giới chia tay

Nữ diễn viên xinh đẹp Hayden Panettiere đã chia tay bạn trai, người thống trị làng quyền anh hạng nặng thế giới Wladimir Klitschko sau ...

dan ong duoc ngoi ca khi dan ba khong giau co Thực hư đám cưới chú rể kém cô dâu 21 tuổi ở Thanh Hoá

Đám cưới của cặp vợ chồng "đũa lệch" ở Thanh Hoá hiện trở thành tâm điểm chú ý trên mạng.

dan ong duoc ngoi ca khi dan ba khong giau co 9X Việt lấy chồng Tây: 'Áp lực lớn nhất là ai cũng nghĩ lấy Tây vì giàu!'

Chuyện tình ngọt như mật của cô gái Việt cao 1m50 và chàng trai Tây cao 1m86.

dan ong duoc ngoi ca khi dan ba khong giau co Chàng trai đen nhẻm có vợ hot girl: Tôi nghèo, cô ấy giàu

Nhìn cặp "đũa lệch" Pen và Lucy, nhiều người nghĩ chàng trai phải rất giàu mới lấy được vợ hot girl. Tuy nhiên, Pen khẳng ...

dan ong duoc ngoi ca khi dan ba khong giau co 19 cặp 'đũa lệch' chứng minh tình yêu là tất cả

Chàng gầy, nàng béo hay chàng thấp, nàng cao đều không phải là vấn đề trong tình yêu.

dan ong duoc ngoi ca khi dan ba khong giau co Sự thật về đám cưới 'chồng trẻ con-vợ người lớn' gây xôn xao ở Hà Tĩnh

Mới xuất hiện trong ít giờ đồng hồ, hình ảnh đám cưới của cặp đôi “đũa lệch” chú rể trẻ con, cô dâu người lớn ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.