Đề nghị công an vào cuộc vụ hành khách đánh chảy máu đầu nhân viên an ninh hàng không

Đánh giá vụ hành hung nhân viên an ninh hàng không tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) mang tính chất rất nghiêm trọng, uy hiếp đến an ninh hàng không, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, có biện pháp thích đáng đối với hành khách Lê Văn Hùng.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ vừa ký Công văn số 5364/BGTVT-VT gửi UBND tỉnh Thanh Hóa; Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục Hàng không Việt Nam về việc hành khách hành hung nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Đề nghị công an vào cuộc vụ hành khách đánh chảy máu đầu nhân viên an ninh hàng không - Ảnh 1.

Sân bay Thọ Xuân. (Ảnh minh họa).

Theo đó, liên quan đến vụ việc hàng khách Lê Văn Hùng hành hung nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và các nhân viên hàng không đang làm nhiệm vụ tại sân bay Thọ Xuân ngày 1/6 vừa qua, Bộ GTVT cho biết đây là vụ việc mang tính chất rất nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe, tính mạng của các nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ, gây ảnh hưởng đến tính hình an ninh trật tự, uy hiếp đến an ninh hàng không tại sân bay Thọ Xuân.

Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, có biện pháp thích đáng đối với hành khách Lê Văn Hùng trong vụ việc hành hung nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại Cảng Hàng không Thọ Xuân; đồng thời có các biện pháp tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại sân bayThọ Xuân đảm bảo tốt an ninh trật tư, an ninh hàng không, ứng phó xử lý kịp thời các tình huống tương tự xảy ra tại địa bàn sân bay Thọ Xuân.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý nghiêm đối với người có hành vi côn đồ tại sân bay Thọ Xuân theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 20h25 ngày 1/6, tại khu vực kiểm tra soi chiếu hành khách, hành lý xách tay, hành khách Lê Văn Hùng (SN 1981, thường trú tại xã Xuân Quang, Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã không tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, chửi bới, thách thức, ôm vào cổ rồi vật nhân viên kiểm soát an ninh hàng không Chu Đình Tâm khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Khi lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đưa vào phòng xử lý, hành khách, Lê Văn Hùng vẫn tiếp tục có hành vi chống đối và dùng tay bị còng đập vào đầu nhân viên kiểm soát an ninh hàng không Cao Đức Sơn, gây chảy máu.

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã phối hợp đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại sân bay Thọ Xuân lập biên bản vi phạm, bàn giao Lê Văn Hùng cho Đồn Công an Mục Sơn và Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xử lý theo quy định.

Ngày 6/6, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã ký quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không thời hạn 1 năm và kiểm tra trực quan bắt buộc 1 năm sau đó đối với Lê Văn Hùng.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
'Phải điều tiết, kiểm soát được giá NƠXH và cho thuê, còn bất động sản cao cấp có thể căn cứ theo nhu cầu thị trường'
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở. Phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải quản lý. Còn đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.